Việt Hương, Trấn Thành xúc động bật khóc khi xem đội Xém Cười diễn hài

22:11 29/08/2021

Với tư duy dàn dựng táo bạo trong kịch bản, đội Xém Cười đã xuất sắc giành giải nhất bảng A Làng Hài Mở Hội. Đội cải lương Ngũ Sắc về nhì, đội Đom Đóm xếp hạng 3 và đội Anh Em đoạt giải đội chơi được yêu thích nhất.

Share social

Với tư duy dàn dựng táo bạo trong kịch bản, đội Xém Cười đã xuất sắc giành giải nhất bảng A Làng Hài Mở Hội. Đội cải lương Ngũ Sắc về nhì, đội Đom Đóm xếp hạng 3 và đội Anh Em đoạt giải đội chơi được yêu thích nhất.

 

Việt Hương, Trấn Thành xúc động bật khóc khi xem đội Xém Cười diễn hài 

 

Đêm thi chung kết bảng A Làng Hài Mở Hội khép lại đầy ắp cảm xúc với các tiết mục được đầu tư chỉnh chu, giàu tính nhân văn của các đội thi cùng những phần nhận xét đầy dí dỏm của ba vị giám khảo Chí Tài, Việt Hương, Trấn Thành.

 

Việt Hương, Trấn Thành xúc động bật khóc khi xem đội Xém Cười diễn hài

 

Ban Giám Khảo

 

Tiếp tục phát huy thế mạnh diễn “hài hành hình”, đội Xém Cười (Huỳnh Tiến Khoa, Dương Thanh Vàng, Phúc Zelo, Ngọc Tân, Ngọc Tiến, Minh Dự, Đoan Trang) khiến khán giả cười nghiêng ngả với tiết mục Giang hồ tứ trụ. Tiểu phẩm xoay quanh câu chuyện về cuộc gặp gỡ giữa những đàn em giang hồ tập sự với một đại ca xã hội đen hoàn lương hội tụ đủ các yếu tố từ bất ngờ, hài hước cho đến xúc động. Bên cạnh đó, các thông điệp ấm áp về tình người cũng được các thành viên Xém Cười truyền tải đầy dí dỏm, hài hước.

 

Việt Hương, Trấn Thành xúc động bật khóc khi xem đội Xém Cười diễn hài

 

Việt Hương, Trấn Thành xúc động bật khóc khi xem đội Xém Cười diễn hài

 

Việt Hương, Trấn Thành xúc động bật khóc khi xem đội Xém Cười diễn hài

 

Việt Hương, Trấn Thành xúc động bật khóc khi xem đội Xém Cười diễn hài

 

Đội Xém Cười

 

Với diễn xuất hình thể đa dạng, khéo léo kết hợp các kĩ thuật hiện đại slow motion đem lại sự sống động hay dùng đạo cụ để giải quyết tình huống đầy lô-gíc, đội Xém Cười nhận được nhiều sự tán thưởng của giám khảo. Trấn Thành nhận xét: “Đây đúng là kịch bản dành cho đêm chung kết của những cuộc thi tầm cỡ thế này. Câu chuyện đơn giản , tình tiết chặt chẽ, phong phú, gây được sự chú ý, thú vị. Quan trọng là sự kết hợp thông minh giữa hình thể, không gian và kĩ thuật biểu diễn của các bạn trong nhóm được phân chia rất đồng đều. Các bạn tập tành rất kĩ, nội dung tốt, ý nghĩa sâu sắc, đánh ngay vào trái tim người khác. Các bạn quá tuyệt vời”.

 

Bên cạnh đó, sự góp mặt của các võ sư chuyên nghiệp với những màn võ thuật điêu luyện không chỉ giúp Giang hồ tứ trụ thêm lôi cuốn mà còn khiến người xem cảm động đến bật khóc. Đặc biệt, trong khi hai giám khảo Chí Tài, Trấn Thành bước lên sân khấu bắt tay, động viên các thành viên đội Xém Cười thì Việt Hương lại ôm chầm các diễn viên cascadeur phụ diễn cho đội Xém Cười, nữ nghệ sĩ chia sẻ: “Khi chạy lên sân khấu tôi ôm cô ấy trước, tôi cố gắng không khóc nhưng không kìm được lòng. Tôi phải cám ơn các bạn cascadeur, những gì khó nhất chúng tôi không làm được thì các bạn phải thực hiện giùm nhưng tất cả những gì tốt đẹp nhất đều thuộc về chúng tôi. Cảm ơn các bạn”.

 

Việt Hương, Trấn Thành xúc động bật khóc khi xem đội Xém Cười diễn hài

 

Nhận được tổng điểm 39.9 cho phần dự thi của mình, đội Xém Cười xuất sắc giành giải nhất bảng A của Làng Hài Mở Hội với giải thưởng 150 triệu đồng.

 

Trong đêm thi chung kết bảng A, đội Ngũ Sắc (Tô Thiên Kiều, Điền Trung, Lê Thanh Thảo, Nhã Thi, Minh Trường, Duy Mỹ, Nguyễn Lộc, Lê Hùng) tiếp tục mang đến sân khấu Làng Hài Mở Hội những kỹ thuật, xảo thuật của sân khấu cải lương trong tiểu phẩm Linh Xà quán. Bên cạnh đó, nỗi trăn trở về sự bảo tồn và phát triển của cải lương được lồng ghép vào các tình tiết hài hước, nhẹ nhàng để lại nhiều sự suy ngẫm đối với những ai quan tâm đến bộ môn nghệ thuật truyền thống này.

 

Việt Hương, Trấn Thành xúc động bật khóc khi xem đội Xém Cười diễn hài

 

Việt Hương, Trấn Thành xúc động bật khóc khi xem đội Xém Cười diễn hài

 

Việt Hương, Trấn Thành xúc động bật khóc khi xem đội Xém Cười diễn hài

 

Đội Ngũ Sắc

 

Vở cải lương hài vui nhộn Linh Xà quán đã đem đến nhiều sự trăn trở cho người xem. Thực trạng cải lương không có kinh phí để hoạt động và sự quay lưng của khán giả trẻ với bộ môn này để lại cho người xem nhiều sự lắng đọng và suy nghĩ.

 

Giám khảo Việt Hương nhận xét: “Hôm nay anh chị đã hoàn toàn làm được việc kết hợp cũ và mới. Đội Ngũ Sắc đã cho chúng tôi thấy được sự cực khổ trong lĩnh vực nghệ thuật của mình. Các anh chị có nhắc đến vấn đề khán giả quay lưng với cải lương vì sự hấp dẫn của truyền hình thực tế nhưng theo tôi nghĩ, nếu anh chị cứ kết hợp như thế thì chẳng có ai bỏ cải lương cả”.

 

Danh hài Chí Tài dành cho đội nhiều sự ủng hộ: “Tôi là nhạc sĩ chơi nhạc trẻ nhưng lại rất mê bộ môn cải lương. Cải lương dần bị lãng quên nhưng với những gì các bạn làm được trong tiểu phẩm, tôi tin chắc chắn bộ môn cải lương sẽ được phục hồi nay mai”.

 

Việt Hương, Trấn Thành xúc động bật khóc khi xem đội Xém Cười diễn hài

 

Đội Ngũ Sắc giành được giải nhì bảng A Làng Hài Mở Hội với tổng điểm 39.2 và nhận được phần thưởng 100 triệu đồng.

 

Với thông điệp “không có cha mẹ nào bỏ con cái, chỉ có con cái bỏ cha mẹ”, đội Đom Đóm (Minh Trọng, Lê Nam, Dũng Nhí, Long Hồ, Như Hạnh, Phi Hạt, Hùng Thuận, Linh Tý) khiến khán giả cười nhưng rơi nước mắt với những tình tiết trong tiểu phẩm Hai đứa trẻ.

 

Việt Hương, Trấn Thành xúc động bật khóc khi xem đội Xém Cười diễn hài

 

Việt Hương, Trấn Thành xúc động bật khóc khi xem đội Xém Cười diễn hài

 

Việt Hương, Trấn Thành xúc động bật khóc khi xem đội Xém Cười diễn hài

 

Việt Hương, Trấn Thành xúc động bật khóc khi xem đội Xém Cười diễn hài

 

Đội Đom Đóm

 

Với tổng điểm 37, Đom Đóm xếp hạng 3 bảng A Làng Hài Mở Hội với giải thưởng 50 triệu đồng.

 

Hai đội nhất, nhì bảng A là Xém Cười và Ngũ Sắc sẽ bước tiếp vào vòng chung cuộc với hai đội nhất, nhì bảng B. 

 

Đi qua nửa chặng đường của cuộc thi, Làng Hài Mở Hội đã trao 6 giải thưởng nhất tuần với tổng trị giá 600 triệu đồng cho các đội Anh Em, Xém Cười, Ngũ Sắc và Đom Đóm. Bên cạnh đó, với ý nghĩa nhân văn của chương trình, các nghệ sĩ hài đã trích ra 50 % giá trị giải thưởng xây tặng 6 căn nhà tình thương giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Vĩnh Long.

 

Định hình riêng phong cách “hài thong dong”, từ tốn trong cách diễn xuất, đội Đom Đóm cống hiến cho khán giả Làng Hài Mở Hội các tác phẩm đề cao cảm xúc như: Bong bóng ước mơ, Nước, Sống ảo tung chảo, Tiếng vọng trong đêm, Trọn đời bên em… Với mỗi tác phẩm được Minh Trọng, Lê Nam cho ra mắt, ẩn sau các tiếng cười luôn chứa đựng những bài học sâu sắc về tình người, cuộc sống. Thế nên, lạc lõng giữa "rừng" hài dễ dãi, đụng tí là cười rồi chóng quên, Đom Đóm thực sự là đội chơi đặc biệt có khả năng diễn hài nhưng khiến khán giả cười ra nước mắt. 

 

Được Trấn Thành mệnh danh là đội “hài hành hình”, Xém Cười với các thành viên là những gương mặt trẻ, mới toanh trên sân khấu đã đem đến cho người xem đầy ắp tiếng cười. Phong cách diễn hài đầy sáng tạo, kịch bản gần gũi, mảng miếng ngắn gọn là một trong số các nhân tố giúp đội Xém Cười ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng công chúng qua các tiểu phẩm: Quán tĩnh lặng, Trả chồng cho tui, Bóng ma trong vườn, Giang hồ tứ trụ…

 

Liều lĩnh đem cải lương đi thi hài, Ngũ Sắc là đội chơi đối mặt với nhiều sóng gió dư luận nhất Làng Hài Mở Hội. Ngay trong những vòng đầu, kiểu hài mà đội Ngũ Sắc mang lại khiến nhiều người xem không hài lòng. Rất nhiều cư dân mạng la ó vì hài của đội Ngũ Sắc toàn hát cải lương, hài coi không hiểu hay giám khảo thiên vị nghệ sĩ cải lương… Nỗ lực xây dựng nên các kịch bản hay, với lối diễn xuất rất dung dị nhưng thể hiện rõ cá tính và thế mạnh của từng người, đội Ngũ Sắc không hề bị lép vế và có phần vượt trội về nhiều mặt. Khán giả khen ngợi ào ào, lượng người xem tăng vù vù. Số người hâm mộ đội Ngũ Sắc tăng lên, số người không thích cũng giảm dần đi và những người ghét, chê kịch bản của đội trước đó cũng buộc phải công nhận Ngũ Sắc sau những thành công đó.

 

Điểm khác biệt Làng Hài Mở Hội đạt được là tính gắn kết không chỉ các thành viên trong đội mà còn sự gắn bó, giúp đỡ hết mình giữa các đội chơi với nhau. Điển hình, thiếu vắng thành viên do bận lịch trình riêng trong đêm thi thứ 4, đội Divo đã phải cầu cứu các đội chơi khác để hỗ trợ cho phần thi của mình. Chứng kiến sự trợ giúp giữa các đội, giám khảo Trấn Thành phát biểu: “Chưa có chương trình nào có tính tương thân tương ái như thế này, đều là đội chơi đối thủ nhưng các bạn lại cho mượn người ra hỗ trợ hết mình”.

 

Khép lại bảng A, Làng Hài Mở Hội sẽ tiếp tục với cuộc tranh tài của 6 đội bảng B gồm: Hồn Nhiên, Dí Dỏm, Đại Gia Đình, Đồng Dao, VTTM và Tỷ Muội.

 

Tập 13 (cũng là tập đầu tiên của bảng B) sẽ mang chủ đề Tự do, được tiếp tục phát sóng vào lúc 21 giờ ngày thứ tư 27/7/2016 trên kênh THVL1. Ban giám khảo của tập này là Việt Hương, Trấn Thành và diễn viên, ca sĩ Phương Trinh Jolie. Chương trình do Đài Phát thanh truyền hình Vĩnh Long và Jet Studio thực hiện.

 

Trailer giới thiệu Làng Hài Mở Hội tập 13:

 

 

 

Minh Vương

Theo Báo Người tiêu dùng

 

thông minh thông minh đơn giản

THÔNG TIN MUA SẮM

Sản phẩm liên quan