Tự làm bình hoa đáng yêu cho bàn làm việc

22:11 29/08/2021

Nếu quanh bạn chỉ toàn máy vi tính, bút, và một mớ hỗn độn những tập giấy tờ, hồ sơ cần phải giải quyết, chắc hẳn nó sẽ không làm bạn cảm thấy có nhiều hứng thú trong công việc. Thử tạo cho mình 1 góc riêng với những vật dụng "handmade" như bình hoa này nhé!

Share social

Tự làm bình hoa đáng yêu cho bàn làm việc

 


Trong bài viết đầu tiên “Trang trí góc làm việc nơi công sở”, bạn huabichtuyen có đưa ra ý kiến rằng bàn làm việc quá nhỏ hẹp nên rất khó trang trí và tạo cá tính riêng. Vậy nên hôm nay, tôi sẽ giúp các bạn “hô biến” góc làm việc của mình bằng cách tự tay làm một lọ hoa giấy tuyệt đẹp nhé!!

 

 

Tự làm bình hoa đáng yêu cho bàn làm việc


Đây là tác phẩm sau khi đã hoàn thành, trông khá ấn tượng đúng không? cách thực hiện vô cùng đơn giản!!

 


Trước tiên, bạn cần chuẩn bị những nguyên vật liệu như sau:


1, Giấy trắng mỏng có họa tiết chìm.


2) Dây thép loại nhỏ, Việc chọn lựa loại dây có kích thước nhỏ hay lớn có yếu tố quyết định để làm cho dây được mềm dẻo và dễ uốn cong hơn.


3, Thân cây sẽ là các cuộn dây bọc thép nhé! Để tạo màu cho cây, bạn cần chuẩn bị một vài cuộn dây ruy băng bằng giấy. Tôi đã chọn màu xanh lá cây cho loại vật liệu này để giúp bó hoa được  tươi sáng hơn.


4, Hình tròn có đường kính khoảng 5cm làm mẫu. Bạn có thể sử dụng một ly nước để cắt chúng được dễ dàng hơn.


5) Dao cắt giấy, kéo. Một chiếc kìm mũi kim nhỏ, để giúp bạn dễ dàng bẻ cong các dây thép. Và cuối cùng là keo dính.

 


Các bước thực hiện:

 

Trước tiên, bạn cần cắt thật nhiều hình tròn từ hình tròn bằng giấy mà bạn đã chuẩn bị trước. Bạn sẽ cần khá nhiều đĩa giấy cho mỗi hoa. Với kích thước tương đối nhỏ của những bông hoa, tôi khuyên bạn nên làm ít nhất 30 bông hoa, để có thể tạo ra một bình hoa thực sự đẹp.

 

Tự làm bình hoa đáng yêu cho bàn làm việc


Tạo những hình tròn, ít nhất là 30 hình tròn để có được lọ hoa đẹp

 

Sau khi hoàn thành việc cắt giấy, bạn hãy tiền hành bước tiếp theo bằng cách gấp các tờ giấy hình tròn và chia chúng thành tám phần đều nha. Điều quan trọng nhất ở đây chính là làm sao để tất cả các nếp gấp để phải được sắc nét và thẳng. 
 

Tự làm bình hoa đáng yêu cho bàn làm việc

 

Cắt theo đường đứt đoạn như ở trên hình vẽ, bạn sẽ nhận được một tờ giấy như trong hình trên. 

 

Tự làm bình hoa đáng yêu cho bàn làm việc


 
Tiếp sau, dùng kéo cẩn thận cắt đi phần cánh hoa thừa như trên hình. Sau đó chụm tờ giấy lại và dùng keo dán, dán lại hai đầu vừa cắt.

 

Tự làm bình hoa đáng yêu cho bàn làm việc

 

Khi keo khô, bạn tạo ra một nếp gấp tại phần giữa mỗi cánh hoa. Giờ bạn đã có một bông hoa hoàn chỉnh.


 
Bước tiếp theo sẽ là tạo cành cho những bông hoa mà bạn vừa hoàn thành.

 

Tự làm bình hoa đáng yêu cho bàn làm việc

 


Dùng chiếc kìm nhọn uốn cong đầu của mỗi sợi dây thép như hình vẽ trên. 


 
Lấy cuộn giấy màu xanh đã chuẩn bị trước đó quấn lên đầu uốn cong của mỗi sợi dây thép để tạo thành nhụy hoa của hoa.

 

Tự làm bình hoa đáng yêu cho bàn làm việc

 


Nhẹ nhàng luồn sợi dây qua tâm của một bông hoa giấy đã hoàn thành.

 

 

Tự làm bình hoa đáng yêu cho bàn làm việc

 

 

Giữ hoa giữa ngón cái và ngón trỏ của bàn tay. Bắt quấn giấy xanh lên phần còn lại của dây thép. 


Bạn có thể dính hai hoặc nhiều cành hoa với nhau bằng cách cột chúng lại với nhay bằng băng giấy màu xanh.
Và cuối cùng, bạn chỉ còn phải tạo hình cho các cành hoa ấy sao cho hợp lý trước khi cắm chúng vào một chiếc bình nhỏ.


Để cho bình hoa giấy mình rực rỡ hơn, bạn có thể thay giấy trắng bằng nhiều loại giấy màu khác nhau. Vậy là không quá khó để bạn có thể tao ra một điểm nhấn cho góc làm việc của mình đúng không nào. Chúc các bạn thành công.

 

Lưu ý với các bạn: Để tiết kiệm thời gian cho việc tạo hình những bông hoa giấy này, đầu tiên,  bạn nên cắt tất cả các tờ giấy thành hình tròn trước khi gấp, cắt, dán, và lắp ráp chúng.

 


 

 

 

Nội dung bài viết trên cafestyle thuộc sở hữu của Hansae Yes24 Vina Co.,Ltd

THÔNG TIN MUA SẮM

Sản phẩm liên quan