Giày bệt lên ngôi mùa tiệc tùng

22:11 29/08/2021

Tìm ra một đôi giày thích hợp là một phần việc quan trọng giúp cho bộ trang phục được hoàn chỉnh. Nhưng trong khi phần lớn mọi người vẫn bị hút về những đôi giày cao gót thì những “kẻ” ngoài lề cuộc chơi như giày bệt đã bất ngờ lên ngôi trong mùa tiệc tùng cuối năm.

Share social

Tìm ra một đôi giày thích hợp là một phần việc quan trọng giúp cho bộ trang phục được hoàn chỉnh. Nhưng trong khi phần lớn mọi người vẫn bị hút về những đôi giày cao gót thì những “kẻ” ngoài lề cuộc chơi như giày bệt đã bất ngờ lên ngôi trong mùa tiệc tùng cuối năm.

 

Giày bệt lên ngôi mùa tiệc tùng

 

Xu hướng giày hiện tại và dự đoán sắp tới đang được các chuyên gia cho biết là sẽ không gì tốt hơn giày búp bê đế bằng, giày màu nude và guốc mộc (clog)

 

Dép kẹp, giày ballet, búp bê hoặc giày đế xuồng…có thể tạm gọi chung là những kiểu giày bệt, có đế thấp và bằng…Khá linh hoạt và thoải mái cho đôi chân là vậy, nhưng chúng vẫn chỉ dành cho những khi người ta thật sự thư giãn, thoải mái. Còn những buổi tiệc tùng sang trọng, chẳng mấy ai dám xuề xòa, để thiếu dáng vóc như thế trên những đôi giày đế bằng. Tuy nhiên, trong xu hướng thời trang dịp này, giày bệt đã tạo ra nhiều đột phá trong kiểu dáng, mà vẫn có thể kết nối một bộ trang phục với nhau. 

 

Giày bệt lên ngôi mùa tiệc tùng

 

Giày bệt lên ngôi mùa tiệc tùng

 

Cùng đừng vội lo lắng về sự buồn chán của giày bệt, vì hơn lúc nào hết, giày bệt đang được các NTK chăm chút và tạo ra những kiểu mẫu và màu sắc khá thời thượng. Môt bảng màu pastel đã được thiết lập trong các line giày mùa Thu 2014 này, cho phép mang lại một cái nhìn khá mềm mại, mà cũng chắc chắn. Bên cạnh đó, điểm nhấn chính cho giày bệt mùa này chính là các kiểu giày mũi nhọn. Chúng được chú trọng thể hiện là để biến hóa cho đôi chân trong những dịp sang trọng.

 

Giày bệt lên ngôi mùa tiệc tùng

 

Giày bệt lên ngôi mùa tiệc tùng

 

Ngoài ra, dể phá cách và tạo điểm nhấn khác biệt, một chuỗi các xu hướng giày bệt màu kim loại, trang trí hoa văn và các chi tiết đính kèm như cườm, hột bẹt và các loại hình họa khác…

 

Giày bệt lên ngôi mùa tiệc tùng

 

Giày bệt lên ngôi mùa tiệc tùng

 

Giày bệt còn bao gồm cả những kiểu giày lai giữa sandal và sneaker, vẫn thường hay quen gọi là “giày bánh mì”. Tuy nhiên, chúng cũng đã được gia giảmmột vài chi tiết để cho ra đời nhiều kiểu dáng lạ mắt và cũng khó mà gọi tên.

 

Giày bệt lên ngôi mùa tiệc tùng

 

Giày bệt lên ngôi mùa tiệc tùng

 

Hay những kiểu giày “hai mảnh” đang rất được lòng những đôi chân kiêu hãnh như phong cách giày bệt của NTK Jenni Kayne d’orsay.

 

Giày bệt lên ngôi mùa tiệc tùng

 

Giày bệt lên ngôi mùa tiệc tùng

 

Phong cách giày bệt “hai mảnh” của D’orsay.

 

Ngoài ra, một ảnh hưởng mạnh nhất của giày bệt là khi chúng lấn át cả xu hướng giày cao gót. Vì chuộng nhất trong mùa Thu này ngoài những đôi boot cao đến mắt cá chân, thì giày cao gót chỉ dừng lại ở những đôi giày gót mèo. Vì vậy hãy tạm quên đi những đôi giày gót nhọn chông chênh, mà đón nhận tin tốt này cho đôi chân của bạn.

 

Giày bệt lên ngôi mùa tiệc tùng

 

Giày gót mèo – Phong cách của thập niện ’60.

 

Giày bệt lên ngôi mùa tiệc tùng

 

Tạm biệt giày cao gót!

 

Giày bệt lên ngôi mùa tiệc tùng

 

 

Theo Báo Người tiêu dùng

thời trang thời trang

THÔNG TIN MUA SẮM

Sản phẩm liên quan