Sai lầm phổ biến với thời trang thảm đỏ

22:11 29/08/2021

Cứ sau mỗi một sự kiện giải trí nào đó, điều khán giả chờ đợi nhất có lẽ là xem những hình ảnh thảm họa trên thảm đỏ. Những cô đào nóng bỏng đã mặc gì, họ làm cho mình nổi bật theo cách nào và rồi bị những ánh đèn flash quyến rũ “hãm hại” ra sao…tất cả đều để lại những bài học đáng nhớ.

Share social

Cứ sau mỗi một sự kiện giải trí nào đó, điều khán giả chờ đợi nhất có lẽ là xem những hình ảnh thảm họa trên thảm đỏ. Những cô đào nóng bỏng đã mặc gì, họ làm cho mình nổi bật theo cách nào và rồi bị những ánh đèn flash quyến rũ “hãm hại” ra sao…tất cả đều để lại những bài học đáng nhớ.

 

Nhưng chắc chắn là sẽ không ai muốn mình là nạn nhân bị dư luận bình phẩm một cách tiêu cực. Những bài học đau thương thường không phải vì mặc đồ xấu, mà là chọn sai trang phục và trình diễn dở tệ.

 

Sai lầm phổ biến với thời trang thảm đỏ

 

NTK danh tiếng Tom Ford từng phát biểu đại ý rằng: Thảm đỏ là một dạng game show mang tính toàn cầu mà bất kì một nghệ sĩ nào đã bước lên nó đều phải chấp nhận trò chơi hóa thân. Nếu chơi thì có thắng có thua. “Và ai cũng sợ hãi thôi!” đó là điều mà các nghệ sĩ hạng A của Hollywood đã chia sẻ với NTK 53 tuổi người Anh này.

 

Sai lầm phổ biến với thời trang thảm đỏ

 

Kinh nghiệm của nữ diễn viên người Mỹ Maria Menounos là phải chọn mặc cái gì đó không được xuề xòa, nhưng phải vừa vặn, không quá chật đến nỗi không thể ngồi xuống được. “Và cũng đừng chọn đôi giày tiệp màu với bộ váy, điều đó thật quê mùa”.

 

Tổng kết từ những tình huống bị xếp hạng “Sao mặc xấu” trong các sự kiện thảm đỏ quốc tế, có  thể tạm rút ra một vài sai lầm phổ biến, khiến cho không ít những ngôi sao tầm cỡ cũng phải không ít lần bị bình phẩm tiêu cực.

 

Sai lầm phổ biến với thời trang thảm đỏ

 

Những hình ảnh được cho cho là thảm họa thảm đỏ kinh điển

 

Mặc đồ đi “mượn”

 

Các trang tin thời trang quốc tế thường liệt những nghệ sĩ xuất hiện trong những trang phục không vừa vặn, quá lõng thõng hay o ép cơ thể chật hơn bình thường…là đã đi “mượn” đồ mặc. Nghĩa là bộ trang phục đó không được may đo đúng kích cỡ của người mặc, mà chỉ được sửa chữa rút lại tạm thời. Hoặc được may, nhưng may không đẹp! Thông thường, khi dự một sự kiện thảm đỏ nào đó, các nghệ sĩ thường có stylist chọn đồ riêng đã có sẵn mà ít khi đặt hàng làm một mẫu mới cho vừa vặn. Điều này ít nhiều khiến cho sự xuất hiện của họ bị kém hoàn hảo. Vì vậy mà trong những sự kiện lớn như Oscar, Grammy…các NTK danh tiếng đều được đặt hàng trước và đó sẽ là bộ trang phục lần đầu tiên được xuất hiện và giới thiệu rộng rãi đến công chúng

 

Sai lầm phổ biến với thời trang thảm đỏ

 

Sai lầm của Uma Thurman là chọn một bộ trang phục vừa kín đáo lại không vừa vặn với mình. Nó khiến cô bị mất điểm nặng nề dù vóc dáng của cô khá đẹp, trong khi form dáng trang phục thì lùng nhùng như một bộ đồ may yếu kém!

 

Chọn màu bị tiệp với màu chủ đạo của sự kiện

 

Chọn màu sắc trang phục hài hòa được với màu da là một điều lý tưởng. Nhưng điều này sẽ phản tác dụng nếu màu trang phục lại bị “hợp” với với các tông màu đã được thiết kế trong sự kiện. Nó rất dễ gây bất lợi cho người mặc, khiến họ không thể nổi bật, không được những hình ảnh đẹp nhất để có thể khoe được sự đẹp mắt của trang phục. Chưa kể nếu trình diễn không tốt hay mức độ được săn đón của nghệ sĩ đó không cao thì rõ ràng sai lầm này sẽ khiến họ bị lờ đi nhanh chóng giữa một rừng sao trên thảm đỏ.

 

Sai lầm phổ biến với thời trang thảm đỏ

 

Dáng vẻ không rõ ràng

 

Một trong những điều luôn khiến một bộ trang phục bị đánh giá dở tệ trên thảm đỏ là form dáng không rõ ràng của nó. Khác với đường băng runway chuyên để giới thiệu những sáng tạo mới trong thiết kế, thì thảm đỏ cần một sự quyến rũ nhất định từ trang phục cho đến dáng vẻ của người mặc. Một “bộ cánh” bao trùm lấy người mặc, quấn họ trong nhiều lớp mà không thể thấy được đường nét nào trên cơ thể người mặc, thì rất nhanh chóng, nghệ sĩ đó sẽ bị liệt vào hàng thảm họa dù bộ trang phục đó có đắt tiền và quý giá cỡ nào.

 

Sai lầm phổ biến với thời trang thảm đỏ

 

Halle Berry trông khá quê mùa với bộ đầm da tay loe mà không có một điểm nhấn nào tôn vinh được vóc dáng quyến rũ khỏe mạnh của cô.

 

Khoác nhiều áo

 

So với việc đến thảm đỏ ăn mặc xuề xòa thì chọn đồ kín như bưng hay có thêm đồ khoác và đính kèm bên ngoài thì cũng là tệ ngang nhau. Nếu để ý sẽ thấy nghệ sĩ xuất hiện trên những thảm đỏ lớn đều chọn váy dạ hội sang trọng, kiêu kì và thường không có áo khoác, khăn choàng. Họ thường để hở vai, khoe lưng trần, đường eo đường chít gọn gàng mà không để bất cứ một chi tiết nào trên trang phục làm khuất lấp những điểm này. Phụ kiện ngoài trang sức tùy theo trang phục được chọn, thì túi xách thường là những clutch – vì nhỏ cầm tay, giày được chọn đều là những đôi high-heel chết người.

 

Sai lầm phổ biến với thời trang thảm đỏ

 

Hóa trang gây shock

 

Nếu không phải là trang phục đẹp, danh tiếng thì đó phải là những bộ đồ gây shock với phần hóa trang đi kèm cũng gây ấn tượng nhanh không kém. Đó là một trong những trường phái chọn đồ cho thảm đỏ mà khá nhiều nghệ sĩ chọn lựa để tạo sự nổi bật cho mình. Tuy nhiên, trong 10 trường hợp thì có đến 80% nghệ sĩ đều gặp thất bại với dạng này. Không phải ai cũng gây shock mà được tôn vinh như Rihanna, Beyonce, Miley Cyrus…Vì để làm được điều này bản thân người mặc phải có một vóc dáng đẹp, thần thái thể hiện tự tin và hiểu được họ đang làm gì và mang đến một thông điệp gì cho sự kiện họ tham gia. 

 

Sai lầm phổ biến với thời trang thảm đỏ

 

Ca sĩ hip hop Amber Rose bị đánh giá thảm hại với bộ đồ dây bạc này cũng bởi vóc dáng của cô quá sồ sề

 

Sai lầm phổ biến với thời trang thảm đỏ

 

Dù hở hang nhưng cách Beyonce thể hiện trong bộ trang phục này là hoàn hảo với vóc dáng đầy thu hút

 

Tác giả: Lưu Liên Anh

Theo Báo Người tiêu dùng

 

thời trang thời trang thời trang

THÔNG TIN MUA SẮM

Sản phẩm liên quan