Tết Đoan Ngọ của người Hàn Quốc có giống Việt Nam không?

22:11 29/08/2021

Tết Đoan Ngọ hay còn gọi là Tết diệt sâu bọ diễn ra vào ngày 5/5 âm lịch hằng năm. Đây thực ra là một phong tục của người Á Đông thường được tìm thấy ở Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Share social

Tuy là cùng tên gọi nhưng mỗi đất nước đều có Tết Đoan Ngọ của riêng mình. Hãy cùng tìm hiểu Tết Đoan Ngọ của Hàn Quốc khác gì với chúng ta nhé!

Tết Đoan Ngọ của người Hàn Quốc có giống Việt Nam không?
 

Tại Việt Nam


Tết Đoan Ngọ tại Việt Nam còn được gọi là Tết diệt sâu bọ và Tết giữa năm. Từ xa xưa, đất nước chúng ta đã là một quốc gia có nền nông nghiệp lúa nước trù phú. Việt Nam nằm khá gần đường xích đạo cho nên thời tiết tại đây khá nóng vào mùa hè. Với sự oi bức như vậy rất ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

Thế nhưng, người dân Việt Nam với nghề nghiệp trồng lúa có khả năng quan sát thời tiết tốt tạo ra khả năng tránh những yếu tố tiêu cực này và tận dụng những lợi thế thiên nhiên. Chính vì vậy mà phong tục Tết Đoan Ngọ hình thành đánh dấu 1 cột mốc tuần hoàn thời tiết. 

Tết Đoan Ngọ của người Hàn Quốc có giống Việt Nam không?
 

Cái tên Tết Diệt Sâu Bọ chính là ý nói đây là giai đoạn chuyển mùa. Sâu bọ và các loại bệnh tật trên lúa phát triển mạnh. Cho nên, để đảm bảo lúa phát triển tốt, nhà nhà người người diệt sâu bọ. Về lâu hình thành nên cái tên Tết Diệt Sâu Bọ. 


Đây chính là 2 ý nghĩa quan trọng của Tết Đoan Ngọ người Việt Nam. Bảo vệ sức khỏe và diệt sâu bọ bảo vệ mùa màng.

Tết Đoan Ngọ của người Hàn Quốc có giống Việt Nam không?
 

Mỗi vùng miền đều có các đồ lễ cúng khác nhau trong lễ Tết Đoan Ngọ. Ví dụ như miền Bắc có bánh tro còn miền nam có bánh ú, chè trôi nước. Miền Trung thì có chè kê.


Ở miền Bắc, trên bàn cúng không thể thiếu nhất đó chính là rượu nếp.


Ở Hàn Quốc


Tết Đoan Ngọ ở Hàn Quốc có khác biệt với Việt Nam. Thời điểm này thông báo cho người dân biết ánh nắng mùa hè chính thức lan tỏa khắp nơi cũng là lúc cây cối phát triển mạnh nhất.

Tết Đoan Ngọ của người Hàn Quốc có giống Việt Nam không?
 

Đây là nghi thức tế lễ cầu bình an ở các làng mạc thuộc tỉnh Gangneung. Một nghi thức mang tính cộng đồng kết hợp tinh thần hòa hải của các tôn giáo như Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo và tín ngưỡng dân tộc.


Tết Đoan Ngọ Hàn Quốc gắn liền với 2 vị thần là tướng quân Kim Yu Shin được tôn làm Sơn Thần và Nhà Sư Phiếm Nhật được tôn làm quốc sư Thành Hoàn. Đây là 2 vị thần trấn ải đèo Daegwanryeong. 

Tết Đoan Ngọ của người Hàn Quốc có giống Việt Nam không?
 

Theo quan niệm dân gian thông thường, Tết Đoan Ngọ là sự cầu nguyện mùa màng bội thu, không bị sâu bệnh phá hoại. Thời điểm này việc cấy lúa cũng gần như hoàn tất, người dân sẽ được hòa mình và ca hát, nhảy múa tưng bừng cùng nhau. 

THÔNG TIN MUA SẮM

Sản phẩm liên quan