Hướng dẫn Make Up cho người mới tập tành cầm cọ

22:11 29/08/2021

Một ngày đẹp trời, có người nói với bạn rằng”Cậu mà make up lên thì xinh phải biết” Thế là cô nàng chưa bao giờ biết đến make up tò mò muốn trải nghiệm thử cảm giác “xinh phải biết” mà người ta nói là như thế nào.

Share social

Một ngày đẹp trời, có người nói với bạn rằng”Cậu mà make up lên thì xinh phải biết”
Thế là cô nàng chưa bao giờ biết đến make up tò mò muốn trải nghiệm thử cảm giác “xinh phải biết” mà người ta nói là như thế nào.

 

Hướng dẫn Make Up cho người mới tập tành cầm cọ

 
Tuy nhiên khi bắt tay vào thực hiện “tô vẽ” cho khuôn mặt, trong đầu các bạn gái mới tập tành sẽ không tránh khỏi hàng tá câu hỏi vây quanh. Những câu hỏi đấy đại loại như: Phải bắt đầu từ đâu? đánh mắt như thế nào? tô son ra sao?

 

Đừng quá lo lắng, dưới đây là các bước trang điểm cơ bản dành cho những bạn gái mới tập tành cầm cọ lần đầu tiên. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu nhé.

 

Bước 1: Làm sạch da mặt trước khi trang điểm

 

Đầu tiên bạn hãy rửa mặt bằng sữa rửa mặt phù hợp với loại da của mình trước khi trang điểm. Ngoài ra hãy tìm những loại nguyên liệu sữa rửa mặt có độ PH cân bằng ở mức giữa 4.5 – 6, loại trung tính ở mức 7.  Vì da đòi hỏi một lượng axit nhất định, nên việc lựa chọn sữa rửa mặt thích hợp cho da là rất cần thiết.

 

Hướng dẫn Make Up cho người mới tập tành cầm cọ

 

Làm sạch da là bước cơ bản đầu tiên cần phải thực hiện trước khi trang điểm.

 

Sau khi rửa mặt bạn dùng sản phẩm tẩy tế bào chết để đẩy lùi những vết sần sùi trên da mặt, cổ giúp da “ăn phấn” hơn trong quá trình trang điểm. Tiếp đến bạn thoa nước hoa hồng để làm sạch sâu  cho da và có thể thoa một chút kem dưỡng ẩm trước khi trang điểm.

 

Bước 2: Đánh kem lót

 

Sau khi kem dưỡng ẩm đã thẩm thấu vào da bạn có thể dùng tay (hoặc dùng bông mút, hay cọ) thoa đều một lớp kem lót lên mặt.

 

Hướng dẫn Make Up cho người mới tập tành cầm cọ

 

Kem lót đóng vai trò vô cùng quan trọng giúp ngăn lớp trang điểm không bị nhòe hoặc hằn vết. Kem lót giúp hút hết dầu nhờn, làm mờ dấu chân chim và che đi những vùng da tẩy dỏ.

 

Nếu da bạn quá khô, thì cách thoa kem lót tốt nhất là dùng ngón tay, giúp massage tốt hơn, làm cho kem lót bám tốt vào da, nhưng chú ý nhớ rửa tay sạch sẽ trước khi thoa kem lót để tránh bị mụn.

 

Nếu bạn dùng mút hoặc cọ để tán kem lót, thì nên dùng xịt khoáng làm ẩm miếng mút hoặc đầu cọ để tạo hiệu ứng mềm mịn hơn cho da khi thoa kem.

 

Hướng dẫn Make Up cho người mới tập tành cầm cọ

 

Để lựa chọn kem lót phù hợp cho từng loại da bạn cần lưu ý: Kem lót có màu xanh lá thường dùng cho da mụn đỏ; Kem lót màu tím thích hợp cho những làn da bị xanh xao, nổi gân, thiếu sức sống; Kem lót màu hồng, màu da thích hợp cho da thường.

 

Bước 3:  Đánh kem nền

 

Hiện nay có các dòng sản phẩm BB cream, CC cream, Cushion đang rất được ưa chuộng để thay thế bước nền. Bạn có thể cân nhắc để lựa chọn sản phẩm phù hợp với mình.

 

Hướng dẫn Make Up cho người mới tập tành cầm cọ

 

BB cream được sử dụng cho những bạn gái sở hữu nhiều khuyết điểm trên gương mặt vì có tính năng che phủ tốt. CC cream thích hợp với làn da ít khuyết điểm hoặc da nhạy cảm vì có tinh chất dưỡng và cho lớp nền mỏng mịn. Cushion lại thích hợp với làn da khỏe ít khuyết điểm.

 

Bạn lấy một lượng kem nền chấm lên 4 điểm trán, cằm và 2 bên gò má. Nhẹ tay tán đều từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới như vậy, phấn sẽ tập trung ở chính giữa mặt, nơi dễ trôi phấn nhất.

 

Tán kem nền bằng tay đơn giản nhưng nếu bạn tán không đều thì lớp nền dễ bị lem nhem. Chính vì vậy bạn có thể dùng cọ để tán kem nền nhé.

 

Bước 4: Che khuyết điểm

 

Bạn có thể dùng các thanh, chì che khuyết điểm chấm lên các vết thâm trên mặt.  Ngoài ra đánh kem che khuyết điểm lên vùng bọng mắt giúp che đi khuyết điểm quầng thâm trên đôi mắt, đồng thời  dùng một chút kem che khuyết điểm tán nhẹ viền môi trước khi thoa son. Son môi sẽ lên màu đẹp và mịn hơn hẳn.

 

Hướng dẫn Make Up cho người mới tập tành cầm cọ

 

Kem che khuyết điểm là công cụ đắc lực của nữ giới để che lấp đi những khuyết điểm trên khuôn mặt như quầng thâm, mụn hay sạm da.

 

Bước 5: Đánh phấn phủ

 

Bây giờ trong da mặt đã hoàn hảo rồi đấy. Để khóa lớp nền hoàn hảo này, bạn cần phủ nhẹ một lớp phấn lên toàn bộ khuôn mặt.

 

Hướng dẫn Make Up cho người mới tập tành cầm cọ

 

Để tạo thêm sáng và tối cho khuôn mặt, bạn dùng màu nâu sáng phủ những phần muốn thu nhỏ như cánh mũi, quai hàm. Dùng màu sáng cho vùng chữ T (trán và sống mũi, một chút ở cằm) và vùng dưới mắt.

 

Bước 6:  Kẽ lông mày

 

Trước tiên, bạn hãy định dáng lông mày bằng cách dùng cọ tròn chải 2 bên lông mày theo hướng từ chân mày hướng ra ngoài, sao cho những sợi lông mày xuôi theo 1 hướng với lông mày. Sau đó, lấy 2 đầu lông mày làm gốc, ướm 1 đường thẳng đi qua 2 điểm này. So sánh 2 đuôi mày sao cho cân xứng.

 

Nhìn lại tổng thể 2 bên lông mày đã cân xứng. Dùng chì kẻ để làm đậm phần lông mày bên trong theo từng kiểu trang điểm.

 

Hướng dẫn Make Up cho người mới tập tành cầm cọ

 

Cách nhận diện lông mày phù hợp với từng khuôn mặt.

 

Hướng dẫn Make Up cho người mới tập tành cầm cọ

 

Bạn có thể vẽ lông mài ngang như thế này.

 

Bước 7: Vẽ mắt

 

Đầu tiên bạn sử dụng kem lót thoa đều lên bầu mắt giúp cố định tong màu da và duy trì độ bám của phấn mắt.
Nguyên tắc đánh mắt: Đầu mắt, dùng màu trung tính như màu nâu, màu nâu đen, màu be. Phần giữa mắt, dùng một tông màu chính để làm màu nền. Ở đuôi mắt, dùng màu tối hơn để tạo điểm nhấn

 

Hướng dẫn Make Up cho người mới tập tành cầm cọ

 

Các bước đánh phấn mắt với tong màu cam đang rất hot và dễ thực hiện.

 

Tiếp đến để kẻ viền mắt, đối với những bạn mới tập tành make up việc kẻ viền mắt này sẽ gây khá nhiều khó khăn cho bạn. Tuy nhiên, bạn có thể áp dụng cách dùng một miếng băng dính định hình và kẻ một đường viền mỏng nhẹ để định hình dáng chuẩn cho đường kẻ, sau đó bạn sẽ tô đậm lại, như vậy trông sẽ đẹp và mềm mại hơn. Hãy cố gắng vẽ thật sát đường viền mi để đôi mắt trông tự nhiên nhất. Cuối cùng bạn dùng chì kẻ mắt viền lại và chuốt mascara là hoàn thành các công đoạn “phù phép” cho đôi mắt.

 

Hướng dẫn Make Up cho người mới tập tành cầm cọ

 

Các bước kẻ viền mắt bằng băng dính dành cho người mới tập make up.

 

Bước 8: Đánh má hồng

 

Tùy vào mỗi khuôn mặt sẽ có cách đánh má hồng khác nhau.

 

Hướng dẫn Make Up cho người mới tập tành cầm cọ

 

Khuôn mặt trái xoan khi đánh má hồng, bắt đầu từ giữa hai bên má hướng lên thái dương.

 

Hướng dẫn Make Up cho người mới tập tành cầm cọ

 

Đối với khuôn mặt tròn nên khéo léo đánh má hồng sao cho tạo cảm giác mặt thuôn gầy. Bắt đầu đánh từ hai  thái dương xuống hai xương gò má.

 

Hướng dẫn Make Up cho người mới tập tành cầm cọ

 

Người sở hữu khuôn mặt dài h ãy đánh má hồng theo hướng sang ngang hai bên như hình minh họa. Đánh bắt đầu từ tai xuống hai bên gò má.

 

Hướng dẫn Make Up cho người mới tập tành cầm cọ

 

Để khuôn mặt trở nên rạng rỡ và tươi tắn, không gì hiệu quả bằng đôi má ửng hồng duyên dáng.

 

Bước 9: Thoa son môi

 

Vì make up là cả một nghệ thuật sáng tạo. Chính vì vậy không có công thức nào cụ thể cho việc thoa son cả. Tuy nhiên với những người mới tập tành make up bạn cần lưu ý:

 

Hướng dẫn Make Up cho người mới tập tành cầm cọ

 

Nên bôi 1 chút son dưỡng môi trước  khi trang điểm rồi chùi đi. Có thể dùng chì kẻ môi để kẻ viền môi nếu bạn thích, còn nếu ko chì cần dùng cây cọ dành riêng cho son môi, quét là được.

 

Hướng dẫn Make Up cho người mới tập tành cầm cọ

 

Nếu sợ son bị mất màu, bạn hãy ngậm môi vào khăn giấy sau khi đánh xong lớp 1, sau đó mới đánh tiếp lớp 2. Muốn môi căng mọng thì đánh son bóng ở giữa môi dưới.

 

Hướng dẫn Make Up cho người mới tập tành cầm cọ

 

Không có người phụ nữ xấu chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp. Chị em hãy thử áp dụng tip make up này nhé. Chúc các bạn thành công!

THÔNG TIN MUA SẮM

Sản phẩm liên quan