Giúp bé tạm biệt rôm sảy trong ngày hè nóng bức

22:11 29/08/2021

Thời tiết nóng, ẩm ướt là thời điểm thích hợp cho rôm sảy bùng phát. Rôm sảy xuất hiện khi bé đổ mồ hôi nhiều khiến cho lỗ chân lông bị tắc nghẽn và mồ hôi không thể thoát ra được. Do trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ có lỗ chân lông nhỏ hơn người lớn nên bé thường hay bị rôm sảy hơn. Để giúp con yêu thoát khỏi tình trạng này, bố mẹ hãy áp dụng những phương pháp sau đây từ bác sĩ Phi Nga (Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc

Share social


Thời tiết nóng, ẩm ướt là thời điểm thích hợp cho rôm sảy bùng phát. Rôm sảy xuất hiện khi bé đổ mồ hôi nhiều khiến cho lỗ chân lông bị tắc nghẽn và mồ hôi không thể thoát ra được. Do trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ có lỗ chân lông nhỏ hơn người lớn nên bé thường hay bị rôm sảy hơn. Để giúp con yêu thoát khỏi tình trạng này, bố mẹ hãy áp dụng những phương pháp sau đây từ bác sĩ Phi Nga (Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc):
 

- Giải nhiệt cho trẻ bằng chế độ ăn uống hợp lý

- “Trẻ mắc rôm sảy cần được uống nhiều nước, ăn nhiều trái cây như cam, quýt,.. Và các món chè đậu xanh, đậu đỏ ít đường hoặc bột sắn dây chín, uống nước rau má”, bác sĩ Phi Nga khuyến cáo.

 - Thường xuyên lau mồ hôi cho trẻ, mặc quần áo vải có chất liệu cotton mềm, thoáng mát, rộng và nhạt màu.

- Tắm cho trẻ 1 ngày 1 lần. Có thể tắm bằng mướp đắng, lá sài đất, chè xanh hoặc sữa tắm diệt khuẩn. Sau đó, lau khô da của trẻ bằng vải mềm.
 

Giúp bé tạm biệt rôm sảy trong ngày hè nóng bức


Rôm sảy có thể xuất hiện ở vùng đầu, vai và cổ, lưng cũng như các nếp gấp của cơ thế.


- Không dùng phấn rôm bôi lên vùng da của trẻ.

- Quần áo của trẻ phải được giặt sạch và phơi khô, tránh chỗ bụi khói.

- Cắt móng tay để tránh việc trẻ gãi nhiều làm nhiễm khuẩn da.

- “Bố mẹ cần đưa trẻ tới cơ sở y tế để thăm khám khi bệnh rôm sảy kéo dài hay có dấu hiệu của bội nhiễm như da sưng, nóng, đỏ và đau”, bác sĩ Phi Nga khuyến cáo.
 

Giúp bé tạm biệt rôm sảy trong ngày hè nóng bức
 

Ngoài ra, mẹ đang trong tình trạng cho con bú cần ăn uống điều độ, tránh ăn đồ nóng và uống nhiều nước.
 

Cách phòng chứng rôm sảy cho trẻ

 

- Không nên ủ trẻ quá kĩ hay mặc nhiều quần áo cho trẻ.

- Hạn chế đưa trẻ chạy chơi và ra nắng, năng tắm nước mát và uống đủ nước.

- Không để trẻ gãi làm trầy xước các vết rôm sẩy vì dễ gây nhiễm trùng da.

- Nên chọn các loại quần áo thoáng mát và thấm hút mồ hôi tốt, tạo không gian thoáng mát cho trẻ nghỉ ngơi và vui chơi.

- Luôn giữ cho da trẻ được khô ráo và thoáng mát.

THÔNG TIN MUA SẮM

Sản phẩm liên quan