Clarisonic - Thiết bị làm sạch cải tiến mới

22:11 29/08/2021

Tôi vừa mới dùng thử qua bộ sản phẩm “Luxe High Performance Brush Head” dành cho làn da khô và nhạy cảm của nhãn hiệu Clarisonic. Đây là một thiết bị cleansing thật sự hiệu quả.

Share social

Tôi vừa mới dùng thử qua bộ sản phẩm “Luxe High Performance Brush Head” dành cho làn da khô và nhạy cảm của nhãn hiệu Clarisonic. Đây là một thiết bị cleansing thật sự hiệu quả. Hãy cùng tôi tím hiểu về nó nhé!

 

Clarisonic - Thiết bị làm sạch cải tiến mới

 

Clarisonic - Thiết bị làm sạch cải tiến mới

 

Sản phẩm Cleansing Device của Clarisonic có phần lông chổi mềm như sợi cashmere và có thể hạn chế tối đa việc gây kích thích cho da nhờ vào sự chuyển động nhanh từ trái sang phải chứ không phải theo kiểu xoay vòng 360 độ. Đặc biệt, điểm nổi bật của sản phẩm này có khả năng làm sạch đến tận vùng mắt và những vùng mà các loại chổi thông thường khác khó có thể hoạt động được.

 

Clarisonic - Thiết bị làm sạch cải tiến mới

 

Đầu chổi Luxe của bộ sản phẩm mới gồm có 3 loại: đầu chổi Body có khả năng tạo bọt và massage, đầu chổi Facial dành cho da mặt khô và nhạy cảm, cuối cùng là đầu chổi Contour sử dụng cho những vị trí gấp khúc, gồ ghề hoặc các vị trí nhạy cảm. 

 

Clarisonic - Thiết bị làm sạch cải tiến mới

 

Khi da đã dần trở nên tệ đi vì những tác động của các yếu tố bên ngoài, lúc này, chúng ta phải rửa mặt một cách kỹ càng, làm sạch đến tận sâu bên trong các lỗ chân lông. Càng về phía cuối thì lông chổi sẽ càng trở nên mỏng hơn nên sẽ mang đến cho chúng ta một cảm giác cực kỳ mềm mại.

 

Thêm vào đó, phần ngọn của lông chổi có thể mang đến hiệu quả làm sạch cực mạnh và mềm, đồng thời có thể tăng cường độ ẩm cho làn da nhờ vào thiết kế hình chữ J và kỹ thuật layer 2 lớp chắc chắn và san sát nhau hơn nên sẽ tạo được hiệu quả tốt hơn.

 

Chiều dài của lông chổi trong bộ chổi Luxe dài gấp 2 so với các đầu chổi thông thường khác. Đặc biệt là chất lông Filament được thiết kế càng về phía cuối càng mỏng hơn nên sẽ giúp ích rất nhiều trong việc làm sạch sâu da mặt một cách thoải mái. Hơn nữa, mức độ hấp thu độ ẩm của chất liệu Filament là cực kỳ thấp, chỉ khoảng 0.3% nên lông sẽ rất nhanh khô, vì thế vi khuẩn sẽ không thể nào tồn tại được ở nơi đây.

 

Clarisonic - Thiết bị làm sạch cải tiến mới

 

Đầu chổi mà tôi cảm thấy ưng ý nhất đó chính là đầu chổi Contour, với ưu điểm có thể dễ dàng làm sạch da ở những nơi mà các loại sản phẩm truyền thống khác sẽ không thể nào thực hiện được như mắt, cánh mũi, nhân trung. Đặc biệt là các bạn sẽ cảm thấy vô cùng dễ chịu sau khi làm sạch ở vùng da mắt – khu vực mà bấy lâu nay luôn bị chúng ta lơ là.

 

Clarisonic - Thiết bị làm sạch cải tiến mới

 

Đầu chổi Cashmere Cleansing High Performance Facial Brush Head (Chuyên dùng cho da mặt)
Có thể massage nhẹ nhàng cho da và làm sạch lỗ chân lông
Dưới đây là những khoảng thời gian mà tôi nghĩ là hợp lý khi sử dụng Clarisonic:
Trán 20 giây, mũi và cằm 20 giây (mỗi một vị trí 10 giây), má 20 giây (mỗi bên 10 giây). Tổng tất cả là 60 giây. 

 

Clarisonic - Thiết bị làm sạch cải tiến mới

 

Clarisonic - Thiết bị làm sạch cải tiến mới

 

Nếu da của bạn thuộc loại da dầu thì chắc phần mà Clarisonic có thể khiến cho bạn hài lòng nhất có lẽ là mũi và cằm, hai vị trí mà tôi đang thao tác, phải không ạ? Sau khi giúp các bạn dọn dẹp và tẩy sạch được những cặn bã hiện đầy trên mặt, nó còn có thể giúp làm thu nhỏ các lỗ chân lông trên da mặt nữa. 

 

Clarisonic - Thiết bị làm sạch cải tiến mới

 

Nơi mà chúng ta có thể thấy rõ hiệu quả nhất sau khi đã sử dụng quả nhiên chính là vùng mũi. Các bạn có thể thấy là mũi tôi khá mượt, mụn và tế bào da chết li ti đã được dọn dẹp một cách sạch sẽ nhé.

 

Clarisonic - Thiết bị làm sạch cải tiến mới

 

Làn da đã được tẩy lớp tế bào chết đi sẽ có thể dễ dàng hấp thu được dưỡng chất từ các loại mỹ phẩm lót hơn. Ngược lại, nếu làn da của bạn phủ đầy lớp sừng, thì các bạn chỉ có thể chờ hiệu quả từ từ đến mà thôi.

 

Clarisonic - Thiết bị làm sạch cải tiến mới

 

Đầu chổi Satin Precision High Performance Contour Brush Head (Chuyên dùng cho những vùng hẹp, mắt, mũi, miệng)

 

Clarisonic - Thiết bị làm sạch cải tiến mới

 

Vì nó có thể dễ dàng tẩy sạch đi lớp make up có màu sắc đơn giản nên đối với style make up smoky, các bạn chỉ cần rửa mặt qua một lần, rồi sau đó sử dụng đầu chổi Contour trong lần rửa thứ hai thì sẽ kết thúc công đoạn rửa mặt một cách hoàn hảo ngay.

 

Clarisonic - Thiết bị làm sạch cải tiến mới

 

Đầu chổi Velvet Foam High Performance Body Brush Head (Chuyên dùng cho body)
Có diện tích lớn hơn so với các đầu chổi khác nên có thể chuyển động trên bề mặt da một cách trơn tru và mềm mại. Có khả năng tạo bọt và mang đến hiệu quả giống như massage nên sẽ làm cho da body của chúng ta được sạch sẽ hơn, mịn màng hơn.

 

Clarisonic - Thiết bị làm sạch cải tiến mới

 

Đây là hình ảnh cùi chỏ đầy những tế bào chết màu trắng đục của tôi. Để không bị xấu hổ khi diện áo tay ngắn trong mùa hè thì ngay bây giờ, các bạn hãy lo dọn dẹp trước đi là vừa nhé. Mùa hè gần đến rồi đấy ạ.

 

Clarisonic - Thiết bị làm sạch cải tiến mới

 

Sau khi tẩy da chết xong, các bạn nên chăm sóc da bằng cách thoa một lớp kem hay là lotion chứ đừng dùng dầu dưỡng da nhé. Dùng dầu dưỡng da thì ngay lập tức sẽ có thể cảm nhận được ngay cảm giác mướt mát, thế nhưng sau khi sử dụng mà cứ để vậy thì trên da sẽ xuất hiện thêm ghét màu đen đấy.

 

Clarisonic - Thiết bị làm sạch cải tiến mới

 

Các bạn cũng hãy thử dùng thiết bị cleansing này đi nhé.

 

Bài viết / Hình ảnh – Kim Seol Hee

 

 

Nội dung bài viết trên cafestyle thuộc sở hữu của HansaeYes24 Vina Co.,Lt

THÔNG TIN MUA SẮM

Sản phẩm liên quan