9 kiểu đồ nên tránh mặc nếu bạn không phải người mẫu

22:11 29/08/2021

Luôn luôn có một khoảng cách giữa những mẫu thiết kế được trình diễn trên sàn catwalk và tính ứng dụng của nó trong đời sống. Và cũng sẽ có những bộ đồ chỉ thích hợp cho người mẫu hay người có vóc dáng chuẩn để thể hiện được vẻ đẹp của nó.

Share social

Luôn luôn có một khoảng cách giữa những mẫu thiết kế được trình diễn trên sàn catwalk và tính ứng dụng của nó trong đời sống. Và cũng sẽ có những bộ đồ chỉ thích hợp cho người mẫu hay người có vóc dáng chuẩn để thể hiện được vẻ đẹp của nó.

 

Sau đây là 10 kiểu đồ mà bạn nên tránh. Có thể bạn vẫn thấy nó phù hợp với phong cách của mình, nhưng nó sẽ tạo ra một sự thách thức lớn buộc bạn phải có bản lĩnh của một người mẫu để giữ được nó một cách đẹp mắt trong mắt mọi người. Vì vậy, nếu không phải là người mẫu, tốt nhất là nên tránh:

 

9 kiểu đồ nên tránh mặc nếu bạn không phải người mẫu

 

1. Áo choàng poncho

 

9 kiểu đồ nên tránh mặc nếu bạn không phải người mẫu

 

Là kiểu áo có nguồn gốc từ trang phục của người dân ở vùng Nam Mỹ, poncho về cơ bản là dạng trang phục có kiểu may đơn giản. Nó như một tấm vải choàng lớn có khoét lổ để người mặc chui đầu. Sự đẹp mắt của nó thường được nhấn mạnh bằng chất liệu và hoa văn tinh tế, còn lại nó chỉ là một tấm vải lớn bao trùm lấy bạn. Nó không thể tôn dáng hay có một chức năng nào khác ngoài việc làm bạn trông to rộng hơn. Ngay cả với những người mẫu chuyên nghiệp cũng phải chật vật tạo dáng trong mớ vải này, nên tốt nhất là bạn đừng mạo hiểm mình với kiểu áo này.

 

9 kiểu đồ nên tránh mặc nếu bạn không phải người mẫu

 

Áo Poncho được ví như tấm mền thời trang

 

2. Giày móng ngựa

 

9 kiểu đồ nên tránh mặc nếu bạn không phải người mẫu

 

Giày cao gót tuy khó mang nhưng nếu đi thường xuyên, bạn vẫn có thể quen. Nhưng với giày móng ngựa, dù có tập đi bạn vẫn không thể tránh khỏi những cú ngã bất chợt. Kiểu giày này ngay cả với người mẫu, nó cũng chỉ để dùng trên sàn diễn.

 

9 kiểu đồ nên tránh mặc nếu bạn không phải người mẫu

 

Lady Gaga từng té ngã “dúi dụi” trên kiểu giày móng ngựa này

 

3. Đồ nhung

 

Phải thật cẩn thận với các kiểu trang phục làm bằng vải nhung. Với lớp lót khá dày, bề mặt êm mịn sẽ làm cho cơ thể thêm dày dặn. Đồ nhung chỉ thích với người ốm gầy.

 

9 kiểu đồ nên tránh mặc nếu bạn không phải người mẫu

 

4. Quần đáy thụng

 

Quần đáy thụng cách điệu theo kiểu quần Ả-rập từ lúc ra đời đã luôn bị chỉ trích. Nó có thể khá ấn tượng, nhưng lại khiến chân người mặc như ngắn đi, và phần hông và mông thì rõ ràng chìm trong phần đáy thụng. Có thể chỉ có những người có khả năng tạo dáng và kết hợp trang phục một cách ấn tượng thì mới có thể tự tin trong kiểu quần này.

 

9 kiểu đồ nên tránh mặc nếu bạn không phải người mẫu

 

5. Legging vải bóng

 

Những kiểu quần legging giả da, làm bằng chất liệu simili bóng rõ ràng là một thách thức lớn, ngay cả với những đôi chân hạc. Dù là màu sắc nào, legging bóng sẽ vẫn là sát thủ, tố giác đôi chân không thẳng, và bắp chân to của bạn. Chưa kể nó còn vô tình làm cho đôi chân bạn như dày hơn, mông to bè hơn.

 

9 kiểu đồ nên tránh mặc nếu bạn không phải người mẫu

 

6. Đồ bơi đan móc

 

Một thời, bikini dạng vải cotton được làm theo hình thức đan móc sợi khá thịnh hành. Nó khá sexy và tạo sự khác biệt so với kiểu đồ bơi vài thun thông thường. Nhưng nó cũng chỉ để chụp hình thời trang là đẹp, còn nếu để xuống nước thì nguy cơ bị lỏng và tuột ra khỏi người là khá cao. Chưa kể nó còn “phơi” toàn bộ cơ thể trong hình dáng hoa văn được móc sẵn, nên khó mà che đậy một khuyết điểm nào.

 

9 kiểu đồ nên tránh mặc nếu bạn không phải người mẫu

 

7. Đầm nhúng bèo

 

Đừng để cơ thể bạn bị chìm trong mớ bèo nhúng lùn nhùn của xu hướng năm nay. Dù ở mức độ nào, hay phần nhúng bèo có đặt đúng chỗ trên trang phục đi chăng nữa, thì nó sẽ vẫn làm bạn như bị nhúng trong mớ vải của mình.

 

9 kiểu đồ nên tránh mặc nếu bạn không phải người mẫu

 

Đồ nhúng đường viền bèo khá khó ứng dụng

 

8. Đầm cut-out

 

Kiểu đầm mang tính sexy này rõ ràng chỉ thích hợp với người có vóc dáng chuẩn. Vì phần cắt luôn được đặt ở những vị trí để tôn đường cong cơ thể như eo, ngực, hay lưng…Phần lớn phụ nữ đều không tự tin ở phần vòng hai, dù có thon gọn nhưng không săn chắc thì cũng khó có thể chấp nhận để thử kiểu đầm này.

 

9 kiểu đồ nên tránh mặc nếu bạn không phải người mẫu

 

9. Quần ống loe rộng

 

Sẽ là một sự phản tác dụng cho đôi chân nếu bạn mặc quần ống loe rộng mà chân bạn không thật sự thon dài. Phần ống loe vừa phải sẽ hiệu quả, nhưng loe dạng chuông thì thật sự chỉ dành cho các model.

 

9 kiểu đồ nên tránh mặc nếu bạn không phải người mẫu

 

9 kiểu đồ nên tránh mặc nếu bạn không phải người mẫu

 

 

thời trang

THÔNG TIN MUA SẮM

Sản phẩm liên quan