Những món ngon đường phố Hàn Quốc có giá dưới 2 USD

22:11 29/08/2021

Đến Hàn Quốc, sẽ thật thiếu sót nếu bạn không dạo quanh các khu chợ và thưởng thức ẩm thực đường phố vô cùng phong phú. Từ những món ăn bạn thường thấy qua phim ảnh đến những món hơi lạ lẫm hơn một chút đều sẽ khiến bạn “bị kích thích”. Điều quan trọng là trong số ấy có những món giá rất mềm, chỉ dưới 2 USD.

Share social

Đến Hàn Quốc, sẽ thật thiếu sót nếu bạn không dạo quanh các khu chợ và thưởng thức ẩm thực đường phố vô cùng phong phú. Từ những món ăn bạn thường thấy qua phim ảnh đến những món hơi lạ lẫm hơn một chút đều sẽ khiến bạn “bị kích thích”. Điều quan trọng là trong số ấy có những món giá rất mềm, chỉ dưới 2 USD.

 

Những món ngon đường phố Hàn Quốc có giá dưới 2 USD

 

Bánh mì trứng

 

Đây là một loại bánh rán ngọt với nhân là một quả trứng ở giữa vô cùng thơm tho. Mỗi môt phần sẽ gồm 2 lớp bánh úp chồng lên nhau và giá của nó chỉ là 1 USD. Quá rẻ để thưởng thức món bánh nóng hổi này phải không nào?

 

Những món ngon đường phố Hàn Quốc có giá dưới 2 USD

 

Gà xiên que

 

Món ăn có vẻ quá quen thuộc đúng không? Bạn có thể tìm thấy nhiều phiên bản gà xiên que khác nhau ở nhiều quốc gia. Thịt gà được ướp kỹ, xiên qua que và nướng trên than hồng, có thể phết thêm một ít xốt cay hay ngọt cho thêm phần đậm đà. Giá cho mỗi xiên gà đầy thịt như thế là 70 cents.

 

Những món ngon đường phố Hàn Quốc có giá dưới 2 USD

 

Delimanjoo

 

Đây là một từ kết hợp giữa tiếng Anh và tiếng Hàn, chỉ một loại bánh bao ngọt nhỏ xinh được chiên phồng. Để làm cho món bánh bắt mắt hơn, người ta tạo những hình cắt đẹp mắt để bánh sau thành phẩm trông “nghệ thuật” hơn. Bạn có thể mua 1 lúc 10 bánh chỉ với giá 2USD.

 

Những món ngon đường phố Hàn Quốc có giá dưới 2 USD

 

Hobbang

 

Đây là bánh bao phiên bản gần với loại bánh bao truyền thống mà bạn thường biết. Thường thì loại bánh truyền thống cổ điển nhất sẽ có nhân đậu đỏ ngọt. Sau này, người ta phát triển nhiều phiên bản hơn với nhân gồm thịt, rau và cả kiểu nhân pizza với phô mai béo ngậy. Giá cho mỗi chiếc bánh thế này là 80 cents.

 

Những món ngon đường phố Hàn Quốc có giá dưới 2 USD

   

Mực chiên bơ

 

Mực được cắt nhỏ và “ngào trộn” với bơ thơm giòn rất tuyệt vời. Bạn sẽ cảm thấy bình thường trước khi thưởng thức nhưng sau đó, hương vị của món ăn sẽ khiến bạn phát ghiền. Muốn có 1 túi mực vừa vặn cho một người ăn ư? Bạn chỉ cần bỏ ra 1,5 USD.

 

Những món ngon đường phố Hàn Quốc có giá dưới 2 USD

 

Uhmook

 

Người ta gọi đây là những xâu “bánh cá”. Chúng được nấu trong một hỗn hợp nước dùng đặc biệt đến khi ngấm gia vị. Điều đặc biệt là giá cho mỗi xâu Uhmook là 50 cents nhưng bạn có thể thưởng thức nước dùng miễn phí nếu muốn.

 

Những món ngon đường phố Hàn Quốc có giá dưới 2 USD

 

Bánh mì nướng

 

Đây không phải là bánh mì sandwich nướng kiểu Mỹ. Phiên bản Hàn Quốc với phần nhân là trứng chiên mỏng, phô mai, giăm bông, rau tươi và sốt ngọt. Giá của mỗi chiếc bánh kẹp nướng như thế là 2 USD.

 

Những món ngon đường phố Hàn Quốc có giá dưới 2 USD

 

Longffle

 

Món này tương đối mới và khi vừa xuất hiện, nó đã nhanh chóng được phổ biến trong thế hệ trẻ ở Hàn Quốc. Về cơ bản, nó là một waffle dài, cho phép bạn thưởng thức những phần nhân kem ngọt khác nhau trên mặt bánh với giá 1,5 USD.

 

Những món ngon đường phố Hàn Quốc có giá dưới 2 USD

 

Dduk Bogki

 

Đây là món ăn cổ điển nhất trong danh sách các món ăn đường phố ở Hàn Quốc mà chúng ta hay gọi là bánh gạo. Với vị cay và ngọt đặc trưng, nó khiến du khách phải muốn thử ngay để biết được phần nào hương vị ẩm thực Hàn. Giá cho mỗi phần là 2 USD.

 

Những món ngon đường phố Hàn Quốc có giá dưới 2 USD

    

Dduk Ggochi

 

Đây lại là một kiểu bánh gạo khác nhưng được xiên que rồi chiên giòn. Sau đó, người ta sẽ phủ lên một lớp xốt ngọt, cay và ít mè rang thơm. Mỗi xâu như thế có giá 50 cents.

 

Những món ngon đường phố Hàn Quốc có giá dưới 2 USD

 

Khoai tây chiên “lốc xoáy”

 

Bằng kỹ thuật cắt khoai tây để tạo ra những vặn xoắn lốc xoáy bắt mắt, người ta sẽ nhúng phần khoai này vào hỗn hợp bột tempura và chiên giòn. Bạn có thể thêm nhiều loại gia vị có sẵn để phần ăn của mình thêm đặc biệt. Mỗi xiên khoai tây như thế sẽ “móc túi” bạn 2 USD.

 

Những món ngon đường phố Hàn Quốc có giá dưới 2 USD    

 

Ho Dduk

 

Một loại bánh được tạo ra với bột nếp và đường nâu, bên trong là các loại hạt thơm béo. Bánh được chiên giòn trong dầu để đường tan ra và kết dính, kết quả là nó giòn bên ngoài và dẻo bên trong. Chỉ mất 1 USD cho 1 phần Ho Dduk như thế.

 

Những món ngon đường phố Hàn Quốc có giá dưới 2 USD

 

Boonguh Bbang

 

Đây chính xác là chiếc bánh hình cá truyền thống rất nổi tiếng rồi. Tuy có tạo hình là những chú cá nhưng phần nhân bên trong không liên quan gì đến cá mà là đậu đỏ ngọt. Cắn phập lớp bánh giòn 1 cái, răng bạn sẽ ngập trong phần nhân ngon lành. Bạn chỉ cần bỏ ra 1 USD để có được 3 chú cá như thế.

 

Những món ngon đường phố Hàn Quốc có giá dưới 2 USD

 

Những món ngon đường phố Hàn Quốc có giá dưới 2 USD

 

 

THÔNG TIN MUA SẮM

Sản phẩm liên quan