Những “nàng tiên cá” tham dự Liên hoan phim Cannes 2012

22:11 29/08/2021

Sau mỗi kỳ liên hoan phim Cannes, những bộ phim danh giá lại được xướng tên và những màn trình diễn thời trang thảm đỏ lại trở thành những xu hướng thời thượng.

Share social

Những “nàng tiên cá” tham dự Liên hoan phim Cannes

2012

 

 

 

Sau mỗi kỳ liên hoan phim Cannes, những bộ phim danh giá lại được xướng tên và những màn trình diễn thời trang thảm đỏ lại trở thành những xu hướng thời thượng. Nhưng dường như đã trở thành “kinh điển”, các sự kiện thảm đỏ nổi tiếng, luôn đón chào những “Nàng tiên cá” với chiếc đuôi lộng lẫy, quét dài một cách kiêu kỳ.

 

Những “nàng tiên cá” tham dự Liên hoan phim Cannes 2012

 

Nhiều ngôi sao nổi tiếng đã chọn mặc chiếc đầm đuôi cá cho màn trình diễn thảm đỏ tại liên hoan phim Cannes lần thứ 65. Hình ảnh này cho thấy một sự phổ biến và sức hút khó cưỡng của kiểu đầm này tại những sự kiện đẳng cấp

 

Thảm đỏ và Đầm đuôi cá

 

Liên hoan phim Cannes lần thứ 65 diễn ra tại Pháp vẫn đang là tâm điểm chú ý của giới yêu điện ảnh trên khắp thế giới. Không chỉ vậy, những ngôi sao danh tiếng đến từ nhiều quốc gia cũng đã hội tụ về đây, và mang vào đó một bầu không khí xa hoa và lộng lẫy trong những bộ trang phục đặc sắc và đắt tiền nhất có thể. Thông qua sự kiện này, dù có rất nhiều kiểu dáng đã cố dành một “suất” để có thể thổi bùng thành xu hướng, nhưng hầu như những người nổi tiếng đều thích mang đến đây kiểu đầm đuôi cá, mặc dù nó đã tồn tại hơn 1 thế kỷ nay, trong phong cách thời trang của những quý bà danh giá.

 

Những “nàng tiên cá” tham dự Liên hoan phim Cannes 2012

 

Nữ diễn viên Tây Ban Nha - Paz Vega trong trang phục của NTK Stephane Rolland, với điểm nhấn là phần đuôi cá làm bằng lông vũ tại LHP Cannes 65

 

Những “nàng tiên cá” tham dự Liên hoan phim Cannes 2012

 

 Naomi Watts với chiếc đầm đuôi cá bằng Chiffon của thương hiệu Marchesa, với các chi tiết lông vũ được phủ kín mặt áo, tại LHP Cannes 65

 

Những “nàng tiên cá” tham dự Liên hoan phim Cannes 2012

 

Người mẫu Israel Hofit Golan trong phục của thương hiệu Jean Fare Couture tại LHP Cannes 65.

 

Điểm lại trong lịch sử các kỳ liên hoan phim Cannes, cũng như trong những sự kiện trình diễn thảm đỏ danh tiếng trên thế giới, thì hầu như những người đến tham dự, bao gồm khách và cả những ngôi sao từ nhiều quốc gia đều chọn mặc kiểu đầm mang đậm chất kiêu kỳ này. Nhiều nhà thiết kế danh tiếng đều có những sáng tạo độc đáo dựa trên kiểu dáng kinh điển này như: Christian Dior, Vera Wang, Marchesa và Zac Posen…và vì vậy, đầm đuôi cá nghiễm nhiên trở thành một kiểu Mốt bền vững, có một vị trí riêng của nó trong thế giới thời trang .

 

Những “nàng tiên cá” tham dự Liên hoan phim Cannes 2012

 

Những “nàng tiên cá” tham dự Liên hoan phim Cannes 2012

 

Những “nàng tiên cá” tham dự Liên hoan phim Cannes 2012

 

Cheryl Cole trong chiếc đầm đuôi cá đỏ với nét tinh tế xuyên suốt của NTK Stéphane Rolland tại LHP Cannes 65

 

Có thể nói, đầm đuôi cá là một kiểu trang phục mang lại sự kiêu kỳ và gợi cảm mãnh liệt. Chúng gợi lên vẻ một nét đẹp thần tiên, không hiện hữu trên trái đất này, nhưng lại là một kiểu dáng rất chân thật, giúp tôn vinh cơ thể một cách sống động.

 

Những “nàng tiên cá” tham dự Liên hoan phim Cannes 2012

 

 Đầm đuôi cá gợi lên vẻ một nét đẹp thần tiên, không hiện hữu trên trái đất này, nhưng lại là một kiểu dáng rất chân thật, giúp tôn vinh cơ thể một cách sống động

 

Nét đẹp Mỹ nhân ngư của thời đại Victoria.

 

Đầm đuôi cá đã ra đời vào thời đại Victoria ở Anh, trong giai đoạn mà phụ nữ thường mặc những chiếc váy dài, với đuôi áo dài thườn thượt, tạo thành điểm nhấn như chiếc đuôi cá. Nhưng mãi đến những năm đầu thế kỷ 20, đầm đuôi cá mới bắt đầu phổ biến, trong những buổi dạ vũ và những sự kiện đẳng cấp của giới quý tộc giàu có. 

 

Những “nàng tiên cá” tham dự Liên hoan phim Cannes 2012 

 

Đầm đuôi cá là kiểu trang phục thịnh hành trong giới quý tộc thời đại Victoria, và bắt đầu phổ biến rộng rãi trong những năm đầu thế kỷ 20

 

Đến những năm 1950, những ngôi sao Hollywood là những người đã đưa đầm đuôi cá trở thành một kiểu mẫu đẳng cấp. Đó là Jayne Mansfield và Marilyn Monroe, họ luôn chọn mặc đầm đuôi cá mỗi khi cần thể hiện vóc dáng nóng bỏng của mình bằng một sự tác động tối đa. Nhưng quan trọng hơn, chính NTK Anh - Charles Frederick Worth, người được xem là cha đẻ của dòng thời trang haute couture, đã cho ra đời kiểu đầm đuôi cá với đường viền và phần đuôi dài. 

 

Những “nàng tiên cá” tham dự Liên hoan phim Cannes 2012

 

Những “nàng tiên cá” tham dự Liên hoan phim Cannes 2012

 

Sự phổ biến và trường tồn qua thời gian của đầm đuôi cá không phải không có lý do của nó. Mọi người yêu thích chúng, bởi không chỉ riêng đối với người mặc, mà cả người nhìn cũng đều có thể cảm nhận được một cái nhìn quyến rũ từ góc độ phong cách. Từ đường viền đến phần đuôi nối dài của đầm đuôi cá, đã giúp tạo một hình khối cân đối cho cơ thể, mang đến cái nhìn đa chiều, sống động. Và đặc biệt, đầm đuôi cá thích hợp với mọi vóc dáng.

 

Những “nàng tiên cá” tham dự Liên hoan phim Cannes 2012

 

 Đầm đuôi cá thích hợp với mọi vóc dáng, và tạo ra những ảo ảnh bóng mượt về những đường nét trên cơ thể

 

Với những ai đã mang sẵn vóc dáng uốn lượn, thì đầm đuôi cá sẽ lại càng tôn vinh nó, và giúp tạo nên những ảo ảnh bóng mượt về những đường nét trên cơ thể. Mặt khác, với điểm nhấn ôm chặt phần eo, đầm đuôi cá lại là một thế mạnh cho những thân hình gầy gò, giúp tạo thêm những đường nét quyến rũ cho cơ thể.

 

Sự lên ngôi của nét đẹp nữ tính

 

Theo chuyên gia thời trang Karen Key, sự xuất hiện một cách dày đặt những mẫu đầm đuôi cá trên thảm đỏ Cannes 2012 thật sự là một dấu hiệu cho thấy sự lên ngôi của vẻ đẹp nữ tính. Vì sau nhiều năm, thời trang bị lấn án bởi sự mỏng manh của những cô nàng ốm o, dáng bút chì, có vẻ như ái nam ái nữ, thì bây giờ đầm đuôi cá đang là một cuộc hồi sinh trở lại vẻ đẹp nữ tính, đầy mê hoặc trên cơ thể của người phụ nữ. Một phần nào đó, vì thời trang phản ánh tâm trạng của người mặc, nên các nhà thiết kế cũng đã mạnh dạn đáp ứng nhu cầu đó

 

Những “nàng tiên cá” tham dự Liên hoan phim Cannes 2012

 

 Nữ diễn viên Bianca Balti với trang phục của Marchesa

 

Những “nàng tiên cá” tham dự Liên hoan phim Cannes 2012

 

Cặp đôi Alec Baldwin và Hilaria Thomas

 

Những “nàng tiên cá” tham dự Liên hoan phim Cannes 2012

 

Phạm Băng Băng cũng góp phần định hình xu hướng đầm đuôi cá tại LHP Cannes 65. Chiếc đầm với họa tiết cổ truyền của NTK Christopher Bu.

 

Những “nàng tiên cá” tham dự Liên hoan phim Cannes 2012

 

thời trang

THÔNG TIN MUA SẮM

Sản phẩm liên quan