Phật Quang Sơn (Fo Guang Shan) - Ngôi chùa lớn nhất Đài Loan

22:11 29/08/2021

Có dịp đến Đài Loan học tập, tôi được tham quan một công trình kỹ vĩ và vô cùng đồ sộ. Nhắc tới chùa, người Đài Loan sẽ nhắc tới Phật Quang Sơn. Nằm ở thành phố Cao Hùng, Đài Loan, chùa Phật Quang Sơn được đại sư Tinh Vân và các phật tử đóng góp xây dựng từ năm 1967...

Share social

Có dịp đến Đài Loan học tập, tôi được tham quan một công trình kỹ vĩ và vô cùng đồ sộ. Nhắc tới chùa, người Đài Loan sẽ nhắc tới Phật Quang Sơn. Nằm ở thành phố Cao Hùng, Đài Loan, chùa Phật Quang Sơn được đại sư Tinh Vân và các phật tử đóng góp xây dựng từ năm 1967. Đến với Đài Loan, ta không thể bỏ qua công trình kiến trúc Phật giáo đồ sộ này. Ngôi chùa này có 2 bên, một bên chùa cũ, và một bên được xây mới, hoàn thành cách đây vài năm. Mình sẽ viết bài theo như trình tự mình đi tham quan. Đầu tiên là chùa mới.

 

Phật Quang Sơn (Fo Guang Shan) - Ngôi chùa lớn nhất Đài Loan

 

Cổng vào Phật Quang Sơn

 

Phật Quang Sơn (Fo Guang Shan) - Ngôi chùa lớn nhất Đài Loan

 

Cột tháp

 

Phật Quang Sơn (Fo Guang Shan) - Ngôi chùa lớn nhất Đài Loan

 

Đi vào cổng là công trình này, hai bên có tượng sư tử và voi trắng, như đang hoan nghênh du khách, phật tử khắp nơi đến thăm Phật Quang Sơn.

 

Phật Quang Sơn (Fo Guang Shan) - Ngôi chùa lớn nhất Đài Loan

 

Bước qua sảnh này ta nhìn được toàn cảnh 8 tháp và tượng phật khổng lồ.

 

Phật Quang Sơn (Fo Guang Shan) - Ngôi chùa lớn nhất Đài Loan

 

Tượng Phật cao 108m,và 8 tháp mỗi tháp cao 88m, lấy số 8 làm chủ đạo trong xây dựng.

 

Phật Quang Sơn (Fo Guang Shan) - Ngôi chùa lớn nhất Đài Loan

 

Một trong 8 tháp.

 

Phật Quang Sơn (Fo Guang Shan) - Ngôi chùa lớn nhất Đài Loan

 

Lối đi lên tượng Phật cho du khách

 

Phật Quang Sơn (Fo Guang Shan) - Ngôi chùa lớn nhất Đài Loan

 

Đây là bức tường khắc tên những người đã ủng hộ tiền xây chùa. Đây chỉ là một góc mình chụp, bức tường này dài có thể lên đến vài km. (Bao gồm cả bên lối đi của dãy tháp còn lại)

 

Phật Quang Sơn (Fo Guang Shan) - Ngôi chùa lớn nhất Đài Loan

 

Xen kẽ là những bức thư pháp dạy làm người

 

Phật Quang Sơn (Fo Guang Shan) - Ngôi chùa lớn nhất Đài Loan

 

Đi hết đoạn đường là tới khu tượng phật

 

Phật Quang Sơn (Fo Guang Shan) - Ngôi chùa lớn nhất Đài Loan

 

Trên đường đến những bức tượng này là những bức phù điêu về Phật

 

Phật Quang Sơn (Fo Guang Shan) - Ngôi chùa lớn nhất Đài Loan

 

Đến bên dưới tượng Phật bước vào cửa ta sẽ thấy bức chạm Phật bằng gỗ hết sức ấn tượng. Khu này khá rộng, gồm 3 tầng. Đa phần là những phòng triển lãm. Đây là nhưng nơi tiêu biểu.

 

Phật Quang Sơn (Fo Guang Shan) - Ngôi chùa lớn nhất Đài Loan

 

Phật Quang Sơn (Fo Guang Shan) - Ngôi chùa lớn nhất Đài Loan

 

Tượng bằng sáp của đại sư Tinh Vân

 

Phật Quang Sơn (Fo Guang Shan) - Ngôi chùa lớn nhất Đài Loan

 

Những hoạt động tiêu biểu của đại sư Tinh Vân

 

Phật Quang Sơn (Fo Guang Shan) - Ngôi chùa lớn nhất Đài Loan

 

Phật Quang Sơn (Fo Guang Shan) - Ngôi chùa lớn nhất Đài Loan

 

Phật Quang Sơn (Fo Guang Shan) - Ngôi chùa lớn nhất Đài Loan

 

Phòng triễn lãm thư pháp do chính tay đại sư Tinh Vân viết.

 

Phật Quang Sơn (Fo Guang Shan) - Ngôi chùa lớn nhất Đài Loan

 

Nơi đọc sách và viết thư pháp của đại sư

 

Phật Quang Sơn (Fo Guang Shan) - Ngôi chùa lớn nhất Đài Loan

 

Ngoài ra hãy còn có phòng tổ chức hôn lễ cho các tín đồ Phật giáo, tranh trí rất trang trọng và đẹp mắt.

 

Phật Quang Sơn (Fo Guang Shan) - Ngôi chùa lớn nhất Đài Loan

 

Phòng chiếu phim hoạt hình cho trẻ em.

 

Phật Quang Sơn (Fo Guang Shan) - Ngôi chùa lớn nhất Đài Loan

 

Phật Quang Sơn (Fo Guang Shan) - Ngôi chùa lớn nhất Đài Loan

 

Trong khu vực này cũng còn bám những vật lưu niệm cho du khách.

 

Phật Quang Sơn (Fo Guang Shan) - Ngôi chùa lớn nhất Đài Loan

 

Mô hình thu nhỏ Phật Quang Sơn

 

Trong khu này rất lớn, ngoài ra còn có một số khu không được phép chụp hình nên trên đây là những hình ảnh tiêu biểu. Mình tham quan khu này từ 8h đến 1 giờ mới đi xong. Sau đây là những hình ảnh mình chụp lại ở bên chùa cũ.Khu này cũng khá rộng, do đi hết một buổi sáng nên tới chiều hơi đuối, mình chỉ vào điện chính, và tượng phật.

 

Phật Quang Sơn (Fo Guang Shan) - Ngôi chùa lớn nhất Đài Loan

 

Cổng vào

 

Phật Quang Sơn (Fo Guang Shan) - Ngôi chùa lớn nhất Đài Loan

 

Chánh điện có 3 tượng phật lớn, và xung quanh có rất nhiều những tượng nhỏ ở 4 bức tường. Nơi đây cũng không được phép chụp hình nên mình không chụp lại được cho các bạn xem.

 

Phật Quang Sơn (Fo Guang Shan) - Ngôi chùa lớn nhất Đài Loan

 

Sau đó mình trèo lên tượng Phật, dưới chân núi lên tượng Phật có rất nhiều tượng Phật như thế này.

 

Phật Quang Sơn (Fo Guang Shan) - Ngôi chùa lớn nhất Đài Loan

 

Đứng ở đây bạn có thể hóng gió sau một cuộc trèo núi mệt nhọc.

 

Mình cũng đã đi rất nhiều chùa và chưa thấy ngôi chùa nào có diện tích lớn, công trình kiến trúc đồ sộ như vậy. Nếu có dịp đến Đài Loan du lịch hay học tập, bạn đừng bỏ qua công trình này nhé.

 

 

Theo báo người tiêu dùng

THÔNG TIN MUA SẮM

Sản phẩm liên quan