Nail Art hình mặt thú dễ thương

22:11 29/08/2021

Xin chào các bạn, tôi là Cha Ming Ming – người sẽ mang đến cho các bạn bài nail review số 81. Hôm nay, tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách vẽ họa tiết nail hình mặt thú dễ thương.

Share social

NAIL ART HÌNH MẶT THÚ DỄ THƯƠNG

 

 

 

Xin chào các bạn, tôi là Cha Ming Ming – người sẽ mang đến cho các bạn bài nail review số 81. Hôm nay, tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách vẽ họa tiết nail hình mặt thú dễ thương. Kiểu nail này cũng hợp với những bạn có móng tay ngắn nên hãy thử làm theo nhé.

 

Nail Art hình mặt thú dễ thương

 

Nail Art hình mặt thú dễ thương

 

Nail Art hình mặt thú dễ thương

 

Các loại sơn mà hôm nay tôi sử dụng sẽ là: Base coat, Top coat của Peri Pera, Black Hole, First Snow của Touchpia, Mai Tai của Skinfood, Neutral Pink, Neutral Grape, Neutral Kaki, Neutral Mint, Neutral Lavender của Peri Pera. Ngoài ra, các bạn hãy chuẩn bị thêm cọ vẽ đầu nhỏ và bút vẽ marble stick (hoặc tăm).

 

Nail Art hình mặt thú dễ thương

 

Đầu tiên là phải sơn trước một lớp sơn lót Base coat lên phần móng tay đã được vệ sinh sạch sẽ đã. Việc sơn lớp lót này có thể ngăn chặn hiện tượng làm móng bị úa vàng nên các bạn nhất định đừng bỏ qua bước này nhé. Đối với những bạn có móng tay yếu thì có thể thay thế bằng sơn dưỡng móng hoặc sơn làm chắc móng.

 

Nail Art hình mặt thú dễ thương

 

Tiếp theo đó hãy chuẩn bị cho tôi 5 lọ sơn màu trung tính nhé. Các bạn hãy sơn lần lượt 5 màu ấy lên từng ngón tay và nhớ sơn 2 lần để có được gam màu chuẩn nhất nhé. Tôi đã sử dụng 5 màu sơn trung tính là hồng, xanh lá, tím và nâu.

 

Nail Art hình mặt thú dễ thương

 

Bây giờ chuẩn bị tiếp đến cọ đầu nhỏ và bút vẽ marble stick. Hãy sử dụng 2 dụng cụ này để vẽ ra các mặt hình thú xinh xắn nhé. Các bạn cũng có thể dùng cọ kẻ mắt nước để thay thế cho cọ đầu nhỏ, và dùng tăm để thay thế cho bút vẽ marble stick. 

 

Nail Art hình mặt thú dễ thương

 

Suy nghĩ ra hình mà mình muốn vẽ, sau đó chấm và vẽ ra các đường nét của khuôn mặt lên nền móng là được. Dùng bút vẽ marble stick để chấm thành mắt, và dùng cọ để vẽ mũi và miệng. Vì vẽ hình mặt thú khá đơn giản nên so với việc phải giải thích dài dòng thì có lẽ tốt nhất là các bạn nên làm theo hình tôi đã chụp lại.

 

Nail Art hình mặt thú dễ thương

 

Hãy vẽ các biểu cảm khuôn mặt khác nhau cho từng ngón tay nhé. Dùng màu đen, trắng và đỏ để vẽ thành mắt, mũi, miệng là được. Vì nền là màu trung tính nên dù cho các bạn có vẽ như thế nào đi chăng nữa thì nhìn cũng không bị lộn xộn đâu.

 

Nail Art hình mặt thú dễ thương

 

Vì lâu lắm rồi tôi mới lại vẽ hình nhân vật như thế này nên có cảm giác sự khéo léo cũng đã bị giảm bớt đi rồi. Chấm mắt xong tôi lại còn vẽ thêm lông mi cho nó nữa đấy.

 

Nail Art hình mặt thú dễ thương

 

Vì là kiểu nail style dễ thương nên có lẽ các bé cũng sẽ rất thích cho mà xem. 

 

Nail Art hình mặt thú dễ thương

 

Bây giờ đến phần sơn Top coat. Các bạn nhớ khi sơn cần phải hạn chế việc di chuyển cọ nhiều lần nhé. Để đảm bảo cho các nhân vật mà chúng ta đã rất vất vả mới có thể vẽ xong được này không bị lem, thì các bạn nhớ phải đợi cho lớp sơn khô thật khô rồi hãy sơn lớp Top coat lên nhé. Nếu muốn giữ cho móng được bền, khoảng 2 – 3 ngày sơn lại 1 lớp sơn Top coat là được.

 

Nail Art hình mặt thú dễ thương

 

Như vậy là tôi đã hoàn thành xong bộ nail hình mặt thú dễ thương rồi nè. Vì mỗi ngón là mỗi hình khác nhau nên sẽ càng làm cho bộ móng của chúng ta trông thu hút hơn, và chắc chắn là nó cũng sẽ hợp với những bạn có móng tay ngắn. Nếu có cọ đầu nhỏ và bút vẽ marble stick thì hãy thử làm theo đi các bạn ơi, bởi vì nó không hề khó chút nào đâu.

 

Nail Art hình mặt thú dễ thương

 

Nail Art hình mặt thú dễ thương

 

Nail Art hình mặt thú dễ thương

 

Bài review của ngày hôm nay đến đây là hết nhé.
Bài viết - Ảnh / Cha Ming Ming

 

 

THÔNG TIN MUA SẮM

Sản phẩm liên quan