10 món thời trang nên từ bỏ khi vào 30

22:11 29/08/2021

Sắp bước vào tuổi 30 với phụ nữ mà nói là giai đoạn rất quan trọng. Nó không chỉ đánh dấu sự chín mùi của tuổi tác, sắc đẹp mà còn phản ánh cả sự thịnh vượng trên nhiều mặt của đời sống. Vì vậy, bằng một cách nào đó vừa tự nhiên vừa...

Share social

Sắp bước vào tuổi 30 với phụ nữ mà nói là giai đoạn rất quan trọng. Nó không chỉ đánh dấu sự chín mùi của tuổi tác, sắc đẹp mà còn phản ánh cả sự thịnh vượng trên nhiều mặt của đời sống. Vì vậy, bằng một cách nào đó vừa tự nhiên vừa có sự thay đổi một cách chủ ý, phụ nữ vào tuổi 30 sẽ không chọn mặc những món đồ, mà có lẽ khi còn đôi mươi bất cứ cô gái nào cũng đã rất say mê chúng.

 

10 món thời trang nên từ bỏ khi vào 30

 

Có lẽ, qua thời gian và cách mỗi người nhận thức về cuộc sống, trang phục cũng sẽ phản ánh quá trình thay đổi đó. Một phần nào đó, biết chọn những món thời trang đậm đà hơn, cũng là cách khẳng định bản lĩnh, phong cách riêng cho người phụ nữ khi bước vào tuổi 30. Vì vậy, sẽ có những món đồ của giai đoạn “mông muội” tuổi 20 nên xếp lại:

 

1. Quần cạp trễ

 

Thế hệ những cô gái 8x hẳn vẫn chưa quên kiểu quần cạp trễ đình đám, khoe trọn vòng ba của Britney Spears đã lăng xê thành công thuở nào. Thật may bây giờ chúng đã lỗi Mốt, nhưng nếu bạn vẫn còn giữ thì đừng bao giờ mặc lại. Phụ nữ vào 30 cần sự ngay ngắn, thanh lịch qua những chiếc quần có phần lưng cao, đường xếp nếp sang trọng. Và dù muốn dù không, cơ thể ở độ tuổi này cũng sẽ ít cho phép một cô nàng chuẩn bị 30 diện chiếc quần cạp trễ để lộ ngấn mỡ như ngày xưa.

 

10 món thời trang nên từ bỏ khi vào 30

 

2. Giày bệt búp bê

 

Không nhất thiết phải loại bỏ giày bệt, nhưng những kiểu giày búp bê tròn trĩnh, đính nơ thì từ nay nên xếp lại. Phụ nữ 30 cần thể hiện độ chín mùi qua những kiểu giày có phần mũi nhọn, sắc sảo hơn.

 

10 món thời trang nên từ bỏ khi vào 30

 

3. Áo ống

 

Hãy thay bằng áo dây, mảnh mai và làm bằng chất liệu mềm mại như lụa hay phi bóng. Nó cho phép tạo ra sự uyển chuyển, quyến rũ hơn là những chiếc áo ống nghịch ngọm, dễ bị xem thường.

 

10 món thời trang nên từ bỏ khi vào 30

 

4. Váy jeans mini

 

Rõ ràng ai cũng sẽ thấy váy jeans mini chỉ thích hợp với tuổi teen. Nếu sắp vào 30, bạn nên chọn váy có độ dài và form dáng ôm vừa vặn hơn.

 

10 món thời trang nên từ bỏ khi vào 30

 

5. Thời trang tiện lợi

 

Dù là chọn phong cách khỏe khoắn với áo thun , quần jeans thì một cô nàng sắp vào 30 cũng sẽ có cách làm cho chúng có một dáng vẻ riêng, chứ sẽ không tùy tiện “chồng” vào người bất cứ chiếc áo phông quá khổ nào. Đó cũng là những gì thuộc về phần thời trang tiện lợi, mà khi mặc vào thì ai cũng như ai. Thế nên, hãy hạn chế mua sắm chúng mà nên tập trung vào một dòng thời trang riêng biệt, có định hướng về tuổi tác hay phong cách mà bạn muốn theo đuổi.

 

10 món thời trang nên từ bỏ khi vào 30

 

6. Vớ “cầu vồng”

 

Những chiếc vớ sặc sỡ, màu mè, thiếu gọn gàng nên được thay thế bằng vớ da có hoa văn nhã nhặn. Ngoại trừ cần phải tạo kiểu nào đó, còn lại cô nàng vào 30 nên có trong tủ quần áo những kiểu vớ này để phối cùng váy áo của mình.

 

10 món thời trang nên từ bỏ khi vào 30

 

7. Đồ cài tóc “hoa hòe”

 

Có lẽ cũng không nhiều cô gái bây giờ cài những chiếc “băng-đô” đủ loại kích cỡ như trước. Tuy nhiên, xu hướng “bờm” cài tóc đang trở lại khá sang trọng. Nếu sắp vào 30, bạn nên tìm kiếm những loại này và từ bỏ những kiểu đồ cài tóc dễ thương, và nghịch ngợm còn sót lại.

 

10 món thời trang nên từ bỏ khi vào 30

 

8. Quần legging

 

Trừ khi là bạn đang ở phòng tập, còn lại khi ra phố hay phối hợp trang phục thì quần legging không còn phù hợp cho những ai chuẩn bị qua 30. Thay vào đó, khi cần thoải mái, hãy chọn các kiểu quần bằng vải mềm, có độ phủ nhẹ.

 

10 món thời trang nên từ bỏ khi vào 30

 

9. Váy đầm “củn cỡn”

 

Bất cứ những kiểu trang phục nào có dáng vẻ không chỉ ngắn mà còn thiếu gọn gàng thì nên dọn dẹp. Thay vào đó, hãy chọn những kiểu váy có độ dài vừa trên gối, có độ xòe và pồng nhẹ. Với đầm, không nên là loại ôm bó sát, mà nên có sự buông lõng nhẹ. Tính sexy  sẽ thể hiện qua các đường cắt xẻ ở lưng hay chân…

 

10 món thời trang nên từ bỏ khi vào 30

 

10. Trang sức nhựa

 

Không chỉ cần phải khẳng định đẳng cấp riêng, mà ở vào độ tuổi 30, phụ nữ cần điều gì đó bền vững, mang giá trị riêng. Trang sức chính là tiếng nói đó. Vì vậy, hãy  từ bỏ những món trang sức trẻ con, những món đồ nhựa lòa loẹt, mà hãy chọn món thật có giá trị, dù chỉ là một thứ.

 

10 món thời trang nên từ bỏ khi vào 30

 

10 món thời trang nên từ bỏ khi vào 30

 

Hãy để thời trang tuổi 30s thể hiện nét đẹp của sự chín chắn và thành đạt

 

10 món thời trang nên từ bỏ khi vào 30

 

 

Theo Báo Người tiêu dùng

thời trang thời trang áo thun

THÔNG TIN MUA SẮM

Sản phẩm liên quan