Gợi cảm hơn với phong cách trang điểm mắt khói

22:11 29/08/2021

Xin chào các bạn, tôi là Woo Sa Da. Ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách trang điểm theo phong cách mắt khói bán phần. Tôi sẽ cố gắng chỉnh sửa các bài hướng dẫn cho hoàn thiện hơn.

Share social

GỢI CẢM HƠN VỚI PHONG CÁCH TRANG ĐIỂM MẮT

KHÓI

 

 

 

Xin chào các bạn, tôi là Woo Sa Da. Ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách trang điểm theo phong cách mắt khói bán phần. Tôi sẽ cố gắng chỉnh sửa các bài hướng dẫn cho hoàn thiện hơn.

 

Mong các bạn hãy luôn yêu thích chúng!

 

Gợi cảm hơn với phong cách trang điểm mắt khói

 

Trước tiên bạn chọn màu phấn để đánh cho phần má. Bạn có thể dùng sản phẩm có màu tương đồng với màu da cơ bản của bạn. Bạn dùng cọ tán đều phấn theo một đường chéo ôm sát gò má từ phía gần cánh mũi cho đến mang tai.

 

Gợi cảm hơn với phong cách trang điểm mắt khói

 

Sử dụng phấn màu ngọc trai tinh tế và đánh đều toàn bộ phần hốc mắt. Lưu ý bạn nên tán phấn rộng dần về phía đuôi mắt

 

Gợi cảm hơn với phong cách trang điểm mắt khói

 

Tiếp theo, bạn dùng phấn màu nâu ánh vàng nhẹ nhàng tán phấn từ mí mắt trở lên trên một chút. Khi đánh dần lên cao thì bạn nên đánh đậm hơn (khoảng chừng đến giữa hốc mắt là được).

 

Gợi cảm hơn với phong cách trang điểm mắt khói

 

Chọn màu nâu nhạt để đánh cho phần mí mắt. Bạn hãy tán phấn đều, ôm sát phần mí mắt. Đồng thời cũng tán rộng dần và đậm dần về phía đuôi mắt.

 

Gợi cảm hơn với phong cách trang điểm mắt khói

 

Bước kế tiếp là tạo bóng cho mắt. Bạn dùng màu phấn cuối cùng là màu nâu đậm đánh rộng ở phần đầu mắt và mỏng dần về phía đuôi mắt.

 

Gợi cảm hơn với phong cách trang điểm mắt khói

 

Dùng Gel Eyeliner kẻ một nét  mỏng theo đường mí mắt. Bạn nên kẻ một cách dứt khoát để nét kẻ được thẳng tắp, thanh thoát hơn. Sau khi kẻ xong hãy nhớ lau đi những chỗ bị lem.

 

Gợi cảm hơn với phong cách trang điểm mắt khói

 

Hãy vừa chỉnh sửa và xóa những vị trí kẻ chưa đều ở trên phần gel eyeliner. Bạn kẻ eyeliner kéo dài qua khỏi đuôi mắt một chút sẽ khiến cho mắt của bạn trông sắc sảo hơn! Ngoài ra, khi bạn kẻ màu đen đậm và rõ nét sẽ giúp tạo điểm nhấn cho hình dáng của đôi mắt.

 

Ngoại trừ phần đuôi mắt, những phần còn lại đều không sử dụng eyeliner dạng lỏng. Eyeliner không chỉ giúp bạn có thể tạo nên đôi mắt sắc nét một cách dễ dàng mà còn đem đến hình ảnh vô cùng quyến rũ.

 

Gợi cảm hơn với phong cách trang điểm mắt khói

 

Bước cuối cùng của phần trang điểm cho đôi mắt chính là dùng mascara làm cho lông mi dày và cong hơn.

 

Gợi cảm hơn với phong cách trang điểm mắt khói

 

Dùng màu son đỏ và đánh nhạt dần ra phía ngoài khiến cho đôi môi trông gợi cảm hơn và có chút phá cách. Ngoài ra bạn không nên thoa son quá đậm để đôi môi trông đỏ hồng một cách tự nhiên.  

 

Gợi cảm hơn với phong cách trang điểm mắt khói

 

Đôi mắt eyeline trông thật ấn tượng phải không nào ! Vì hình dạng của đôi mắt được kẻ nét để tạo điểm nhấn nên mắt của bạn sẽ trông to, tròn hơn.

 

Phong cách kẻ mắt với eyeliner vô cùng tiện ích vì có thể ứng dụng cho nhiều trường hợp. Trong những hoạt động thường ngày bạn chỉ cần kẻ một nét eyeline gọn gàng là đã rất cuốn hút rồi. Và đối với những cuộc dạo chơi vào buổi tối, đánh thêm một chút phấn ngọc trai thì bạn sẽ có ngay một hình ảnh mới thật gợi cảm.

 

Theo Báo Người tiêu dùng

THÔNG TIN MUA SẮM

Sản phẩm liên quan