Cân đối khoảng cách hai mắt

22:11 29/08/2021

Khoảng cách hai mắt của bạn quá xa nhau, có cách nào “níu kéo” chúng cân đối trở lại không?

Share social

Cân đối khoảng cách hai mắt

 

Khoảng cách hai mắt của bạn quá xa nhau, có cách nào “níu kéo” chúng cân đối trở lại không?


Ngày nay, người ta thường dùng đến phương pháp phẫu thuật góc mắt nếu khoảng cách giữa hai mắt quá xa. Cách làm này khá mới lạ, hơi một chút mạo hiểm và tốn kém nữa đấy.

Không cần phải mạo hiểm như vậy, tôi sẽ giúp bạn trang điểm góc mắt, tạo sự mới lạ cho mắt bằng nhiều cách.

 

Vẽ đường eyeline cơ bản

 

Cân đối khoảng cách hai mắt

 
 Hai mắt xa nhau
 

Màu cam – eyeline / Màu da trời - shadow

 

Bạn nhìn hình vẽ trên nhé, khu vực a vẽ đậm hơn một chút, phải kẻ kỹ đến phần đầu mắt. Khu vực b không nên kẻ eyeline quá đậm, hãy kẻ thật nhạt tạo cảm giác như không kẻ, để mắt trông thật tự nhiên. Shadow nên đánh đậm theo hình vẽ, phần còn lại tô nhạt. Có thể dùng kim tuyến hoặc shadow trắng tô vào phần đầu mắt sẽ khiến cho hai mắt trông xa hơn.

 
Khoảng cách giữa hai mắt của tôi thuộc dạng hơi xa một chút, nên tôi đã thử đánh shadow trắng. Và kết quả là hai mắt của tôi trông càng xa hơn^^

 
 Phương pháp vẽ eyeline cơ bản

Sản phẩm cần dùng

  
a - Shu uemura Gel Liner black
b - VOV pearl up eyes deco Pearl bronze
c - VOV pearl up eyes castle black
d - Shu uemura eyelight white
e - Shu uemura Mascara
(Các bạn có thể sử dụng sản phẩm sẵn có tại nhà)

 

Cân đối khoảng cách hai mắt

  

Cân đối khoảng cách hai mắt

  


Trước hết rửa mắt thật sạch.

Cân đối khoảng cách hai mắt

   

Sau đó, dùng sản phẩm a kẻ một đường eyeline cơ bản.

 

Bạn cần sử dụng sản phẩm chống thấm nước. Nếu không sẽ rất dễ bị trôi do nước mắt. Đừng nên sử dụng chì kẻ mắt mà hãy dùng các loại gel, cream hoặc liquid.
 

Cân đối khoảng cách hai mắt

  

Kẻ một đường tạo góc mắt giống như hình vẽ. Do điểm nhấn trong cách trang điểm lần này là tạo góc mắt nên các bạn nhớ phải vẽ eyeline thật tinh tế ở phần đầu mắt.

Cân đối khoảng cách hai mắt

  

Phần mắt dưới cũng kẻ như vậy!

Cân đối khoảng cách hai mắt

  

Tiếp đó, kẻ thêm phần đuôi mắt. Nếu chỉ dừng tại đây chắc mọi người sẽ nghĩ bạn có cặp mắt sắc lẹm của nữ hoàng ai cập. ^^

 

Vậy nên hãy tạo sự “mượt mà” cho mắt bằng cách kết hợp thêm thêm shadow.

Cân đối khoảng cách hai mắt

  

Dùng shadow có màu b (nâu ánh kim) đánh theo đường như hình vẽ. Giúp đường eyeline vừa kẻ trông sắc nét, không bị lem.

Cân đối khoảng cách hai mắt

  

Bạn có thấy sự khác biệt rõ ràng khi chỉ vẽ eyeline và khi phủ thêm shadow không?

Cân đối khoảng cách hai mắt

  

Dùng shadow có màu c (đen) đánh theo đường như hình vẽ. Không nhất thiết phải là màu đen, các bạn có thể dùng màu tối đậm khác.

Cân đối khoảng cách hai mắt

 

Bạn thấy thế nào?

Cân đối khoảng cách hai mắt

 

Sau đó, trang điểm đậm phần bầu mắt. Dùng sản phẩm d (chì kẻ mắt màu trắng có nhiều ánh kim) kẻ một đường như hình vẽ ở phần mắt dưới. Không nhất thiết phải là chì, có thể dùng shadow trắng có nhiều ánh kim thay thế cũng được.

Cân đối khoảng cách hai mắt

     

Cuối cùng, uốn mi và chải Mascara là OK!!

Cân đối khoảng cách hai mắt

    
Sản phẩm hoàn thành!

Cân đối khoảng cách hai mắt

 

Lúc cúi mắt, và khi mở mắt nè! Trông mắt tôi có to hơn không?

 

  Cân đối khoảng cách hai mắt

   

 Làm mặt xấu nè!!!


 

hello?Lady in Japan

                  Cân đối khoảng cách hai mắt

Theo Báo Người tiêu dùng

THÔNG TIN MUA SẮM

Sản phẩm liên quan