Thanh lịch với móng da hổ

22:11 29/08/2021

Xin chào các bạn! Tôi là Cha Ming Ming nay đã quay lại với bài hướng dẫn vẽ móng thứ 70. Hôm nay, tôi sẽ giới thiệu tới các bạn kiểu móng da hổ thanh lịch, sang trọng và nhẹ nhàng. Các bạn cùng theo dõi nhé!

Share social

THANH LỊCH VỚI MÓNG DA HỔ

 

 

 

Bài viết / Hình ảnh Snapp Editor Leemin

 

Xin chào các bạn! Tôi là Cha Ming Ming nay đã quay lại với bài hướng dẫn vẽ móng thứ 70. Hôm nay, tôi sẽ giới thiệu tới các bạn kiểu móng da hổ thanh lịch, sang trọng và nhẹ nhàng. Các bạn cùng theo dõi nhé!

 

Thanh lịch với móng da hổ

 

Thanh lịch với móng da hổ

 

Thanh lịch với móng da hổ

 

Thanh lịch với móng da hổ

 

 

Sơn bóng hôm nay tôi dùng gồm có: Peripera Base coat, Top coat, Lalarus Crystal Milky Silver 01, Touchpia First Snow, Bandi Nail Nudie Clear Beige, cọ mảnh và đá pha lê vuông và sơnmóng màu be.

 

Thanh lịch với móng da hổ

 

Trước hết, các bạn sơn một lớp sơn lót lên móng tay đã được cắt tỉa gọn gàng. Sơn lót không làm móng các bạn ngả vàng nên nhất định phải dùng đấy nhé! Những bạn móng yếu, cứ dùng sơn dưỡng hay chất gia cố cũng OK!

 

Thanh lịch với móng da hổ

 

Tiếp theo, các bạn chuẩn bị sơn bóng màu be, bạc và trắng. Những bạn muốn trang nhã, thanh lịch thì dùng một màu be thôi nha. Sơn bóng màu be tôi dùng vì rất rõ màu nên tôi đã sơn trước một lần sơn bóng trắng, sau sơn thêm màu be tạo kiểu màu nhạt một chút. Tôi sơn sơn bóng bạc cho ngón cái và áp út.

 

Thanh lịch với móng da hổ

 

Chấm cây cọ mảnh vô sơn bóng trắng, các bạn bắt đầu vẽ họa tiết da hổ cho toàn bộ móng. Vẽ lớn và cuối cùng, ở khoảng trống ngay giữa, các bạn vẽ thêm các họa tiết nhỏ.

 

Thanh lịch với móng da hổ

 

Lần này, tôi sẽ cho các bạn thấy cách vẽ họa tiết da hổ trên nền màu be. Các bạn chỉ cần vẽ 2-3 lần cho đường viền móng. Các bạn nên vẽ họa tiết da hổ với đúng độ sần, thô, mạnh đặc trưng của nó. Trên nền móng bạc, chúng ta trông rõ họa tiết da hổ trắng nhưng trên nền be, chúng ta lại không thấy rõ hoạ tiết da hổ.

 

Thanh lịch với móng da hổ

 

Sau khi xong thì đây sẽ là dáng vẻ của nó. Tôi không thích thứ gì đơn điệu nên đã tạo điểm nhấn cho kiểu móng này; nếu muốn thanh lịch hơn nữa, các bạn hãy sơn sơn bóng màu be rồi vẽ họa tiết da hổ màu trắng nhé!

 

Thanh lịch với móng da hổ

 

Đến lúc này, chúng ta có thể sơn sơn bóng, tôi định tạo thêm điểm nhấn nữa cho nó! Nếu muốn làm vậy, các bạn hãy chuẩn bị đá pha lê. Ở mép phía trong móng, các bạn sơn nhẹ sơn bóng, chọn đá pha lê vuông, các bạn đính theo hình dạng viên kim cương. Vì trông có vẻ hơi nhàm nên tôi thêm vẻ đặc biệt bằng đá pha lê.

 

Thanh lịch với móng da hổ

 

Bây giờ là lúc chúng ta dùng sơn bóng! Khi sơn sơn bóng, các bạn quét đều tay, vừa phải. Nếu muốn giữ lâu kiểu móng thế này, cứ 2-3 ngày, các bạn sơn sơn bóng 1 lần. Kiểu móng hôm nay vì là kiểu họa tiết da hổ sang trọng nhưng nhẹ nhàng nên nếu nhìn trên thực tế, trông nó đẹp hơn nhiều! Họa tiết da hổ tươi tắn, lên hình không rõ lắm nhưng thực tế ở ngoài lại rất thu hút và hấp dẫn

 

Thanh lịch với móng da hổ

 

Vậy là tôi đã hoàn tất kiểu móng da hổ trang nhã. Nếu họa tiết da hổ thanh lịch ở phần 58 trầm tối thì lần này nó lại tươi tắn hết cỡ. Nhẹ nhàng, rực rỡ, những bạn thích kiểu móng thế này hãy thừ một lần xem sao!

 

Thanh lịch với móng da hổ

 

Thanh lịch với móng da hổ

 

Thanh lịch với móng da hổ

 

Vậy bài hướng dẫn hôm nay kết thúc tại đây!

 

THÔNG TIN MUA SẮM

Sản phẩm liên quan