Những sự thật thú vị của nền thời trang thế giới

22:11 29/08/2021

Thời trang vốn được xem là khái niệm của lịch sử hiện đại, nhưng thực tế nó đã xuất hiện trong nhiều hình thức khác nhau trong đời sống của con người từ thuở sơ khai.

Share social

 

Những sự thật thú vị của nền thời trang thế giới

 

 


Thời trang vốn được xem là khái niệm của lịch sử hiện đại, nhưng thực tế nó đã xuất hiện trong nhiều hình thức khác nhau trong đời sống của con người từ thuở sơ khai. Hãy xem những sự thật thú vị sau đây của nền thời trang để xem nó đã thay đổi thế nào theo nhu cầu đời sống của con người.

 

Những sự thật thú vị của nền thời trang thế giới

 

1. Năm 1873, Levi Strauss và Jacob Davis nhận bằng sáng chế ra chiếc quần jeans. Đến năm 1890, thương hiệu Quần jean Levi’s ra đời cũng là thủy tổ của các kiểu quần jeans hiện đại ngày nay. Quần jeans cũng đánh dấu một phong cách mới về túi đính trên quần và nó được gọi tên là: Phong cách quần 5 túi. Ngoài hai chiếc túi sau lưng, hai túi phía trước thì chiếc túi nhỏ đính trong túi lớn bên phải được cho là có nhiều tác dụng như: đựng tiền xu, đựng vàng và còn được cho là đựng bao cao su. Nhưng thực tế, hãng Levis đã gọi tên đó là chiếc túi đựng đồng hồ (Fob pocket), vì thời đó đồng hồ vẫn chưa đeo vào tay, mà chỉ có thể bỏ vào túi.

 

Những sự thật thú vị của nền thời trang thế giới

 

 chiếc quần jeans Levis cổ điển với những chiếc đính tán và đường viền nổi cộm quanh mép túi.

 

Những sự thật thú vị của nền thời trang thế giới

 

chiếc túi nhỏ thường rộng 3-4 inches của quần Jeans được gọi chính thức là Fob pocket – Túi đựng động hồ

 

2. Bạn có bao giờ thắc mắc tại sao trên cổ tay áo khoác truyền thống, thường là trên cổ tay áo vest thường đính hai nút áo nhưng lại không để dùng cài áo hay có tác dụng gì ngoài việc làm kiểu? Đó là vì ảnh hưởng từ thời Napoleon, ông ra lệnh may thêm hai nút áo đính vào cổ ty áo khoác ngoài của binh sĩ, để họ không thể tùy tiện đưa tay áo lên…quẹt nước mũi.

 

Những sự thật thú vị của nền thời trang thế giới

 

Những sự thật thú vị của nền thời trang thế giới

 

Những sự thật thú vị của nền thời trang thế giới

 

Napoleon đã có liên quan đến việc định hình kiểu đính nút áo lên cổ tay của các kiểu áo khoác

 

3. Những chiếc quần lót dạng dây như Thongs hay Tanga (tam giác) hiện đại ngày nay ra đời tại New York theo lệnh của thị trưởng Fiorello Henry La Guardia. Vì ông cảm thấy mọi người như bị xúc phạm trước việc các vũ công ở đây thường nhảy múa mà không có đồ lót. Nên những món đồ lót bé tí như thongs hay Tanga cũng có thể phần nào khỏa lấp được những việc đó.

 

Những sự thật thú vị của nền thời trang thế giới

 

Các kiểu quần lót gợi cảm như Thongs hay Tanga đã ra đời vì sự cấm đoán hở hang

 

4. Bạn vẫn thường nghe nói đến phong cách Vintage và Retro? Cả hai khái niệm này đều nói đến phong cách hoài cổ. Nhưng vẫn có sự khác nhau thú vị giữa retro và vintage. Đó là khoảng cách thời gian của nó. Trang phục được gọi là vintage khi nó chịu ảnh hưởng của phong cách thời trang trong khoảng thời gian từ 1920 – 1960. Còn tất cả sự ảnh hưởng sau khoảng thời gian đó đều gọi là retro.

 

Những sự thật thú vị của nền thời trang thế giới

 

Phong cách vintage 1960

 

Những sự thật thú vị của nền thời trang thế giới

 

Phong cách Retro hippie 1970

 

5. Tên gọi Bikini – bộ đồ bơi hai mảnh nhỏ nhất thế giới được đặt theo tên của một quần đảo thuộc Nam Thái Bình Dương vào năm 1946 bởi Louis Reard người Pháp. Đây là nơi đã diễn ra những cuộc thử nghiệm bom nguyên tử vào mùa hè năm đó. Cách đặt tên này được cho rằng Louis Reard muốn phong cách áo tắm này cũng sẽ tạo nên những phản ứng liên hoàn tương tự như việc Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật vào năm 1945. Điều này cũng ngụ ý rằng sự xuất hiện của Bikini cũng dữ dội, tuy nhỏ bé nhưng có sức công phá lớn như bom nguyên tử. Trước đó, đồ bơi hai mảnh cũng được cho có tên gọi là Atome, để tưởng nhớ việc phát minh ra bom nguyên tử.

 

Những sự thật thú vị của nền thời trang thế giới

 

Những sự thật thú vị của nền thời trang thế giới

 

 Louis reard và bộ bikini đầu tiên trong lịch sử

 

Những sự thật thú vị của nền thời trang thế giới

 

6. Quần áo khi được giặt khô sẽ bền hơn là giặt giũ với nước và chất tẩy rửa.

 

7. Lông mi giả ra đời đầu tiên vào năm 1916 do sáng kiến của một nhà sản xuất phim D.W. Griffith vì ông muốn mắt của các nữ diễn viên trông dày dặn hơn. Khi đó lông mi giả được làm từ tóc thật.

 

8. Chỉ trong vòng 200 năm trở lại đây, trẻ con mới có khái niệm thời trang của riêng chúng cũng giống như người lớn. Còn trước đó, trẻ con mặc những trang phục được thu nhỏ lại theo kiểu của người lớn.
9. Chiếc váy của phụ nữ là loại trang phục xưa thứ hai trong lịch sử thời trang của loài người. Còn trước nó là những tấm vải quấn hay những chiếc khố. Vào thời Ai Cập cổ đại, cả nam và nữ giới đều mặc váy.

 

Những sự thật thú vị của nền thời trang thế giới

 

10. Việc sử dụng nước hoa ngày nay có nguồn gốc từ thời Ai cập cổ đại, đó là các loại hương liệu được dùng trong các nghi lễ tôn giáo.

 

11. Ngày nay, những món đồ thời trang hand-made mang những giá trị riêng bởi tính độc nhất, tỉ mẫn của nó. Thế nhưng trước năm 1895, 70% trang phục đều do người mặc tự tay may vá cho mình. Khi đó, thời trang không có ý nghĩa làm đẹp nào ngoài việc người ta có thể mặc sao cho thoải mái, tiện lợi.

 

12. Phải đến thế kỷ 19, nghề người mẫu mới bắt đầu được gọi tên. Còn trước đó, các nhà thiết kế thường sử dụng những con búp bê nhỏ để giới thiệu đến khách hàng những mẫu trang phục của họ.

 

13. Phụ nữ Ai Cập cổ đại đã biết sử dụng cây lá móng (cho ra màu nâu đỏ) để nhuộm và làm sáng tóc.

 

14. Ngày nay, trên các tạp chí thời trang đang chuộng lông mày rậm tự nhiên. Nhưng trong thời đại Phục Hưng, phụ nữ thường có xu hướng để lông mày mảnh hoặc cạo sạch như nàng Mona Lisa chẳng hạn.

 

Những sự thật thú vị của nền thời trang thế giới

 

Những sự thật thú vị của nền thời trang thế giới

 

15. Trong thời đại ngày nay, dáng vẻ của các bà mẹ đang mang thai được tạo hình thành một phong thời trang lạ và độc đáo. Nhưng điều này cũng không có gì mới vì từ thế kỷ 15, phụ nữ đã biết chuộng kiểu dáng thiêng liêng này. Đôi khi họ còn độn chiếc gối nhỏ bên trong để làm ra dáng của một người mẹ đang mang thai.

 

Những sự thật thú vị của nền thời trang thế giới

 

những “bà bầu” phong cách của Hollywood

 

16. Các kiểu tóc ngắn ngày nay được ưa chuộng bởi các cô gái năng động và cá tính và cũng không có gì lạ lẫm. Nhưng vào thế kỷ trước, những cô gái để tóc ngắn được cho là hư hỏng và không chung thủy. Mái tóc một khi đã bị cắt ngắn nghĩa là đánh dấu của sự ô nhục.

 

17. Trang sức đánh dấu vẻ đẹp độc tôn cho nữ giới, nhưng chính nam giới mới là những người mang trang sức đầu tiên nhằm thể hiện vị trí xã hội của họ.  

 

Những sự thật thú vị của nền thời trang thế giới

 

 

 

THÔNG TIN MUA SẮM

Sản phẩm liên quan