Phiền toái vì điện thoại di động

22:11 29/08/2021

Điện thoại di động giờ trở nên phổ biến hơn bao giờ hết. Người người đều dùng bởi sự tiện lợi. Cứ ngỡ vật dụng công nghệ hoản hảo ấy khó mà có thể gây chạnh lòng ai. Nhưng, trong môi trường văn phòng, không ít sự phiền toái xuất phát từ những chiếc điện thoại di động này.

Share social

Điện thoại di động giờ trở nên phổ biến hơn bao giờ hết. Người người đều dùng bởi sự tiện lợi. Cứ ngỡ vật dụng công nghệ hoản hảo ấy khó mà có thể gây chạnh lòng ai. Nhưng, trong môi trường văn phòng, không ít sự phiền toái xuất phát từ những chiếc điện thoại di động này. 

 

Phiền toái vì điện thoại di động

 

Di động thành “bất động”

 

Con người sáng tạo ra điện thoại, thế giới như bước vào một kỷ nghiên mới. Thế rồi, từ chiếc điện thoại bạn, có gắn dây gây bất tiện, con người lại nghĩ cách làm sao có thể gắn chân cho nó. Vậy là điện thoại di động ra đời.

 

Thế rồi, từ một chiếc di động to bằng viên gạch, giờ thì điện thoại được sáng tạo, nhỏ gọn và vô cùng thông minh. Làm việc cũng trên nó, gọi điện cũng là nó, giải trí cũng nó luôn. Một vật bất ly thân với nhiều người. Người ta hay nói vui rằng, con, vợ có thể xa một ngày, thậm chí là 2 ngày, nhưng khó ai có thể xa chiếc điện thoại bằng ấy thời gian.

 

Phiền toái vì điện thoại di động

 

Nhiều người có thể xa gia đình, bạn bè một ngày, nhưng không thể xa điện thoại 1 ngày

 

Nhưng… người ta sáng tạo ra điện thoại di động là để con người có thể mang theo bên mình, không phải ngồi một chỗ để thực hiện những cuộc gọi đi và đến. Và hơn hết là để bảo đảm quyền riêng tư ở chốn đông người.

 

Phiền toái vì điện thoại di động

 

Văn hóa nghe điện thoại là điều nên có ở mỗi văn phòng

 

Thế mà… không ít người đang làm điều ngược lại, tức biến điện thoại di động thành cố định. Nghe… gọi ngay tại bàn làm việc và quên mất đi cảm giác khó chịu của những người xung quanh.

 

Ứng xử với điện thoại

 

Sử dụng điện thoại là việc bất cứ ai cũng làm hàng ngày, cho nên liên quan đến vấn đề này cần xây dựng nét văn hóa ở chốn công sở. Sự vô tư, vô tâm của ai đó cần phải được hạn chế ở mức tối đa. Bạn cần tránh nghe điện thoại ngay tại chỗ làm việc nhất là các cuộc gọi mang tính cá nhân.

 

Phiền toái vì điện thoại di động

 

Lười di chuyển đang là “bệnh” chung của nhân viên văn phòng

 

Nếu các cuộc gọi liên quan đến công việc có thể nghe tại chỗ nhưng phải dùng tay để che miệng tránh để tiếng nói phát ra quá lớn làm ảnh hưởng mọi người xung quanh. Cuộc gọi kéo dài từ 5 phút trở lên nên đi ra ngoài để nói chuyện được thoải mái hơn.

 

Phiền toái vì điện thoại di động

 

Việc lạm dụng điện thoại quá mức sẽ khiến người khác khó chịu

 

Việc bạn gọi, nhắn tin hay chơi game trên điện thoại không chỉ làm cho bạn mất tập trung mà chắc chắn những người khác sẽ cảm thấy khó chịu. Bởi họ sẽ có cảm giác không công bằng khi một người chỉ dành thời gian để nói chuyện điện thoại còn những người khác bù đầu với công việc.

 

Kiềm chế cảm xúc khi nghe điện thoại: Tôi đồ rằng không ít người trong chúng ta đã nhảy dựng lên khi nghe một tin sốc, há hốc miệng hay cười tẹt ga khi nghe một chuyện thú vị trong một cuộc điện thoại. Và điều này vô tình gây ra phiền toái không ít cho người xung quanh. 

 

Phiền toái vì điện thoại di động

 

Thái độ quá mức cần thiết khi nghe điện thoại dễ khiến đồng nghiệp “nổi khùng”

 

Có những cuộc điện thoại đưa đến cho bạn niềm vui nhưng cũng không ít cuộc điện thoại làm bạn khó chịu vì phải nghe những điều không mong muốn. Đừng nên quát tháo, la mắng hay hét lên sau khi nghe điện thoại, những người khác sẽ mất tập trung và không phải ai cũng muốn quan tâm quá nhiều đến chuyện của bạn.

 

Văn phòng chức không phải vũ trường: 10 người thì 10 kiểu chuông điện thoại khách nhau. 100 người thì 10 âm lượng khác nhau. Vậy là phòng làm việc lập tức trở thành vũ trường, đại nhạc hội khi ngần ấy chiếc điện thoại vang lên, đổ chuông.

 

Xin lỗi vì tôi đã tưởng tượng hơi quá. Tuy nhiên, tôi đã và đang trải qua tình trạng mất tập trung vì tiếng chuông quá lớn của đồng nghiệp. Và nó khiến tôi thật sự khó chịu. Sự khó chịu này không biết có nhiều người đồng cảm không, nhưng tôi tin, để âm lượng chuông nhỏ, hoặc để rung là một văn hóa điện thoại mà ai cũng nên tham khảo.

 

 

Trịnh Đăng

Theo Báo Người tiêu dùng

 

THÔNG TIN MUA SẮM

Sản phẩm liên quan