Thác đá Hàn - điểm du lịch sinh thái lý tưởng

22:11 29/08/2021

Theo các già làng trong vùng kể lại: Vùng đất này ngày xưa là nơi dân tộc Mạ sinh sống, ngày ấy có đôi trai gái yêu nhau nhưng không lấy được nhau nên đã đến đây tự vẫn và sau đó sinh ra hai dòng thác nhỏ này và người dân trong vùng...

Share social

Theo các già làng trong vùng kể lại: Vùng đất này ngày xưa là nơi dân tộc Mạ sinh sống, ngày ấy có đôi trai gái yêu nhau nhưng không lấy được nhau nên đã đến đây tự vẫn và sau đó sinh ra hai dòng thác nhỏ này và người dân trong vùng đặt tên là thác Chàng và thác Nàng hay còn có tên gọi là thác Đôi (2 dòng thác nhỏ phía bên trái)

 

Thác đá Hàn - điểm du lịch sinh thái lý tưởng

 

Hai dòng thác bên trái là thác Chàng và thác Nàng (còn gọi là thác đôi), bên phải là thác chính (thác Đá Hàn) Cảnh được chụp từ xa mà vẫn chưa hết chiều rộng của thác

 

Thác đá Hàn - điểm du lịch sinh thái lý tưởng

 

Thác Chàng và thác Nàng còn có tên gọi là thác Đôi

 

Nhìn bề ngoài nơi đây không khác gì những vùng quê khác, nhưng bên trong lại ẩn giấu một khung cảnh thiên nhiên xanh tuyệt đẹp. Một ngọn núi hùng vĩ không thua kém gì thác Camly hay thác Datanla ở Đà Lạt. Ở đây nước đổ quanh năm, kể cả mùa khô hạn và đã tồn tại nhiều năm nay. Dòng thác này bắt nguồn từ sông Thao, và gồm nhiều dòng suối nhỏ chảy quanh co nối vào. Dọc theo bờ thác có nhiều tảng đá lớn nhỏ xếp chồng chất lên nhau nhìn rất hay.

 

Thác đá Hàn - điểm du lịch sinh thái lý tưởng

 

Thác Đá Hàn (Cảnh chụp từ gốc phải, đứng phía trên nhà hàng chụp xuống)

 

Thác đá Hàn - điểm du lịch sinh thái lý tưởng

 

Cảnh chụp từ gốc trái chụp qua giữa thác

 

Một ngày cuối tuần giữa tháng 7, chúng tôi rủ nhau làm một chuyến dã ngoại đến thác Đá Hàn thuộc địa phận Xã Sông Trầu, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai. Và đây đúng là một chuyến đi thật thú vị với nhiều kỷ niệm khó quên trong lòng mỗi chúng tôi. Nơi đây cũng thu hút rất nhiều khách du lịch gần xa bởi cảnh sắc thiên nhiên xinh đẹp và không khí trong lành.

 

Chúng tôi khởi hành từ Thành Phố Biên Hòa lúc 7h30’ theo quốc lộ 1A đi ngược về phía Bắc khoảng 14km là đến ngã ba Trị An, rẽ trái vào tỉnh lộ 767 rồi đi thêm khoảng 5km khi qua cây xăng Nai Vàng đến một ngã 3 thì rẽ vào đoạn đường đất đỏ. Đoạn đường này vẫn còn dấu tích của cơn mưa chiều hôm trước nên hơi lầy lội và khó đi một chút.

 

Thác đá Hàn - điểm du lịch sinh thái lý tưởng

 

Cây xăng Nai Vàng chỗ ngã 3 rẽ vào đoạn đường đất đỏ

 

Thác đá Hàn - điểm du lịch sinh thái lý tưởng

 

Dù trời đã nắng ráo nhưng cơn mưa chiều hôm trước  vẫn còn lưu lại dấu tích

 

Men theo đường đất đỏ, chạy băng qua lò gạch rồi đến bờ hồ Sông Mây thuộc Xã Sông Trầu, Huyện Trảng Bom. Hồ rộng hơn 100ha và vẫn còn đang ẩn hiện dưới làn sương mờ.

 

Thác đá Hàn - điểm du lịch sinh thái lý tưởng

 

Hồ Sông Mây vào buổi sáng nên vẫn còn trong sương mờ

 

Chúng tôi chạy thêm khoảng 2 km nữa là đến một ngã ba rẽ trái vào 500m là đến khu du lịch thác Đá Hàn. Vừa đặt chân đến đây trong lòng tôi thật sự ngỡ ngàng trước cảnh sắc thiên nhiên hoang dã tuyệt mỹ, dọc theo con suối nhỏ có nhiều hoa nở rất đẹp. Không khí ở đây mát mẽ trong lành, nghe xa xa có tiếng suối reo tí tách, tiếng thác đổ ầm ầm, tiếng chim hót thật hay trong khung cảnh thơ mộng và vui tai. Tất cả đã làm cho chúng tôi quên đi cái không gian ồn ào náo nhiệt nơi phố thị và quên đi sự mệt mỏi sau một tuần làm việc căn thẳng. Sau khi mua vé để vào cổng, chúng tôi bắt đầu đi tham quan và giải trí. Ở đây nhiều dịch vụ như: câu cá giải trí, trang trại Kỳ Cục, vườn cây ăn trái và khu nhà chòi dân tộc, đua xe địa hình, chợ quê miệt vườn….. và rất thích hợp cho các buổi picnic, cắm trại…

 

Thác đá Hàn - điểm du lịch sinh thái lý tưởng

 

Cắm trại

 

1. Câu cá giải trí: đây là thú vui tao nhã và được nhiều người ưa thích, sau những ngày làm việc mệt mỏi các bạn có thể đến đây cùng với gia đình hay bạn bè để thả hồn mình vào trong không khí mát mẽ, êm đềm và thư giãn đầu óc. Sau khi câu được cá , bạn có thể yêu cầu đầu bếp chế biến ngay thành những món ăn thơm ngon, hấp dẫn theo ý thích, hoặc gọi thêm các món ăn của nhà hàng chế biến cũng rất ngon như món cánh gà chiên nước mắm…

 

Thác đá Hàn - điểm du lịch sinh thái lý tưởng

 

Câu cá giải trí

 

Thác đá Hàn - điểm du lịch sinh thái lý tưởng

 

Món cánh gà chiên nước mắm của nhà hàng

 

2. Khu nhà chồi: mang dáng dấp cổ điển kiểu La Mã và hơi có dáng vẻ nhà dân tộc, giúp cho các bạn có chổ ngồi nghỉ chân hay bài thức ăn ra để ăn uống nếu có mang theo hay là đặt các món ăn của nhà hàng …

 

Thác đá Hàn - điểm du lịch sinh thái lý tưởng

 

Cầu Mimosa là lối đi qua khu nhà chồi

 

Thác đá Hàn - điểm du lịch sinh thái lý tưởng

 

Khu nhà chồi kiến trúc cổ điển kiểu La Mã

 

Thác đá Hàn - điểm du lịch sinh thái lý tưởng

 

Khu vườn thông này rất thích hợp cho các buổi cắm trại, picnic

 

Thác đá Hàn - điểm du lịch sinh thái lý tưởng

 

Đường đi ven sườn dọc phía trên và đây là lối đi xuống cầu để vào thác đôi

 

3. Tắm thác tự nhiên hoặc tắm hồ bơi: Nếu ai đã từng đến đây rồi mà chưa tắm thác thì thật là một thiếu xót, vì thác này có nguồn nước tự nhiên và khi ta đứng tắm dưới thác Chàng và thác Nàng xong sẽ cảm thấy cơ thể như khỏe ra. Nếu bạn nào không thích tắm thác mà chỉ thích bơi thì cũng có thể đến khu vực hồ bơi để thỏa sức bơi lội.

 

Thác đá Hàn - điểm du lịch sinh thái lý tưởng

 

Tắm thác tự nhiên

 

Thác đá Hàn - điểm du lịch sinh thái lý tưởng

 

Khu vực hồ bơi của thác Đá hàn

 

Sau khi tắm thác xong chúng tôi bắt đầu đi tham qua vườn trái cây, chợ quê miệt vườn và coi đua xe địa hình.

 

4. Vườn trái cây & chợ quê miệt vườn: Ở đây trồng rất nhiều loại trái cây và họ thu hoạch vào đem ra chợ này để bán cho các khách tham quan du lịch hay cắm trại. Đặc biệt ở chợ này còn có bán nhiều món ăn mang đậm dấu ấn quê hương như: Bánh nậm, bánh bột lọc, bánh ú, gỏi cuốn, chè bắp, chè khoai môn, chè đậu xanh…. Và các cô gái áo bà ba mang đậm bản sắc hồn quê người Việt.

 

Thác đá Hàn - điểm du lịch sinh thái lý tưởng

 

Vườn trái cây

 

Thác đá Hàn - điểm du lịch sinh thái lý tưởng

 

Chợ quê miệt vườn

 

Thác đá Hàn - điểm du lịch sinh thái lý tưởng

 

Các cô gái áo bà ba ngồi bán ở chợ cười rất tươi

 

5. Đua xe địa hình: Là trò dành cho các tay lái ưa thích mạo hiểm, muốn khẳng định mình và ra dáng oai phong trước những người khách tham quan

 

Thác đá Hàn - điểm du lịch sinh thái lý tưởng

 

Đoàn xe Offroad đang chuẩn bị đi đua 

 

Thác đá Hàn - điểm du lịch sinh thái lý tưởng

 

Cảnh trình diễn ngoạn mục của xe đua địa hình

 

Sau khi được tắm thỏa thích và đi tham quan khắp nơi xong, chúng tôi cùng nhau ngồi nghỉ mệt và chụp ảnh lưu niệm và chuẩn bị kết thúc chuyến tham quan.

 

Thác đá Hàn - điểm du lịch sinh thái lý tưởng

 

Cảnh chụp ở thượng nguồn thác Đá Hàn

 

Thác đá Hàn - điểm du lịch sinh thái lý tưởng

 

Ảnh chụp ngược sáng  ở thượng nguồn của thác Đá Hàn

 

Thác đá Hàn - điểm du lịch sinh thái lý tưởng

 

Cầu này là cuối nguồn thác và là lối ra về khi tham quan xong khu du lịch sinh thái thác Đá Hàn

 

Kết thúc chuyến tham quan với vài tấm ảnh kỷ niệm lưu lại, chúng tôi ra về đi qua chiếc cầu đá có khắc 3 chữ THÁC ĐÁ HÀN này và trong lòng cảm thấy rất vui sau một ngày vui chơi ở đây để trở về nhà chuẩn bị cho ngày làm việc sáng hôm sau.

 

 

Bài được viết bởi Thành viên Huỳnh Thị Điệp 

THÔNG TIN MUA SẮM

Sản phẩm liên quan