Bạn có phải là người quá tự tin?

22:11 29/08/2021

Thế giới với hơn 7 tỷ người, là cũng có từng đó tính cách khác nhau và luôn có sự bù trừ. Sẽ có người thiếu tự tin, thì cũng có không ít lại thừa yếu tố này. Và việc quá tự tin cũng mang đến nhiều thử thách trên con đường sự nghiệp.

Share social

Thế giới với hơn 7 tỷ người, là cũng có từng đó tính cách khác nhau và luôn có sự bù trừ. Sẽ có người thiếu tự tin, thì cũng có không ít lại thừa yếu tố này. Và việc quá tự tin cũng mang đến nhiều thử thách trên con đường sự nghiệp.

 

Bạn có phải là người quá tự tin?

 

Bệnh của người tự tin thái quá

 

Tự tin là điều tốt. Nó sẽ giúp bạn vượt qua được nhiều giới hạn của bản thân. Nó được ví như liều thuốc kích thích khiến bạn trở thành một con người hoàn toàn khác. Tuy nhiên, cái gì quá thì luôn không tốt. Tự tin cũng không phải là ngoại lệ, từ việc tự tin bạn có thể bị biến thành người tự tin thái quá. Và quá tự tin cũng mang lại cho bạn nhiều phiền phức.

 

Bạn có phải là người quá tự tin?

 

Quá tự tin dễ khiến bạn trở thành con ếch ngồi trong giếng

 

Những người bản lĩnh và tài giỏi thường rất tự tin vào mọi suy nghĩ, quyết định của bản thân. Họ là những người độc lập... Tất nhiên, điều này rất tốt – đặc biệt trong công việc. Thế nhưng, nếu vẫn giữ cách nghĩ này, rằng người khác chẳng có gì đáng để mình phải để tâm học hỏi, toàn là những người .... non nớt và kém hơn mình, bạn sẽ gặp phải nhiều khó khăn khi đối mặt với những “tình huống” trong cuộc sống. Vì công việc, môi trường công sở cũng là một phần của cuộc sống này.

 

Bạn có phải là người quá tự tin?    

 

Người quá tự tin thường chỉ yêu bản thân mình

 

Những người thân quanh bạn, những đồng nghiệp sẽ luôn có một ấn tượng: Bạn hầu như không tin ai ngoài bản thân. Người thân của bạn trở nên dè dặt và ít nhiều giấu bớt những nghĩ suy, những cảm xúc của họ.

 

Một đứa con đang độ tuổi mới lớn, rất có thể có những suy nghĩ “sai lầm”. Nếu nó thoải mái tranh luận và bày tỏ quan điểm, bạn sẽ hiểu được con mình muốn gì và dễ dàng “uốn nắn”. Nhưng nếu con nghĩ rằng bạn là một người luôn tin mình đúng, thì khi có ý kiến khác bạn, có thể con bạn sẽ chọn giải pháp giữ kỹ trong lòng ý kiến khác biệt ấy. Con sẽ khó mà sẻ chia cùng bạn những suy nghĩ, những quan điểm, những ước mơ…

 

Trong những cuộc nói chuyện, người tự tin sẽ không đem bảng thành tích của mình ra khoe khoang mà để người nghe tự tìm hiểu lấy. Còn những người có thói quen tự tin thái quá sẽ làm ngược lại. Họ nghĩ mình tài giỏi rồi thì cần để cho người khác biết chứ! Thế là tuôn ra không biết bao nhiêu bảng xếp hạng thành tích khiến người nghe cám thấy chán ngán.

 

Tự tin nhưng đứng thái quá

 

Với mỗi người, năng lực chỉ cần tiếp xúc một thời gian sẽ nhận ra, còn nếu quá khuếch trương lại đem đến nhiều hậu quả đáng tiếc. Nhiều người đã làm cho người đối diện cảm thấy trong sâu thẳm con người của họ không có sự chân thành và tài giỏi thực sự, thay vào đó chỉ là sự “ tự mãn”. 

 

Bạn có phải là người quá tự tin?

 

Cái gì “quá” cũng đều không tốt

 

Người tự tin là người có thể làm chủ trong mọi hoàn cảnh, họ co đủ năng lực để vượt qua những khó khăn và thử thách, đủ ý chí để vượt qua những cam go và cạm bẫy. Thế nên dù bạn là ai thì hãy tìm kiếm và xây dựng cho mình nền tảng của sự tự tin đúng mực, đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào bản thân cũng như cũng đừng bao giờ tự tin thái quá.

 

Bạn có phải là người quá tự tin?

 

 

THÔNG TIN MUA SẮM

Sản phẩm liên quan