Hoa khôi Nam Em “khoe giọng” với nhạc đỏ

22:11 29/08/2021

Sau khi đăng quang Hoa khôi Đồng bằng 2015, Nguyễn Lệ Nam Em tham gia biểu diễn với vai trò ca sĩ trong chương trình nghệ thuật “Công an Cần Thơ – 70 năm chặng đường vẻ vang”. Người đẹp đã có một đêm trình diễn đáng nhớ, khoe giọng ca ngọt ngào cùng phong cách nhẹ nhàng, tự tin.

Share social

Sau khi đăng quang Hoa khôi Đồng bằng 2015, Nguyễn Lệ Nam Em tham gia biểu diễn với vai trò ca sĩ trong chương trình nghệ thuật “Công an Cần Thơ – 70 năm chặng đường vẻ vang”. Người đẹp đã có một đêm trình diễn đáng nhớ, khoe giọng ca ngọt ngào cùng phong cách nhẹ nhàng, tự tin.

 

Đây là chương trình nghệ thuật kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945–19/8/2015), 10 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (19/8/2005-19/8/2015). Chương trình được đầu tư, tổ chức công phu với sự theo dõi của các cán bộ trong ngành cùng hàng ngàn khán giả tại Sân khấu Công viên Lưu Hữu Phước, TP. Cần Thơ và các khán giả trên sóng truyền hình. Bằng chất giọng truyền cảm, sâu lắng, Hoa khôi Nam Em góp mặt trong chương trình với ca khúc “Biết ơn chị Võ Thị Sáu”, một ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn đã đi sâu vào tâm trí bao thế hệ thanh niên Việt Nam.

 

Hoa khôi Nam Em “khoe giọng” với nhạc đỏ

 

Với chất giọng truyền cảm, đi sâu vào lòng người, Nam Em thể hiện thành công ca khúc Biết ơn chị Võ Thị Sáu

 

Với những khán giả từng theo sát hành trình của Nam Em, họ sẽ không quá bất ngờ trước phần trình diễn của cô. Bởi lẽ trước đó, khi tham gia cả hai cuộc thi nhan sắc HHVN 2014 & Hoa khôi đồng bằng 2015, Nam Em đều đăng ký thi hát, và cả 2 ca khúc đều về Trường Sa, về những lính hải đảo.

 

Hoa khôi Nam Em “khoe giọng” với nhạc đỏ

 

Nam Em trình diễn ca khúc Sức sống Trường Sa trong Vòng bán kết cuộc thi Hoa khôi ĐBSCL 2015

 

Hiện đang là sinh viên Khoa Thanh nhạc, trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Hoa khôi ĐBSCL 2015 Nguyễn Lệ Nam Em có nền tảng vững chắc bởi sự đầu tư và đào tạo bài bản trong môi trường kỷ luật cao. Có lẽ chính việc rèn luyện trong môi trường quân đội đã tạo cho Nam Em cái duyên với những người lính. Còn nhớ tại cuộc thi mà Nam Em đăng quang, cô đã giành thêm giải phụ “Thí sinh tài năng” với ca khúc “Gần lắm Trường Sa”. Bên cạnh đó, sau khi giành vương miện,  Tân Hoa khôi còn có cơ hội được gặp gỡ và giao lưu với các anh chiến sĩ tại huyện đảo Trường Sa. Đây cũng là chuyến công tác dài ngày đầu tiên của cô khi bước chân vào giảng đường Đại học.

 

Hoa khôi Nam Em “khoe giọng” với nhạc đỏ

    

Hình ảnh Nam Em trong chương trình nghệ thuật “Công an Cần Thơ – 70 năm chặng đường vẻ vang”

 

Trước giờ biểu diễn, người đẹp cho biết: “Tôi thấy xúc động và vinh dự khi tham gia chương trình lớn & ý nghĩa. Được đứng trên một sân khấu lớn, được biểu diễn là niềm hạnh phúc to lớn với Nam Em. Trở lại Cần Thơ lần này với vai trò mới, tôi cảm thấy cần cố gắng hơn nữa  để xứng đáng với danh hiệu cùng sự yêu mến của mọi người, đặc biệt là những người đã luôn cạnh tôi trong suốt quãng thời gian qua”.

 

Hoa khôi Nam Em “khoe giọng” với nhạc đỏ

 

Hoa khôi Nam Em “khoe giọng” với nhạc đỏ

 

Hoa khôi Nam Em “khoe giọng” với nhạc đỏ

 

Sau cuộc thi Hoa khôi ĐBSCL, Nam Em ngày càng xinh đẹp và duyên dáng

 

Sau khi được Hoa hậu Thu Thảo trao vương miện, bên cạnh những hoạt động từ thiện của mình, Tân Hoa khôi Nam Em đã có những bước tiến mới trên con đường nghệ thuật: tham gia nhiều sự kiện lớn, trình diễn thời trang bên cạnh các người mẫu chuyên nghiệp và thử sức ở lĩnh vực ca hát. Được biết, hiện tại Nam Em đang tiếp tục thử sức với Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2015. Cô được BTC cuộc thi đặt cách thẳng vào chung kết. Nam Em đang được sự kỳ vọng của khán giả ở sân chơi nhan sắc mang tầm quốc gia này. Cùng tiếp tục theo dõi hành trình của Nam Em trong thời gian sắp tới nhé!

 

Hoa khôi Nam Em “khoe giọng” với nhạc đỏ

 

 

thời trang thời trang thời trang thời trang thời trang

THÔNG TIN MUA SẮM

Sản phẩm liên quan