Dễ thương với móng tay đính hạt

22:11 29/08/2021

Hôm nay tôi đã chuẩn bị một bài giới thiệu về cách trang trí móng tay xinh xắn với hai tông màu: xanh mát mẻ và trắng tinh khiết, đính kèm đá pha lê lấp lánh nữa...

Share social

Dễ thương với móng tay đính hạt

 

 

 

Xin chào các bạn~ Tôi là Cha Ming Ming đây ^^ Hôm nay tôi đã chuẩn bị một bài giới thiệu về cách trang trí móng tay xinh xắn với hai tông màu: xanh mát mẻ và trắng tinh khiết, đính kèm đá pha lê lấp lánh nữa. Những ngón tay như những chiếc que kem đáng yêu vậy… Hãy ủng hộ kiểu trang trí móng này nhé!

 

 

Dễ thương với móng tay đính hạt

 

 

Những loại sơn nước mà hôm nay chúng ta sử dụng cực kỳ đơn giản (Trong ảnh tôi không chụp Base coat) tất nhiên là chúng ta không thể quên Base coat (sơn lót), Top coat (sơn bóng), màu trắng của OPI, màu BL601 lovely mix nail của The face shop, Silver gliter của Etude House. Các bạn cũng hãy chuẩn bị những viên đá pha lê để đính trang trí nữa nhé ^^

 

 

Dễ thương với móng tay đính hạt

 

 

Đầu tiên, hãy sơn một lớp Base coat lên móng tay đã được cắt tỉa sạch sẽ! Base coat sẽ giúp móng tay của bạn không bị ngả sang màu vàng do ảnh hưởng của nước sơn chính, nên chắc chắn bạn không được bỏ qua bước quan trọng này nhé ! Sau khi đã sơn lớp bảo vệ móng, chúng ta sẽ bắt tay vào thao tác nhé~ Đã rất lâu rồi tôi mới cắt móng tay theo dạng bầu tròn, trông hơi lạ đúng không? ^^

 

 

Dễ thương với móng tay đính hạt


 
 

Dùng màu trắng sơn đầu móng một phần khá sâu (như hình chụp) ~ Nếu như bạn lo rằng mình sẽ sơn không đều thì hãy dùng băng keo để thao tác nhé, chúng sẽ giúp cho phần sơn đầu móng gọn gàng và ngay ngắn ^^

 

 

Dễ thương với móng tay đính hạt


 

 

Sau khi đã sơn cho 5 đầu ngón tay màu trắng thì nó sẽ như thế này đây~ Màu trắng trông hơi mỏng nên hãy sơn thêm một lớp nữa nhé.

 

 

Dễ thương với móng tay đính hạt


 

Sau lớp sơn thứ hai, màu trắng trông khá dày, nổi rõ trên những ngón xinh của bạn ^^

 

 

Dễ thương với móng tay đính hạt

 

 

Tiếp tục sơn chồng màu xanh da trời lên lớp sơn trắng vừa khô. Các bạn hãy sơn ½ đầu móng thôi nhé!

 

 

Dễ thương với móng tay đính hạt 
 

 

Thay vì sử dụng màu xanh da trời thì chúng ta cũng có thể sử dụng màu xanh đậm hơn như xanh biển chẳng hạn, sẽ rất nổi bật đấy.

 

 

Dễ thương với móng tay đính hạt 

 

 

Đến đây thì trang trí cho lớp nền đã kết thúc…chúng ta sẽ sử dụng silver gliter và đá pha lê để tạo điểm nhấn cho tay xinh nhé ^^ Dùng silver gliter của Etude House vẽ 2 đường lên đường giới hạn như hình chụp~ Nếu như lúc nãy chúng ta thao tác không cẩn thận hay vô ý làm đường sơn không thẳng thớm thì bước này sẽ giúp che phủ khiếm khuyết, giúp chúng đẹp hơn.

 

 

 

Dễ thương với móng tay đính hạt


 
 

Giữa màu trắng và màu xanh da trời là những đường nhũ bạc lấp lánh, trông chúng hơi lấp lánh nhưng trông chúng thật nổi bật và đặc biệt đúng không?

 

 

Dễ thương với móng tay đính hạt

 

 


 Chúng ta sẽ sử dụng pha lê màu bạc và màu xanh dương đậm gắn lên móng. Ở bước trang trí với silver gliter xong là ta có thể hoàn tất được rồi nhưng với những viên pha lê này sẽ làm cho bộ móng chúng ta xinh hơn và nổi bật hơn ^^

 

 

Dễ thương với móng tay đính hạt


 

Các bạn hãy đính pha lê theo thứ tự: bạc, xanh dương đậm, bạc lên phần cuối đường silver gliter~ Các bước đính đá như sau: đầu tiên sơn một top coat lên phần muốn đính, sau đó đính chặt viên đá pha lê lên~ Vì chỉ là những viên đá nhỏ nên ta sẽ không cần dùng đến keo dính để đính chúng đâu, chỉ cần top coat là đủ.

 

 

Dễ thương với móng tay đính hạt

 

 

Sau khi đính đá cho cả 5 đầu ngón tay thì tay chúng ta sẽ như thế này ^^ Vì có viên đá màu canh dương đậm nên trông thật nổi bật và tăng độ mát mẻ, sảng khoái lên gấp đôi thì phải… Nhìn ở ngoài thì trông chúng đẹp hơn nữa kìa, trông ảnh trông chúng không được xinh bằng, thật là đáng tiếc

 

 

Dễ thương với móng tay đính hạt


 

Bây giờ đến lượt sơn top coat ~ Hãy sơn một lớp ngay phần đầu móng tay trước rồi đợi chúng khô một chút, sau đó sơn thêm một lớp nữa cho toàn bộ móng tay! Nếu vậy thì đá sẽ dính chặt hơn và màu sắc cũng giữ được lâu hơn.

 

 

Dễ thương với móng tay đính hạt


 

Vì ở phần đầu móng có đính đá pha lê nên hãy chú ý sơn top coat ở phần này thật kỹ nhé. Màu trắng kết hợp cùng xanh biển, màu nhũ bạc cùng pha lê màu xanh dương đậm tạo nên sự kết hợp tuyệt vời đúng không ^^

 

 

Dễ thương với móng tay đính hạt


 

 

Cuối cùng là 2 kiểu ảnh làm dáng của tôi ^^ Tôi rất thích kiểu móng tay này vì sự kết hợp màu sắc rất hài hoà và đáng yêu nữa! Hãy yêu thích kiểu trang trí móng lần này của tôi nhé♥ Hẹn gặp lại các bạn ở những bài hướng dẫn sau.

 

 

 

 

THÔNG TIN MUA SẮM

Sản phẩm liên quan