Gỡ bớt tham vọng để thấy mình thanh thản

22:11 29/08/2021

Không biết là có phải vì mình tiếp xúc nhiều với phật giáo hay không mà suy nghĩ của tôi thường nghĩ, con người quá nhiều tham vọng trong công việc sẽ tự làm khổ bản thân. Hãy biết gỡ xuống chút ít tham vọng để đường đời của bạn thêm nhẹ bớt những nỗi lo.

Share social

Không biết là có phải vì mình tiếp xúc nhiều với phật giáo hay không mà suy nghĩ của tôi thường nghĩ, con người quá nhiều tham vọng trong công việc sẽ tự làm khổ bản thân. Hãy biết gỡ xuống chút ít tham vọng để đường đời của bạn thêm nhẹ bớt những nỗi lo. 

 

Gỡ bớt tham vọng để thấy mình thanh thản

 

Tham vọng quá sẽ giết chết sự hạnh phúc?

 

Thế giới tồn tại và phát triển được như ngày nay theo tôi hẳn phải có sự đóng góp từ tham vọng của con người. Con người không tham vọng thì sao có thể tiến hóa từ loại động vật linh trưởng thành người hiện đại như ngày nay. Con người không tham vọng thì có lẽ chúng ta mãi sống trong thời đồ đá với những công cụ lao động thô sơ. Và con người không tham vọng thì liệu rằng những thiết bị công nghệ hiện đại như ngày nay sẽ có để làm cho cuộc sống trở nên phong phú, đa sắc màu hơn.

 

Gỡ bớt tham vọng để thấy mình thanh thản

 

Biết bỏ đi một vài thứ, cuộc đời bạn sẽ nhẹ nhàng hơn

 

Vậy thì tham vọng là tốt chứ, sao tôi lại nói là phải gỡ chúng ra khỏi suy nghĩa của bạn. Tất nhiên, tôi không phủ định tham vọng giúp con người ngày càng tiến bộ. Người có tham vọng trong công việc thì có thể sẽ vươn đến địa vị nhất định trong công ty. Lưu ý là tôi nói là “có thể” thôi nhé. Bởi dù bạn có tham vọng đến đâu nhưng năng lực không đủ để phục vụ tham vọng đó, thì cũng khó lòng thực hiện. Có người sẽ hỏi lại tôi rằng, nhiều người rõ ràng không có năng lực, nhưng nhờ tham vọng và bằng nhiều cách khác nhau, kể cả việc “đi bằng đầu gối” họ vẫn thăng tiến. Tôi xin thưa rằng cách thức thăng tiến đó chưa hẳn là sẽ bền.

 

Lam man quá, giờ tôi sẽ trở về với chủ để chính, câu hỏi chính rằng liệu quá tham vọng có giết chết hạnh phúc, giết chết sự tận hưởng cuộc sống của bạn? Tôi nghĩ điều nay là không hẳn. Có nhiều người lấy tham vọng là lẽ sống, là cách để khiến mình hạnh phúc. Đây là những trường hợp đặc biệt. Có những người này thì mới có thể giới của chúng ta ngày hôm nay. Còn với những người bình thường như tôi, như bạn, và nhiều người đang “làm công ăn lương”, tham vọng quá nhiều, quá lớn sẽ bóp nghẹt cuộc sống.

 

Gỡ tham vọng để có hạnh phúc giản đơn

 

“Cuộc sống có bao lâu mà hững hờ” – một nhạc sĩ đã viết như thế. Bạn sống nhiều lắm cũng đến 100 tuổi. Khi bạn về già, bạn nhìn lại thời son trẻ của mình, ắt hẳn sẽ có sự tiếc nuối không hề nhẹ. Có người tiếc nuối vì theo đuổi tham vọng đã không giành thời gianh nhiều hơn cho gia đình nhỏ của mình. Có người lại tiếc nuối giá như mình bớt tham vọng lại, giành nhiều thời gian hơn để tận hưởng cuộc sống, có thể cuộc đới mình giờ đã có nhiều câu chuyện để kể cho con cháu, thay vì chỉ có công việc và công việc.

 

Gỡ bớt tham vọng để thấy mình thanh thản

 

Quá tham vọng sẽ khiến bạn bị che mờ mắt

 

Từ bỏ một số thứ, không có nghĩa là bạn sẽ đánh mất đi, ngược lại bạn sẽ nhận được cho mình nhiều điều hay hơn. Bạn được cuộc đời trả cho những thứ làm cuộc sống thêm thú vị. Bạn sẽ có thêm thời gian để tận hưởng cuộc sống con người hữu hạn và thêm cơ hội để biết đến nhiều thứ khác ngoài công việc.

 

Gỡ bớt tham vọng để thấy mình thanh thản

 

Biết dừng lại đúng lúc để tận hưởng hương vị cuộc sống

 

Con người luôn có rất nhiều tham vọng. Vậy nên gỡ xuống tham vọng gì và giữ lại cái gì. Câu trả lời tôi nghĩ là ở mỗi người. Chỉ bạn mới biết mình nên theo đuổi cái gì và cái gì thì mình nên dừng lại. Biết đủ để dừng lại, đó là con người hạnh phúc. Tôi nghĩ vậy.

 

Gỡ bớt tham vọng để thấy mình thanh thản

 

 

THÔNG TIN MUA SẮM

Sản phẩm liên quan