Nhàn rỗi và sự triệt tiêu khả năng làm việc

22:11 29/08/2021

Việc nhẹ, lương cao có lẽ là điều mà bất kỳ ai khi đi làm cũng đều mong muốn có và luôn mơ tưởng đến. Thế nhưng khi đã có được nó, được sống trong sự “rảnh rỗi” mà cái công việc mình từng ao ước được làm, không ít người lại cảm thấy bế tắc.

Share social

Việc nhẹ, lương cao có lẽ là điều mà bất kỳ ai khi đi làm cũng đều mong muốn có và luôn mơ tưởng đến. Thế nhưng khi đã có được nó, được sống trong sự “rảnh rỗi” mà cái công việc mình từng ao ước được làm, không ít người lại cảm thấy bế tắc.

 

Nhàn rỗi và sự triệt tiêu khả năng làm việc

 

“Nhàn rỗi” sinh nông nổi

 

Không ít người bạn than phiền với tôi rằng: công việc của họ quá nhàn rỗi, nhàn rỗi đến mức nhàm chán, dù rằng công việc mà họ đang làm không hề tồi, lương cao và môi trường làm việc thân thiện. Và tôi chợt nghĩ, sao công việc sướng vậy mà không biết đường hưởng, sao phản than vãn. Thời gian rảnh rỗi thì cứ café, lướt web, tám chuyện… có gì đâu mà phải than phiều. Nó khác hẳn với công việc mà tôi đang làm, lúc nào cũng phải đầu tắp, mặt tối ngoài đường, đến cả thứ 7, chủ nhật cũng không được nghỉ. Tôi chỉ mong muốn có một cuối tuần trọn vẹn bên gia đình, con cái. Nhưng dường như cái mong muốn ấy rất khó thực hiện.

 

Nhàn rỗi và sự triệt tiêu khả năng làm việc

 

Tâm lý thoải mái khi làm việc là yếu tố giúp bạn gắn bó với nó trong thời gian dài

 

Bất chợt tôi lại nghĩ, có lẽ mình quá quen với công việc bận rộn, không có nhiều khoảng trống để thở nên nhìn những bạn có công việc nhàn hạ với cảm giác thám thuồng, ham muốn. Còn cảm giác của những người đang làm công việc ấy thì sao? Có lẽ họ cũng sẽ nhìn công việc mà tôi đang làm với một ánh mặt đầy ham muốn như thế. 

 

Nhàn rỗi và sự triệt tiêu khả năng làm việc

 

Khi quá nhà hạ, bạn sẽ lại ước có được công việc bận rộn

 

Lúc nào cũng bù đầu vào công việc, bạn ít khi có thời gian nghĩ đến những việc khác. Nó không giống với việc có quá rảnh rỗi. Khi ngồi không, khi không được thường xuyên tư duy và làm việc, bạn sẽ này sinh nhiều chuyện. ông cha ta thường có câu “Rảnh rỗi sinh nông nổi” quả không sai.

 

Nhàn rỗi quá hóa…không hay

 

Bất kể điều gì cũng vậy, vừa đủ là một điều tốt. Nếu cái gì quá lên sẽ lập tức nảy sinh vấn đề. Với những người quen sống ở đô thị vốn luôn sôi động và dường như không ngủ như Hà Nội, hay Sài Gòn, có được một công việc quá nhàn rỗi quả thật là một cực hình. Mỗi ngày, thay vì mất tới 7 đến 8 tiếng thì mới có thể hoàn thành hết khối lượng công việc, thì họ chỉ cần mất 2 tiếng. 

 

Nhàn rỗi và sự triệt tiêu khả năng làm việc

 

Quá rảnh rỗi sẽ mang đến nhiều phiền phức

 

Vậy thời gian còn lại họ sẽ làm gì. Hết café với bạn bè, thì lại lướt web, chơi game, tám chuyện… có lẽ kéo dài tình trạng như vậy với những con người vốn năng động và có tinh thần cầu tiến thì chẳng khách nào chặt chân, chặt tay của họ.

 

Thế nhưng, dù biết là nhàn rỗi quá sẽ khiến khả năng làm việc, đặc biệt là khả năng làm việc dưới áp lực và cường độ cao của nhiều người bị triệt tiêu và dần dần thui chột, thế nhưng không ít người lại không thể bỏ đi cái công việc mà họ chót vướng vào. 

 

Nhàn rỗi và sự triệt tiêu khả năng làm việc

 

Sống quen với môi trường nhàn rỗi, liệu rằng bạn có bị triệt tiêu đi sự năng động

 

Có lẽ là bởi tâm lý lo sợ. Họ lo lắng liệu mình sẽ có được một công việc tốt hơn, một môi trường tốt hơn chỗ cũ hay không? Họ lo lắng rằng, mất quá nhiều thời gian làm việc ở một vị trí nhàn hạ, đến khi phải sống trong áp lực, cường độ làm việc cao, liệu mình có theo kịp hay sẽ lại bị hụt hơi. Và hơn hết, gánh nặng cơm áo, gạo tiền, gánh nặng từ gia đình hẳn sẽ là chiếc mỏ neo, kéo giữ không ít người chôn chân với công việc quá nhàn rỗi ấy.

 

Nhàn rỗi và sự triệt tiêu khả năng làm việc

 

 

THÔNG TIN MUA SẮM

Sản phẩm liên quan