Self nail số 53 làm điệu với móng tay hình bông hoa

22:11 29/08/2021

Xin chào các bạn. Tôi là Chang Ming Ming, hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến các bạn kiểu trang trí móng tay hình bông hoa cực dễ thương

Share social

SEFL NAIL SỐ 53 LÀM ĐIỆU VỚI MÓNG TAY HÌNH

BÔNG HOA

 

 

 

Bài viết của Cha Ming Ming- BTV Snapp

 

Xin chào các bạn. Tôi là Chang Ming Ming, hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến các bạn kiểu trang trí móng tay hình bông hoa cực dễ thương. Tuy là những họa tiết bông hoa được tạo nên từ những đốm tròn nhưng nó không hề khó chút nào, các bạn hãy thử làm theo 1 lần nhé

 

Self nail số 53 làm điệu với móng tay hình bông hoa

 

Self nail số 53 làm điệu với móng tay hình bông hoa

 

Self nail số 53 làm điệu với móng tay hình bông hoa

 

Các loại sơn hôm nay tôi dùng là: Dia Force của Bandi Nail, Art Top Coat của Elizavecca, màu trắng First Snow của Touchpia, màu tím Violet Lavender của Gumzzi, màu xanh Petrol Blue của Bourgeois. Chuẩn bị thêm cây marble stick và hạt đá nhựa candy stone.

 

Self nail số 53 làm điệu với móng tay hình bông hoa

 

Đầu tiên, các bạn hãy phủ 1 lớp lót lên trước. Vì nó có tác dụng bảo vệ móng nên nhất định phải sơn lớp base code  này nhé. Tôi đã dùng Dia Force của Bandi Nail để thay cho base code đó.

 

Self nail số 53 làm điệu với móng tay hình bông hoa

 

Bước tiếp theo, các bạn hãy chuẩn bị một lọ sơn màu tím nhạt. Tôi đã sử dụng lọ sơn màu tím Violet Lavender của Gumzzi. Các bạn hãy sơn 2 lần để có được màu chính xác nhé

 

Self nail số 53 làm điệu với móng tay hình bông hoa

 

Bây giờ, hãy sử dụng đến cây marble stick để tạo nên những bông hoa dễ thương từ những đốm tròn nhỏ.

 

Self nail số 53 làm điệu với móng tay hình bông hoa

 

Cách làm cực kỳ đơn giản, các bạn chỉ cần vừa nhìn theo hình vừa làm theo là được.

 

Sử dụng marble stick chấm 1 ít sơn màu trắng, rồi bắt đầu tạo thành hình bông hoa nhỏ.

 

Chờ cho lớp nền màu tím khô hẳn  rồi bắt đầu chấm 1 đốm tròn ở 1 vị trí thích hợp

 

Chấm 5 đốm tròn để tạo thành 1 bông hoa  tiếp tục tạo ra nhiều bông hoa ở nhiều vị trí khác nhau

 

Chấm màu chàm ở giữa làm nhụy hoa  trang trí cho ngón cái, ngón giữa và ngón áp út

 

Self nail số 53 làm điệu với móng tay hình bông hoa

 

Sau khi hoàn thành xong, móng tay của bạn sẽ như thế này.

 

Các bạn có thể điều chỉnh số lượng và vị trí của bông hoa tùy theo kích thước của móng tay.

 

Self nail số 53 làm điệu với móng tay hình bông hoa

 

Tiếp theo, chuẩn bị các hạt đá nhựa candy stone màu trắng. Nếu ở nhà không có sẵn thì các bạn có thể bỏ qua bước này.

 

Sử dụng những hạt đá nhựa này để dán lên móng tay của ngón trỏ và ngón áp út.

 

Self nail số 53 làm điệu với móng tay hình bông hoa

 

Phủ một lớp mỏng sơn top coat ở phần góc móng của ngón trỏ và ngón áp út.

 

Chuẩn bị hạt đá nhựa với 2 loại size rồi dán giống như hình.

 

Các bạn sẽ có được một bàn tay thật nổi bật nhờ những hạt đá dễ thương này đấy.

 

Self nail số 53 làm điệu với móng tay hình bông hoa

 

Bây giờ đến công đoạn sơn 1 lớp sơn dưỡng top coat rồi đấy. Các bạn hãy cẩn thận để không làm lem các bông hoa nhé. Tốt nhất là chỉ nên phủ một lớp thôi. Còn nếu muốn giữ màu móng lâu hơn, hãy dùng sơn dưỡng top coat 2 ngày 1 lần.

 

Self nail số 53 làm điệu với móng tay hình bông hoa

 

Như thế là chúng ta đã hoàn thành kiểu trang trí móng tay hình bông hoa dễ thương rồi đó. Có phải là trông rất gọn gàng, cổ điển nhưng vẫn vô cùng duyên dáng phải không nào. Vì sẽ không quá khó để có thể tạo ra được những bông hoa từ các đốm tròn nhỏ nên các bạn hãy thử làm một lần đi nhé.

 

Self nail số 53 làm điệu với móng tay hình bông hoa

 

Self nail số 53 làm điệu với móng tay hình bông hoa

 

Self nail số 53 làm điệu với móng tay hình bông hoa

 

Self nail số 53 làm điệu với móng tay hình bông hoa

 

THÔNG TIN MUA SẮM

Sản phẩm liên quan