My Love, My Bride - cô dâu nổi loạn

22:11 29/08/2021

Cô dâu nổi loạn - bản làm lại của phim điện ảnh năm 1990- là câu chuyện về cặp đôi mới cưới Young Min (Jo Jung Suk) và Mi Young (Shin Min Ah). Những tưởng cuộc sống hôn nhân sẽ trải toàn màu hồng sau bốn năm yêu nhau...

Share social

My Love, My Bride - cô dâu nổi loạn

 

TÓM TẮT NỘI DUNG:

 

Cô dâu nổi loạn - bản làm lại của phim điện ảnh năm 1990- là câu chuyện về cặp đôi mới cưới Young Min (Jo Jung Suk) và Mi Young (Shin Min Ah). Những tưởng cuộc sống hôn nhân sẽ trải toàn màu hồng sau bốn năm yêu nhau nhiều ngọt ngào, lãng mạn. Nhưng những rắc rối từ những điều vặt vãnh, những phức tạp khi phải cùng nhau chia sẻ cuộc sống dưới một mái nhà khiến cả hai sớm vỡ mộng. Họ luôn trong tình trạng hoang mang, rối bời và mệt mỏi vì những hiểu lầm cãi vã không ngừng xảy ra. Dù cho đã từng yêu nhau say đắm nhưng đôi vợ chồng trẻ cũng không thể ngăn bản thân khỏi những lúc cảm thấy muốn chấm dứt cuộc sống chung. Liệu tình yêu của họ có đủ sâu đậm để gạt bỏ mọi khó khăn, khúc mắc trong thời kì đầu hôn nhân hay cả hai sẽ sớm đi tới một cái kết dang dở nhiều hối tiếc. 

 

My Love, My Bride - cô dâu nổi loạn 

                              

Phim miêu tả hiện thực, cho thấy cuộc sống hôn nhân khác với tưởng tượng như thế nào. Và để có một cuộc hôn nhân bền vững ngoài tình yêu còn cần rất nhiều những hi sinh, thấu hiểu. Tin chắc rằng các cặp mới cưới hay các cặp đã hẹn hò được 4-5 năm trở lên sẽ có sự đồng cảm với câu chuyện, còn với những ai chưa có cơ hội ‘đi xa’ như vậy trong tình yêu thì cũng nên xem bộ phim để có thể phần nào hình dung được cuộc sống hôn nhân nhiều sắc màu trong tương lai của bản thân.

 

My Love, My Bride - cô dâu nổi loạn

 

My Love, My Bride - cô dâu nổi loạn

 

My Love, My Bride - cô dâu nổi loạn

 

Tuy nhiên, bên cạnh những phức tạp của cuộc sống chung, hôn nhân cũng chứa đựng trong nó rất nhiều những điều tuyệt vời đáng trông đợi. Những cảnh quay lãng mạn, hài hước, những hành động đáng yêu, ngọt ngào của đôi vợ chồng trẻ mới cưới được diễn tả trong bộ phim chắc chắn sẽ khiến những ai đang độc thân cảm thấy bồn chồn và muốn cưới ngay nếu có thể đấy. Vậy nên chẳng có lí do gì để chần chờ mà không tới rạp và xem ngay ‘Cô dâu nổi loạn’.

 

My Love, My Bride - cô dâu nổi loạn

 

BỘ PHIM DẪN ĐẦU DOANH THU PHÒNG VÉ TẠI HÀN QUỐC

 

Theo công bố của Hội đồng phim Hàn Quốc, trong 2 tuần liên tiếp bộ phim hài lãng mạn “Cô dâu nổi loạn”, đã đứng đầu doanh thu phòng vé. Bộ phim thu hút 396,163 lượt người xem, nâng tổng số vé bán ra trong 2 tuần lên tới 1,441,896. Doanh thu đạt được trong thời gian qua là 11.3 tỷ won (10.7 triệu USD). Một trong những lý do khiến bộ phim có khả năng công phá bảng xếp hạng doanh thu phòng vé như vậy là vì phim đem đến cho khán giả sự đồng cảm sâu sắc thông qua việc diễn tả một cách hết sức chân thực cuộc sống hôn nhân của các cặp đôi trẻ.

 

My Love, My Bride - cô dâu nổi loạn

 

SHIN MIN AH MUỐN LẤY CHỒNG SAU BỘ PHIM

 

Khán giả chắc chắn không còn xa lạ với cô nàng Shin Min Ah đáng yêu với nụ cười e thẹn, tươi sáng và hai má lúm đồng tiền. Cô có ngoại hình đẹp hoàn hảo và làn da như em bé khiến người ta khó mà xác định tuổi thật. Bên cạnh đó bộ phim truyền hình ‘Bạn gái tôi là Gumiho’ do cô thủ vai chính đã ‘làm mưa làm gió’ tại Việt Nam suốt một thời gian dài đủ khiến cái tên Shin Min Ah trở thành một trong những yếu tố khẳng định độ ăn khách của bộ phim.

 

My Love, My Bride - cô dâu nổi loạn

                                

Trong cuộc họp báo bộ phim Cô dâu nổi loạn, diễn viên Shin Min Ah đã thành thật bày tỏ nhiều suy nghĩ của cô: "Tôi từng nghĩ rằng hôn nhân là một điều gì đó khá xa lạ với mình trước khi quay bộ phim này. Thế nhưng sau khi hoàn thành bộ phim, tôi cảm thấy mình đã có những trải nghiệm hôn nhân một cách gián tiếp". Nữ diễn viên chia sẻ thêm: "Hai nhân vật chính xung đột rồi cuối cùng lại làm lành, và đó là lý do tôi có cảm giác rằng mình cũng có khả năng vượt qua những mâu thuẫn trong hôn nhân hoặc trong những mối quan hệ lâu dài. Tôi cũng cảm thấy muốn hẹn hò và kết hôn sau bộ phim này".

 

JO JUNG SUK CHIA SẺ VỀ VAI DIỄN ĐIỆN ẢNH ĐẦU TIÊN

 

Trong bộ phim Cô dâu nổi loạn do Jung-suk đóng vai người chồng "chưa trưởng thành" có tên ‘Young-min.’ Jo Jung-suk chia sẻ: "Tôi biết bộ phim này rất giống bản gốc (sản xuất hồi những năm 90). Những về cơ bản nó là một câu chuyện về những người sống ở năm 2014. Do đó, cuộc sống hôn nhân được nhìn thấy trong bộ phim lần này sẽ hoàn toàn khác biệt với phiên bản cũ. Chúng tôi đã cố gắng để trông giống như những cặp đôi đã kết hôn bình thường khác.”

 

My Love, My Bride - cô dâu nổi loạn

 

My Love, My Bride - cô dâu nổi loạn

 


Đây là lần đầu tiên Jo Jung-suk xuất hiện với tư cách là diễn viên chính trong một bộ phim điện ảnh. Anh cho biết: "Tôi luôn luôn cảm thấy áp lực đối với mỗi bộ phim truyền hình hay điện ảnh mà mình tham gia. Nhưng tôi biết mình là một người rất may mắn. Tôi thực sự vui mừng vì được trở thành một phần của bộ phim tuyệt vời này."

 

Khi được hỏi liệu quan điểm về hôn nhân của anh có thay đổi bởi bộ phim hay không, anh ấy trả lời: "Tôi đã có cái nhìn tích cực hơn về hôn nhân. Tôi từng hết sức mong muốn được kết hôn trong quá trình quay phim. Hơn nữa, tôi luôn luôn mơ về một cuộc sống hạnh phúc với một người mà tôi thực sự yêu thương. Tôi cho rằng việc kết hôn là khởi đầu của một cuộc đời hạnh phúc mới.”

 

Về nhân vật ‘Young-min,’ anh ấy nói: "Trước khi khởi quay, tôi đã lo lắng một chút rằng liệu mình có thể hiện tốt nhân vật người đàn ông đã kết hôn ‘Young-min’ hay không. Bộ phim này nói về những xung đột và rắc rối của cuộc sống hôn nhân. Tôi hi vọng rằng nhiều người chồng sẽ thay đổi quan điểm về vợ của mình thông qua phim. ”

 

Nói về việc hoà hợp với bạn diễn Shin Min-a, anh chia sẻ: "Tôi rất vui vì được làm việc với một diễn viên tuyệt vời như vậy. Cô ấy là một nữ diễn viên hết sức tài năng. Tôi đã rất hạnh phúc trong quá trình quay phim.” Anh ấy cũng thêm vào: " hin Min-a là một người rất chu đáo. Cô ấy còn cực kì ngây thơ nữa".

 

My Love, My Bride - cô dâu nổi loạn

 

My Love, My Bride - cô dâu nổi loạn

 

Jo Jung-suk đã phải để lộ đồ lót của mình rất nhiều lần trong bộ phim. Anh cho hay: "Tôi không nghĩ đó những cảnh quay lộ liễu. Tôi cảm thấy ổn chừng nào tôi có thể khiến khán giả thoải mái với những cảnh đó."  Sau cùng, Jo Jung-suk nói: "Đây là một bộ phim rất lành mạnh. Tôi hi vọng sẽ có nhiều người theo dõi bộ phim đáng yêu này.

 

Trailer:

 

 

Phát hành tại Việt Nam: LOTTE CINEMA

 

Hệ thống rạp chiếu phim:

 

Hồ Chí Minh: Lotte Cinema Nam Sài Gòn, Lotte Cinema Diamond, Lotte Cinema Cantavil, Lotte Cinema Cộng Hòa, Lotte Cinema Phú Thọ

Hà Nội: Lotte Cinema Landmark, Lotte Cinema Hà Đông,NCC

Các tỉnh khác: Lotte Cinema Đồng Nai, Lotte Cinema Bình Dương, Lotte Cinema Phan Thiết, Lotte Cinema Đà Nẵng, Lotte Cinema Nha Trang, Lotte Cinema Huế, Lotte Cinema Hạ Long, Lotte Cinema Vũng Tàu,Rạp Đế chế Bình Dương.

THÔNG TIN MUA SẮM

Sản phẩm liên quan