Làm mới bản thân với phong cách oversized

22:11 29/08/2021

Sau những ngày vui Tết, mọi người trong chúng ta trở lại với nhịp sống thường nhật. Nhưng mang theo đó là những dự định và niềm hứng khởi mới, để bắt đầu cho một năm làm việc đầy hứa hẹn.

Share social

Làm mới bản thân với phong cách oversized

 

 

 

Sau những ngày vui Tết, mọi người trong chúng ta trở lại với nhịp sống thường nhật. Nhưng mang theo đó là những dự định và niềm hứng khởi mới, để bắt đầu cho một năm làm việc đầy hứa hẹn. Và một trong những điều chúng ta nên khơi dậy đầu tiên đó là hãy thể hiện một phong cách ăn mặc đầy sức sống – với phong cách oversized.

 

Làm mới bản thân với phong cách oversized

 

Phong cách oversized

 

Phong cách của thập niên ‘80

 

Oversized là phong cách thể hiện những kiểu phục sức to và rộng khổ, bắt đầu trở nên thịnh hành vào những năm 1980. Phong cách này, một phần nhằm mang lại sự thoải mái cho người mặc, phần khác quan trọng hơn là sự linh hoạt trong việc gia giảm kích cỡ trang phục. Với kiểu áo t-shirt hay những chiếc đầm dạng oversized, người mặc có thể điều chỉnh độ rộng của áo bằng chiếc đai lưng, hoặc tạo dáng áo thêm sinh động bằng các kiểu phụ kiện dây khác.

 

Làm mới bản thân với phong cách oversized

 

Những kiểu áo oversized của thập niên ‘80

 

Trong mùa thời trang năm nay, các NTK tiếp tục mang đến cho công chúng những cuộc trình diễn đáng ngạc nhiên về các kiểu thời trang từ oversized. Từ các kiểu váy, áo khoác oversized, đến các loại phụ kiện túi xách, hoa tay, mắt kínhgiày dép… cũng đều thể hiện sự đồng bộ to bản.

 

Làm mới bản thân với phong cách oversized

 

Làm mới bản thân với phong cách oversized

 

Làm mới bản thân với phong cách oversized

 

Những mẫu đầm suôn kết hợp cùng kiểu áo cape của NTK Wantanabe, thể hiện theo phong cách oversized

 

Độc đáo từ oversized

 

Những trang phục mang phong cách oversized có thể nói đều phù hợp với mọi vóc dáng, và còn góp phần “che dấu” một số khiếm khuyết trên các vòng cơ thể khá hiệu quả.

 

Làm mới bản thân với phong cách oversized

 

Kiểu áo khoác cardigan oversized

 

Nhìn nhận lại lịch sử trang phục nói chung và đời sống thời trang nói riêng, việc một người với cách phục sức rộng rãi, là lượt luôn thể hiện một đẳng cấp riêng. Đó luôn là những kiểu trang phục bồng bềnh, không ôm sát người mà sẽ có độ buông lỏng tự nhiên nhằm tôn lên dáng dấp của một bậc quyền quý, mang vẻ oai nghiêm mẫu mực. Phong cách oversized trong dòng trang phục ứng dụng, cũng xuất phát từ quan niệm ăn mặc đó. Dù các kiểu oversized ngày nay không hướng đến sự cầu kỳ, và đã mang nhiều sự trẻ trung năng động hơn, nhưng dáng dấp người mặc vẫn sẽ thể hiện được nét thanh nhã và quyền quý như vốn có của nó.

 

Làm mới bản thân với phong cách oversized

 

Làm mới bản thân với phong cách oversized

 

Những kiểu quần baggy theo phong cách oversized của NTK Haider Ackermann, thể hiện sự bí ẩn và sang trọng

 

Với các kiểu phụ kiện oversized, điều đáng ngạc nhiên nhất là các kiểu trang sức to bản. Đó là những đôi hoa tai, vòng cổ, vòng đeo tay…thoạt nhìn chúng ta sẽ cảm thấy khó chịu vì sự thô kệch của nó nhưng nó mang lại những nét đẹp khó ngờ tới. Ngoài ra, trang sức oversized còn là một cách thú vị giúp bạn thể hiện gout thẫm mỹ táo bạo, không sợ hãi trong việc tìm kiếm tính hiện đại, phá cách. Và quả nhiên, oversized đã có những ảnh hưởng đầy lạ lẫm đối với các kiểu trang sức lạ mắt trong năm nay, như chuỗi dây xích to bản để đeo cổ chẳng hạn (hình dưới)

 

Làm mới bản thân với phong cách oversized

 

Dây xích trở thành “chủ đề” chính của phong cách trang sức – phụ kiện oversized 2012

 

Làm mới bản thân với phong cách oversized

 

Kiểu túi đeo ngang người, lấy cảm hứng từ chiếc túi đánh golf của NTK Alexander Wang

 

Làm mới bản thân với phong cách oversized

 

Chiếc túi clutch cầm tay cũng trở nên quá khổ của NTK Phillip Lim

 

Làm mới bản thân với phong cách oversized

 

Túi khoác tay của Victoria Beckham

 

Những cách phối hợp cùng oversized

 

Một trong những cách dễ dàng nhất để thể hiện phong cách oversized một cách gọn gàng, là kết hợp với các loại dây lưng. Điều này sẽ giúp tạo điểm nhấn cho vòng eo, thêm phần nữ tính. Điều lưu ý là khi bạn đã dùng dây lưng để thắt phần lưng áo, thì phần váy hay quần đi kèm phài có phần lưng cao, để tránh việc mất cân đối cho toàn bộ trang phục

 

Làm mới bản thân với phong cách oversized

 

Các kiểu áo oversized thường có vạt áo dài, chúng ta có thể tạo phong cách riêng bằng việc thắt vạt áo, hay cuộn chúng lại trong các kiểu dáng mà bạn thấy ưng ý.

 

Làm mới bản thân với phong cách oversized

 

Thả lỏng người và để những kiểu đồ oversized buông rộng cũng là một cách trải nghiệm thú vị với phong cách này.

 

Làm mới bản thân với phong cách oversized

 

Nếu cảm thấy một chút bối rối với những kiểu áo rộng rãi trong một vài trường hợp, hãy thử phối hợp chúng với các kiểu áo khoác ôm gọn. Những đường nét ngay ngắn của các kiểu áo khoác blazer sẽ giúp bạn trông nghiêm chỉnh nơi công sở, nhưng cũng không kém phần cá tính.

 

Làm mới bản thân với phong cách oversized

 

Làm mới bản thân với phong cách oversized

 

thời trang thời trang

THÔNG TIN MUA SẮM

Sản phẩm liên quan