Đôi chân "ảo ảnh"

22:11 29/08/2021

Đôi vớ chân nylon đã góp công rất lớn tạo nên vẻ đẹp mỹ miều, hư ảo cho đôi chân của người phụ nữ. Lớp vớ mỏng manh ấy đã giải thoát cho đôi chân khỏi các loại vớ len, sợi chắc chắn để được xem như loại trang phục lót gợi cảm mà vẫn tinh tế.

Share social

Đôi chân “ảo ảnh”

Bài: Anh Lưu

 


Đôi vớ chân nylon đã góp công rất lớn tạo nên vẻ đẹp mỹ miều, hư ảo cho đôi chân của người phụ nữ. Lớp vớ mỏng manh ấy đã giải thoát cho đôi chân khỏi các loại vớ len, sợi chắc chắn để được xem như loại trang phục lót gợi cảm mà vẫn tinh tế.

 

Đôi chân "ảo ảnh"


Người Hy lạp và La Mã cổ đại đã phát minh ra loại vớ ôm sát vào chân vào TK 4-5(TCN). Nhưng nó đã bị lãng quên mãi cho đến thế kỷ 13, người ta mới tìm lại một loại phụ trang mang đầy tính nghệ thuật như đôi vớ chân. Khi đó, chúng chỉ được làm bằng da mỏng hoặc linen. Tuy nhiên, điều này vẫn chỉ giới hạn ở tính lạ mắt bởi chỉ có nam giới mang những đôi vớ chân cao mặc ngoài cùng với chiếc quần ống ngắn của họ.


Đôi chân "ảo ảnh"

 

Thế kỷ 19 mới thật sự tạo nên một cuộc cách mạng, khi quần của nam giới thì ngày càng dài mà váy của nữ giới thì ngày càng ngắn, vì họ được cho phép thể hiện vẻ đẹp đôi chân của mình. Đó cũng là lúc vớ chân làm bằng nylon ra đời được sản xuất bởi hãng vớ danh tiếng Dupont, đã tạo nên một cơn sốt thời trang lan khắp châu âu những năm 1930. Các tín đồ thời trang nhanh chóng săn lùng nó để thể hiện một phong cách mới khác với việc mang những đôi vớ len, sợi chỉ để giữ ấm chân mùa đông. Sau thế chiến thứ hai, vớ chân nylon trở thành phong cách thời thượng, thể hiện những ảnh hưởng mạnh mẽ của nó với phụ nữ trên khắp thế giới.


Đôi chân "ảo ảnh"


Ngày nay, ai cũng sở hữu ít nhất một đôi vớ chân trong tủ quần áo. Ngoài nylon, vớ chân còn được làm bằng lycra, sợi tổng hợp…cho phép thể hiện sự dày, mỏng và độ dai giúp cho đôi chân thêm quyến rũ, gợi cảm. Chất liệu làm vớ giúp cho phụ nữ càng có nhiều lựa chọn một đôi vớ mà không cần các phụ kiện đi kèm như dây nịt ống vớ như trước. Ngày nay, vớ chân loại tốt có thêm lớp silicon đặc biệt ở lớp trong, giúp đôi vớ ôm sát, giữ thẳng hình dáng dọc theo đôi chân. Dù màu da chân được tin dùng như một sự chọn lựa an toàn, thì các kiểu hoa văn da thú, kiểu cách khác được xem là một cuộc trình diễn kỳ ảo trên đôi chân.


Đôi chân "ảo ảnh"


Bạn có thể chọn cho mình một đôi vớ chân phù hợp dựa vào chất liệu và họa tiết. Loại vớ làm bằng lycra thì đủ dày, có khi cũng rất mỏng manh mà thanh nhã. Còn vớ làm từ len thì có vẻ xù xì, nhưng thoải mái và ấm áp. Ngoài ra có những điều bạn cũng nên cẩn thận khi mặc vớ chân là không nên mặc váy quá ngắn để lộ phần viền ở ống vớ. Vì dù sao vớ chân cũng được xem là loại trang phục lót. Nếu cần thiết, bạn có thể chọn loại quần vớ mặc cùng với váy ngắn, hoặc đầm ngắn bó sát thân. Vớ chân thể hiện sự yểu điệu của người phụ nữ nên đừng mặc nó với quần ngắn hay đồ thể thao. Đi hợp với vớ chân nhất vẫn là giày cao gót và váy.

 

      Đôi chân "ảo ảnh"


Ngoài vớ chân, còn có loại quần vớ và vớ ngắn…mà tất cả đều là những loại phụ trang đầy hấp lực, tôn vinh sự tự tin của người phụ nữ bằng sự quyến rũ của họ. Mùa thu đông năm nay, vớ lại lên ngôi bằng nhiều cách phối hợp khá lạ mắt. Đặc biệt, bạn có thể kết hợp một đôi vớ ngắn mang bên ngoài vớ chân, hoặc vớ phủ lên ống quần… để tạo kiểu lớp nhìn rất thú vị.


 

Đôi chân "ảo ảnh"

 BST mùa thu 2010 của Jonathan Saunders

 

 

Đôi chân "ảo ảnh"

 

 

THÔNG TIN MUA SẮM

Sản phẩm liên quan