Mẹ cần chuẩn bị gì cho con yêu về quê đón Tết?

22:11 29/08/2021

Tết sắp đến rồi, trong không khí nôn nao chuẩn bị về quê đón tết chắc hẳn những mẹ bỉm sữa lần đầu tiên đưa con nhỏ về quê sẽ không tránh khỏi đôi chút bỡ ngỡ. Cần chuẩn bị gì cho con yêu đây? Liệu có khi nào mình quên mất thứ gì không?

Share social

Tết sắp đến rồi, trong không khí nôn nao chuẩn bị về quê đón tết chắc hẳn những mẹ bỉm sữa lần đầu tiên đưa con nhỏ về quê sẽ không tránh khỏi đôi chút bỡ ngỡ. Cần chuẩn bị gì cho con yêu đây? Liệu có khi nào mình quên mất thứ gì không?


Các mẹ đừng quá lo lắng nhé! Dưới đây là danh sách tổng hợp những thứ cần thiết cho bé khi đi chơi xa. Mẹ hãy ghi nhớ và chuẩn bị nhé!
 

Mẹ cần chuẩn bị gì cho con yêu về quê đón Tết?
 

Có quá nhiều thứ để “mẹ bỉm sữa” phải cuống cuồng chuẩn bị để con có được những ngày xuân vui vẻ hay những chuyến về quê luôn thoải mái và an toàn nhất.

 

1. Quần áo:



Đưa bé về quê đón tết việc đầu tiên mẹ cần làm chính là chuẩn bị đầy đủ quần áo cho bé, đừng để thiếu sẽ khiến cuộc vui ngày tết mất đi ý nghĩa. Quần áo cho bé cần đủ cả đồ mùa đông lẫn hè để phòng khi thời tiết thay đổi bất thường. Nên chuẩn bị ít khăn xô mềm để lau mồ hôi cho bé khi cần thiết.

 
Mẹ cần chuẩn bị gì cho con yêu về quê đón Tết?


Bố mẹ cũng có thể chuẩn bị cho con những bộ áo dài để có thể chụp ảnh cùng ông bà như Tết xưa.


Mẹ cần chuẩn bị gì cho con yêu về quê đón Tết?


Cần chú ý mang theo cho bé ít nhất một đôi giày mềm mại, dễ đi để bé du xuân ngày Tết. 


 
 Với những bé dưới ba tuổi bố mẹ có thể đầu tư tã quần tốt để bé luôn được thoải mái trong khi di chuyển.

 

2. Thức ăn



Với trẻ lớn thì việc ăn uống khi về quê đón tết khá đơn giản. Nhưng những trẻ còn bú mẹ, hoặc ở giai đoạn ăn dặm thì mẹ cần phải mang theo thức ăn cho con để tránh trường hợp bé bị đói.


Mẹ cần chuẩn bị gì cho con yêu về quê đón Tết?


 Những bé bú mẹ, để tiện hơn cho việc cho con bú ở nơi công cộng, các mẹ nên mang theo cho mình một chiếc áo khoác cho con bú.
 

Mẹ cần chuẩn bị gì cho con yêu về quê đón Tết?

 
Nếu bé bú sữa ngoài, nên chuẩn bị một hộp chia sữa và có một bình thủy tinh nhỏ đựng nước sôi, một bình nước nguội để có thể pha sữa mọi nơi mọi lúc.

 

Nên mang đồ dùng và thực phẩm để có thể tự chế biến cháo, bột, trong trường hợp không mua được thức ăn hợp khẩu vị cho bé tại quê mình. Một số thức ăn chế biến sẵn như hoa quả, nước trái cây đóng hộp, cháo ăn liền, bánh ngọt, bánh mì, túi sữa dùng một lần, bình sữa du lịch… cũng sẽ rất tiện dụng.

 

Một số dụng cụ ăn uống cần thiết như bình uống nước, thìa, yếm ăn, khăn giấy ướt… tuy đơn giản nhưng là thứ bố mẹ thường hay dễ quên. Tùy từng bé mà những vật dụng như máy xay cầm tay, cặp lồng, tô/chén có nắp… đôi khi sẽ rất hữu ích.

 



3. Thuốc



Khi về quê đón tết mẹ cũng nên mang theo tủ thuốc di động bao gồm: Dung dịch Povidine sát trùng, bông, băng cá nhân, nhiệt kế, bông gòn, nước muối sinh lý nhỏ mũi, nhỏ mắt cho bé, kem chống muỗi, kem chống nắng, chống bỏng, băng keo cá nhân, kem bôi côn trùng cắn.
 

Với những bé có sẵn một số bệnh lý, trước chuyến đi xa một vài ngày nên đưa bé đến bác sĩ kiểm tra sức khỏe.


Mẹ cần chuẩn bị gì cho con yêu về quê đón Tết?


Tủ thuốc di động sẽ rất hữu ích cho mẹ nếu không may có sự cố xảy ra trong những ngày về quê đón tết đấy!
 


4. Những vật dụng thiết yếu khác

 

Dầu tắm, gội, phấn rôm và đồ dùng vệ sinh cá nhân, túi nilon đựng đồ khi cần thiết, túi chống nôn cho bé đều nên mang theo khi về quê đón tết.

 

Mẹ đừng quên nón, mũ, ô che nắng, che mưa, khẩu trang, kính mát cho bé, dây buộc tóc cho bé gái. Vài món đồ chơi, thú nhồi bông gọn nhẹ, vài quyển truyện tranh mà bé yêu thích hàng ngày.

 

Với những bé khó ngủ chỗ lạ, cân nhắc việc mang theo chăn và gối của bé khi di chuyển dài ngày. Một khi bé mất ngủ vào ban đêm thì các hoạt động vui chơi ban ngày sẽ bị ảnh hưởng.
 

Mẹ cần chuẩn bị gì cho con yêu về quê đón Tết?



Tất cả dầu tắm, gội, phấn rôm và đồ dùng vệ sinh cá nhân nên để vào túi trong suốt để đỡ mất thời gian tìm kiếm.

 

Đưa trẻ, nhất là khi trẻ còn quá nhỏ đi xa, các ông bố bà mẹ sẽ vất vả hơn rất nhiều vì phải chăm chút cho con, không được vui chơi thỏa thích. Nhưng nếu bỏ thời gian chuẩn bị mọi thứ chu đáo một tí và biết cách chăm sóc trẻ thì chuyến đi sẽ thú vị, thoải mái hơn rất nhiều.


 

THÔNG TIN MUA SẮM

Sản phẩm liên quan