Cari Ấn Độ lạ miệng cuối tuần

22:11 29/08/2021

Tôi xin giới thiệu cách nấu món cari Ấn Độ vừa thơm ngon, vừa bổ dưỡng, vừa đậm đà theo kiểu Ấn Độ, thích hợp cho các buổi họp mặt gia đình, tiệc bạn bè...

Share social

Nguyên liệu:

 

1kg thịt sườn heo (có thể thay thế bằng thịt gà, bò, dê tùy ý thích)
2 củ cà rốt, 4 củ khoai tây (số lượng củ nhiều hay ít tùy thuộc vào bạn thích ăn nhiều hay ít nhé)
50g bột năng
Bột cari Ấn Độ (Cái này bạn có thể mua ngoài chợ hoặc siêu thị nha)
Hành tím, tỏi băm, muối, đường, bột ngọt, nước mắm ngon, dầu ăn, ngò rí.
Giờ thì bắt đầu chế biến nha!
Cho chảo lên bếp cho nóng, cho dầu ăn vào chảo cho nóng rồi cho hành tím cùng tỏi băm vào, phi lên cho thơm.

 

Cari Ấn Độ lạ miệng cuối tuần

 

Tiếp tục cho sườn heo vào, đảo điều tay trong vòng 10 phút. 

 

Cari Ấn Độ lạ miệng cuối tuần

 

Đảo cho thịt săn lại, cho gói bột Cari Ấn Độ vào. Tiếp tục đảo cho thấm vào thịt trong 15 phút.

 

Cari Ấn Độ lạ miệng cuối tuần

 

Cari Ấn Độ lạ miệng cuối tuần

 

Cari Ấn Độ lạ miệng cuối tuần

 

Sau đó bạn cho nước vào, để lửa vừa cho gia vị thấm, thịt mềm.

 

Cari Ấn Độ lạ miệng cuối tuần

 

Củ cà rốt, và củ khai lang tây, gọt sạch vỏ. Cắt khúc to to chút. Vì khi cắt miếng to, bỏ vào nấu cho vừa chín thì củ sẽ dẻo mềm mà không bị nát như mình cắt miếng nhỏ.

 

Cari Ấn Độ lạ miệng cuối tuần

 

Cari Ấn Độ lạ miệng cuối tuần

 

Đun cho thịt thấm mềm, ta tiếp tục cho củ khoai tây và cà rốt vào, tiếp tục nấu cho mềm.

 

Cari Ấn Độ lạ miệng cuối tuần

 

Sau khi củ đã sắp chín, bạn cho củ hành tím vào, Nếu bạn không thích hành tím có thể thay thế bằng hành tây.Nếu bạn thích bạn béo ở bước này bạn cũng có thể cho thêm nước cốt dừa hoặc sữa.

 

Cari Ấn Độ lạ miệng cuối tuần

 

Cari sắp chín, bạn lấy 50g bột năng, nước vào, trộn điều, khuấy tan. Rồi cho vào cari cho món cari có thể sền sệt vừa phải là được.

 

Cari Ấn Độ lạ miệng cuối tuần

 

Cari Ấn Độ lạ miệng cuối tuần

 

Tắt bếp, bày ra tô. Trang trí bằng một ít ngò rí. Vậy là món cari Heo đã hoàn thành.

 

Cari Ấn Độ lạ miệng cuối tuần

 

Bạn có thể ăn món này kèm với bánh mì, cơm, hoặc bún. Chút các bạn có một bữa cuối tuần ngon miệng.

 

 

Bài được viết bởi thành viên Nguyễn Thị Yến Nhi

THÔNG TIN MUA SẮM

Sản phẩm liên quan