Shadow nâu – Màu được ưa chuộng nhất!

22:11 29/08/2021

Bạn có biết shadow nào được sử dụng nhiều nhất không? Hãy thử cùng tôi tìm hiểu nhé!

Share social

 


Shadow  nâu – Màu được ưa chuộng nhất!

 

Bạn có biết shadow nào được sử dụng nhiều nhất không? Hãy thử cùng tôi tìm hiểu nhé!

 
Màu shadow đầu tiên mà tôi bỏ tiền ra mua chính là màu nâu. Có rất nhiều người thích những tông màu như hồng phấn hay lam nhẹ bởi trông tự nhiên nhưng với đôi mắt to lồi mà bôi tông màu lam nhẹ, trông mắt tôi lúc nào cũng ngấn nước. Có rất nhiều lý do khiến tôi chọn màu nâu trong số những tông màu đậm:

 
1. Mắt trông to hơn
- Dùng tông màu đen cũng làm cho mắt nhìn to hơn nhưng nếu đánh đậm sẽ gây phản cảm , do đó màu nâu là số 1.

 
2. Mắt nhìn sâu hơn
- Chỉ cần đánh nhẹ màu nâu ở phần bầu mắt sẽ khiến mắt nhìn sâu hơn

  
3. Chỉ cần đánh sơ cũng giống như trang điểm rất kỹ.
- Với shadow nâu có kim tuyến, chỉ cần dùng tay đánh nhẹ  lên bầu mắt thôi  là coi như bạn đã trang điểm rất kỹ cho đôi mắt

  
Thêm một lý do rất quan trọng khác, vì tôi có cặp mắt buồn và trông rất già dặn, do đó, tôi thường sử dụng tông màu nâu để thể khắc phục nhược điểm này. Bạn thấy không, sau khi trang điểm xong, mắt tôi trông vui vẻ hơn rồi đấy!

 

Shadow nâu – Màu được ưa chuộng nhất!

 

Sản phẩm cần dùng

  
a. Benefit Sparkling eye powder cha cha
b. Prestige eyeliner black
c. Stila single shadow mode
d. Vov Pearl up eyes
e. Kate Gradical eyes Br-3 Cream shadow
f. Linequeen eyeliner black
g. Shu uemura mascara

 

( Nếu không có những loại trên, các bạn có thể tận dụng những sản phẩm hiện đang có với tông màu tương tự)

Shadow nâu – Màu được ưa chuộng nhất!

Shadow nâu – Màu được ưa chuộng nhất!

 

Trước tiên, dùng tông màu a tạo đường viền như ảnh trên. (màu nâu nhẹ có nhiều kim tuyến) Nếu không có shadow có kim tuyến , bạn có thể đánh một lớp mỏng shadow màu nâu rồi phủ chút kim tuyến lên cũng được.

Shadow nâu – Màu được ưa chuộng nhất!

 

Sau đó dùng Eyeliner có tông màu b phủ nhẹ lên trên, còn bên dưới thì trang điểm kỹ hơn. Có thể sử dụng ngón tay ( bông hoặc đầu bút) đánh theo hướng mũi tên từ trái qua phải.

 

Có thể dùng màu đen hoặc nâu để phủ. Bạn nên sử dụng bút chì kẻ thay vì dùng gel hoặc kẻ mắt nước. Tốt nhất nên sử dụng bút kẻ mềm và dễ tô màu.

Shadow nâu – Màu được ưa chuộng nhất!

 

Sau đó kẻ đường viền bằng shadow có tông màu c ( đậm hơn a). Nhất định phải phủ lên trên eyeliner bằng shadow có tông màu nóng. Bởi không phải mắt không có sức sống mà trên đôi mắt sẽ chỉ nhìn thấy eyeliner mà thôi.^^

Shadow nâu – Màu được ưa chuộng nhất!

 

Phủ nhẹ shadow rộng hơn phần shadow c ( Tông màu đồng có nhiều kim tuyến ). Shadow c phủ lên đường viền 2 mí , shadow d sẽ phủ lên trên cả shadow c.

 
Làm theo cách này sẽ giúp 2 màu kết hợp hài hòa với nhau. Shadow sẽ không bị tách riêng theo từng tông màu.

Shadow nâu – Màu được ưa chuộng nhất!

 

Dùng ngón tay chấm vào shadow cream e giống như đóng dấu bằng vân tay rồi đánh lên trên bầu mắt, bên dưới cũng làm tương tự. ( sử dụng shadow cream chỉ có kim tuyến) Làm như thế này sẽ khiến cho da mắt trông mịn màng và mắt lộng lẫy hơn.

Shadow nâu – Màu được ưa chuộng nhất!

 

Dùng kẻ mắt nước hoặc bút lông mềm tạo đuôi ở phần cuối mắt. Có thể dùng pencil eyeliner vẽ phần đuôi  mắt nhưng khi tôi dùng bút chì kẻ eyeliner thì phần cuối mắt lúc nào cũng bị vón cục nên tôi sử dụng bút lông mềm để tạo phần đuôi mắt thanh mảnh~!!

Shadow nâu – Màu được ưa chuộng nhất!

 

Cuối cùng chỉ cần uốn mi và chải Mascara là xong.

Shadow nâu – Màu được ưa chuộng nhất!

 

Thực ra các bước trang điểm có thể hoàn thành tại đây, nhưng vì tôi thích tô đậm hơn nên đã dùng bút chì kẻ eyeliner kẻ thêm đường viền ở mi mắt dưới.

Shadow nâu – Màu được ưa chuộng nhất!

Hoàn thành!!

 

Sau khi trang điểm mắt, cũng nên chọn tông màu môi phù hợp với mắt chứ nhỉ! Tốt nhất không nên chọn những tông màu quá đậm, chọn các nhóm thuộc màu đỏ hoặc màu da là thích hợp nhất.

  
 

Sản phẩm cần dùng

 
a,b- Shu uemura lip dou tint and gloss
c- Laneige Snow Crystal Lipstick Purple blossom
Bôi Lip Concealer lên môi trần . Dùng bút chì trắng, nhẹ nhàng kẻ đường viền cho môi. Bạn sẽ có một đôi môi căng mọng.

Shadow nâu – Màu được ưa chuộng nhất!

Shadow nâu – Màu được ưa chuộng nhất!

 

Dùng màu son có tông màu a quết nhẹ vào phần bên trong môi. Có thể dùng tay thoa đều.
 

Shadow nâu – Màu được ưa chuộng nhất!

 

Không nên thoa quá đậm sẽ làm cho màu môi và màu mắt không hợp nhau.

Shadow nâu – Màu được ưa chuộng nhất!

 

Để tạo độ bóng , sử dụng b và đánh toàn bộ môi

Shadow nâu – Màu được ưa chuộng nhất!

Dùng son có tông màu c đánh vào phần trong môi. Bạn sẽ sở hữu đôi môi căng mọng và đầy quyến rũ.

 

Hello? Lady in Japan

 

                         Shadow nâu – Màu được ưa chuộng nhất!

Theo Báo Người tiêu dùng

 

THÔNG TIN MUA SẮM

Sản phẩm liên quan