Megamind: Làm người xấu nào có dễ dàng

22:11 29/08/2021

Xem Megamind “cố gắng” trở thành người xấu mà tội, mà thương… Xét về cái ác, Megamind là kẻ ác kém cỏi. Cái đầu to quá khổ, làn da xanh lè cũng không thể khỏa lấp đôi mắt to tròn, ngây thơ, khuôn mặt thân thiện không thích hợp với cái vẻ hung tàn…

Share social

MEGAMIND: LÀM NGƯỜI XẤU NÀO CÓ DỄ DÀNG?

 

 

Megamind: Làm người xấu nào có dễ dàng


 
Nếu bạn đến từ hành tinh khác và có những khả năng siêu phàm thì bạn sẽ là người hùng bảo vệ Trái Đất chăng?
Điều đó đúng với Superman, nhưng không đúng với Megamind. Nếu bạn đã quá ngán ngẩm với môtip người hùng chuyên bảo vệ nhân loại trước kẻ xấu thì hãy chuẩn bị thích thú khi khám phá câu chuyện về Thiện – Ác ở phía bên kia chiến tuyến.

 

“Con sinh ra để làm một sứ mạng đặc biệt” đó là những điều sau cùng mà Megamind nghe từ cha mẹ khi cậu lên chiếc thuyền vũ trụ tiến thẳng về Trái Đất. Trong khi Megamind còn chưa hiểu  “sứ mạng” của mình là gì thì cậu đã bị cạnh tranh gay gắt từ một chiếc phi thuyền khác cũng mang theo một cậu nhóc khác – Metroman. Ngay từ khi chưa biết nói, hai cậu bé thần đồng Metroman và Megamind đã là đối thủ ngang sức ngang tài, là duyên nợ của nhau và cũng là kẻ thù không đội trời chung. Gặp nhau trên đường di chuyển, ở hai du thuyền riêng rẽ nhưng Metroman và Megamin đã đánh nhau tới tấp.

Megamind: Làm người xấu nào có dễ dàng

Lẽ ra Megamind sẽ được một gia đình thường dân chăm sóc ở thành phố đông đúc Metro nhưng Metroman đã cướp đi diễm phúc đó của cậu. Phi thuyền của Metroman húc văng phi thuyền của Megamind vào khu trại giam, còn Metroman lớn lên trong gia đình đó và trở thành người hùng của thành phố…
Metroman phát triển trong sự yêu thương của gia đình, dần khám phá khả năng bay lượn, sức mạnh siêu phàm của mình. Ở hướng ngược lại, cậu bé da xanh Meganmind lớn lên trong vòng tay của những tù nhân, được dạy dỗ rằng cảnh sát là kẻ thù, cướp bóc, lừa lọc là phương châm sống… Bị xa lánh, dè bỉu, Meganmind chợt nghĩ: có lẽ sứ mạng của mình là trở thành một người xấu, cực xấu. Cậu trở thành kẻ tàn bạo nổi tiếng và là nỗi khiếp sợ của cả thành phố Metro. Tuy nhiên dưới bàn tay anh hùng của Metroman, thành phố Metro luôn yên bình.

 Megamind: Làm người xấu nào có dễ dàng


Đánh bại Metroman là thành quả mà Megamind xem là lớn nhất trong cuộc đời “kẻ xấu” của mình, cho dù đã thất bại không biết nhiêu lần, cậu vẫn không bỏ cuộc. Cho đến một ngày, Megamind bất ngờ hạ gục Metroman… Megamind nhảy cỡn lên trong sung sướng khi thấy bộ xương của Metroman, một chiến tích từ trên trời rơi xuống, nhưng đó cũng chính là lúc Megamind cảm thấy trống trải… Cả đời Megamind xem việc đánh bại Metroman là lẽ sống, nhưng khi đạt được rồi, cậu lại loay hoay đi tìm mục đích sống của mình…

 

Megamind: Làm người xấu nào có dễ dàng

“Sao ta không cảm thấy hạnh phúc hả Minion” Megamind thở dài nói với người bạn chí cốt – chú cá Minion – của mình. Megamind thậm chí còn tiếc thương Metroman hơn cả người dân thành phố, và thế là cậu nảy ra một ý tưởng điên rồ: tạo ra một người hùng để tiếp tục chiến đấu với mình! Cậu tích hợp ADN của Metroman, và tạo ra một loại gien mới để cấy vào người vào tạo ra người hùng mới:

Titan – anh chàng quay phim cùng êkip với Roxanne. Buồn thay, gã người hùng mới thay vì bảo vệ mọi người, lại tận dụng triệt để những khả năng siêu phàm của mình mà trở thành kẻ còn xấu xa hơn Megamind… 

Xem Megamind “cố gắng” trở thành người xấu mà tội, mà thương… Xét về cái ác, Megamind là kẻ ác kém cỏi. Cái đầu to quá khổ, làn da xanh lè cũng không thể khỏa lấp đôi mắt to tròn, ngây thơ, khuôn mặt thân thiện không thích hợp với cái vẻ hung tàn… Kể cả kiểu cười man rợ thường thấy ở vai ác mà Megamind cố bắt chước chỉ khiến khán giả ôm bụng mà cười… Megamind thậm chí còn không dọa được Roxanne – cô MC xinh đẹp nổi tiếng nhất thành phố Metro – khi bắt cóc cô, thậm chí còn bị Roxanne trêu đến dở khóc dở cười.

 

Mối quan hệ giữa Metro Man và Megamind là sự đối lập truyền thống giữa siêu anh hùng và siêu tội phạm. Kẻ tội phạm xuất sắc nhất chính là hình tượng đối lập theo chiều hướng khác của một anh hùng. Mối quan hệ giữa Megamind và Metro Man giống như một sự cộng sinh.

Megamind tin tằng có một sự tôn trọng, tinh thần thượng võ trong cuộc chiến giữa họ, và thiện – ác cần có lẫn nhau. Anh ta trở thành một tội phạm, nhưng chỉ bởi vì anh tin rằng định mệnh của mình đã là như vậy. Phải mất một quãng thời gian để anh nhận ra lợi ích của việc trở thành một anh hùng... và định mệnh có lẽ giống một con đường vòng vèo hơn là một đường thẳng…

Megamind: Làm người xấu nào có dễ dàng

Xem mà thấy thương Megamind, cậu bé xanh lè ấy như một đứa nhóc đang cố khoác lên mình “cái áo phản diện” mà nó cho rằng nó sinh ra để làm điều đó…
 
Một thông điệp rất nhân văn mà Megamind gởi đến khán giả:  Không phải tất cả tội phạm đều tàn ác, sâu thẳm trong lòng họ cũng là tình yêu. Megamind cuối cùng tìm ra tình yêu của mình ở Roxanne, cô nàng phóng viên thẳng tính, thông minh và xinh đẹp luôn cầm micro đứng ở trung tâm của các pha hành động. Một phóng viên nhiệt tình với một giọng điệu sắc bén, Roxanne là con tin của hầu hết mọi dự tính xâm chiếm Metro City của Megamind. Mặc dù cô luôn được giải cứu bởi Metro Man, những sự giúp đỡ này có vẻ như không cần thiết lắm. Cô nàng mạnh mẽ hơn bất cứ ai trong phim và thực sự có thể tự lo cho bản thân mình. Thật thú vị khi kẻ phản diện và nữ anh hùng trở thành một đôi. Roxanne tạo ra một ảnh hưởng thú vị với Megamind. Khi cô ây luôn xuất hiện trong cuộc đời của anh ta, câu chuyện để cho hai người họ có cơ hội để hiểu nhau rất rõ. Nhờ Roxanne, Megamind bắt đầu nhận ra cái tốt của thế giới. Một khi đã yêu thì bạn sẽ nhìn thế giới theo một cách khác, và lúc đó, bạn buộc phải làm mọi thứ có thể để cứu thế giới, cũng có nghĩa là bảo vệ lấy người yêu của mình…

Megamind: Làm người xấu nào có dễ dàng
 

Phim lấy nhân vật phản diện làm trung tâm câu chuyện và cho người xem thấy rằng không phải tất cả kẻ ác đều xấu, và không phải tất cả các anh hùng đều vĩ đại. Titan là kẻ mang dấp dáng lẫn sức mạnh của một người hùng, tuy nhiên y lại dùng sức mạnh của mình để phục vụ cho tham vọng bất tận của mình, và vì thế Megamind buộc phải “chuyển vai” sang người hùng để bảo vệ Roxanne. Megamind đã phá vỡ nhiều quy tắc truyền thống của dòng phim siêu anh hùng và đưa tới cho khán giả những cái nhìn mới về các nhân vật này. Phim đi ngược lại những cái thông thường và biến sự “ngược đời” ấy trở thành một câu chuyện hấp dẫn, thuyết phục người xem.

 

Megamind: Làm người xấu nào có dễ dàng


 

Bài: Hoàng Hưng

 

Megamind: Làm người xấu nào có dễ dàng

 

Nội dung bài viết trên caféstyle thuộc sở hữu của HansaeYes24 Vina Co.,Ltd

THÔNG TIN MUA SẮM

Sản phẩm liên quan