Bỏ học giữa chừng có thể thành công?!

22:11 29/08/2021

Trong số 4 bài tôi viết về các CEO 8x thành công trên thế giới, 3 người đã bỏ học giữa chừng để theo đuổi đam mê của mình. Nhiều người hẳn sẽ đặt ra câu hỏi, cứ bỏ học giữa chừng sẽ đem lại được thành công. Và đây có thể trở thành trào lưu chăng?

Share social

Trong số 4 bài tôi viết về các CEO 8x thành công trên thế giới, 3 người đã bỏ học giữa chừng để theo đuổi đam mê của mình. Nhiều người hẳn sẽ đặt ra câu hỏi, cứ bỏ học giữa chừng sẽ đem lại được thành công. Và đây có thể trở thành trào lưu chăng?

 

Bỏ học giữa chừng có thể thành công?!

 

Những người bỏ học vĩ đại

 

Steve Job, ông chủ của Facebook, người nhiều năm liền đứng đầu trong danh sách giàu nhất thế giới Bill Gates… những nhân vật mà tôi vừa liệt kê dưới đây đều có một điểm chung là bỏ học giữa chừng để theo đuổi dự án và niềm đam mê của mình. Hẳn nhiên họ đều thành công và thành công rất rực rỡ. Họ được ví như những người bỏ học vĩ đại.

 

Bỏ học giữa chừng có thể thành công?!

 

Chân dung của những “người bỏ học vĩ đại”

 

Thông tin của những con người tài ba này xuất hiện dày đặc trên truyền thông, khiến không ít người lầm tưởng. Đọc những thông tin ấy, hẳm ai ai cũng muốn bỏ học. Ai ai cũng muốn rằng xong cấp 3 không cần phải cố sức thi đại học, để rồi lo lắng rằng học xong 4 năm ấy chưa chắc đã có việc làm.

 

Thành công của những người bỏ học là tự có?

 

Nhiều tỷ phú khởi nghiệp đã gác lại việc học của mình, thế nhưng, đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, đâu phải ai bỏ học kinh doanh cũng thành tỷ phú. Và những “người bỏ học thành danh” chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

 

Bỏ học giữa chừng có thể thành công?!

 

Điểm chung nhất của những người bỏ học thành danh là có đam mê và theo đuổi từ khi còn bé

 

Mọi người đã quên rằng những người bỏ học rồi thành tỷ phú đều là những thiên tài. Thành công của họ là dựa trên những kỹ năng đã có từ trước khi vào đại học, thậm chí ngay từ khi còn nhỏ. Họ có ý tưởng, có tầm nhìn, có kỹ năng, biết cách quản lý thời gian, công việc và tiền bạc. Họ đôi khi cũng được hưởng lợi từ những mối quan hệ rộng rãi, từ sự hỗ trợ của gia đình, bạn bè hay người quen. Những yếu tố ấy hoàn toàn có thể bù đắp cho một tấm bằng Đại học.

 

Có nên theo xu hướng bỏ học

 

Nếu bạn là thiên tài, một người xuất chúng hẳn nhiên sẽ không cần đến những lời khuyên này. Bởi bạn đã có cho mình dự định và không phụ thuộc vào ai khác. Còn những người xem bỏ học là xu hướng đáng theo học thì tôi khuyên hãy cân nhắc lại. Theo thông tin mà tôi tìm hiểu thì trong số 30 triệu người bỏ học ở Mỹ, tỷ lệ người thất nghiệp, nghèo đói và sống trong nợ nần cao hơn hẳn so với những sinh viên tốt nghiệp. Còn tại Việt Nam, con số ấy hẳn sẽ cao hơn.

 

Bỏ học giữa chừng có thể thành công?!

 

Với những người thường thường như tô và bạn, bỏ học đồng nghĩ với những khó khăn

 

Với những sinh viên không có học lực cao hay đầu óc thiên tài để được mời gia nhập Thung lũng Silicon hay trở thành một trong những sinh viên dưới 20 tuổi được Peter Thiel – đồng sáng lập PayPal – trả 100.000 đô để rời trường đại học và theo đuổi kinh doanh trong 2 năm thì đại học không phải là một sự lựa chọn, mà là bước tiến bắt buộc để thay đổi cuộc sống. Hay dễ hiểu hơn thì đại học là con đường duy nhất để cuộc sống tốt hơn.

 

Bỏ học giữa chừng có thể thành công?!

 

 

THÔNG TIN MUA SẮM

Sản phẩm liên quan